Thủ tướng: Cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023

Nhóm phóng viên |

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức sáng 1.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cơ bản thống nhất với đề xuất của Tổng LĐLĐVN và nhấn mạnh về 7 nhiệm vụ tổng quát, 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Mọi người, mọi nhà đều có Tết

Thủ tướng chia sẻ, trong năm 2022, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; khó khăn, thách thức ngày càng tăng, tạo sức ép rất lớn lên quản lý, điều hành, tác động bất lợi đến phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ tặng quà Tết đến các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ tặng quà Tết đến các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt.

Đặc biệt, đánh giá về Tết Quý Mão 2023, Ban Bí thư đã khẳng định: Chúng ta đã tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nhìn chung mọi người, mọi nhà đều có Tết.

“Để có được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn và đoàn viên, người lao động” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động

Về 7 nhiệm vụ tổng quát trong năm 2023, Thủ tướng cho rằng, Tổng LĐLĐVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành tích cực chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành tích cực chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17.1.2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động, để qua mỗi cán bộ công đoàn sẽ xây dựng, bồi đắp niềm tin yêu của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, là cầu nối quan trọng của Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và người lao động. Tuyên truyền, phổ biến, đưa các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động; đồng thời chuyển tải, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động, đặc biệt là tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tổng LĐLĐVN tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động; làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng đối với người lao động của người sử dụng lao động. Tổ chức công đoàn cũng cần động viên, người lao động chia sẻ với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn…

Các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Năng suất cao, chất lượng tốt”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”; vận động đoàn viên, người lao động tích cực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh về 3 đột phá trọng tâm, trọng điểm phải thực hiện trong năm 2023 của các bộ, ngành và Tổng LĐLĐVN. Trong đó cần tập trung vào vấn đề đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề của người lao động.

Bên cạnh đó, cần phải ưu tiên giải quyết vấn đề nhà ở của công nhân lao động - để họ “an cư - lạc nghiệp”. Từng bước hoàn thiện các thiết chế về văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Để thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá trên, tại hội nghị, Thủ tướng trực tiếp giao các Bộ: Lao động Thương binh & Xã hội, Kế hoạch Đầu tư, Công Thương, Ngoại giao, và Tổng LĐLĐVN… tích cực tìm kiếm, đàm phán, ký kết đơn hàng, tổ chức bồi dưỡng kiến thức để đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động. Việc này do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Tổng LĐLĐVN thực hiện các giải pháp quyết liệt, giải quyết vấn đề nhà ở của công nhân lao động. Nhiệm vụ này do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo.

Các Bộ: Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục - Đào tạo cùng Tổng LĐLĐVN tích cực hoạt thiện các thiết chế để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và gia đình họ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

“Trong tháng 2.2023, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổng LĐLĐVN cùng các bộ, ban, ngành có liên quan tổ chức buổi làm việc cụ thể để đưa ra mục tiêu, giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng trên” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về 10 kiến nghị, đề xuất của Tổng LĐLĐVN, Thủ tướng cũng đã trả lời và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành…

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị tăng thời gian hỗ trợ con công nhân lao động từ 9 lên 12 tháng

Nhóm phóng viên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng/năm như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP do công nhân lao động đi làm cả năm nên phải gửi trẻ cả 12 tháng.

Công đoàn kiến nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Nhóm phóng viên |

Cần có quy định nếu doanh nghiệp không bố trí được nhà ở cho công nhân thì phải hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, tối thiểu 500.000 đồng/tháng/người.

Thủ tướng: Tập trung đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề người lao động

Nhóm phóng viên |

Ngày 1.2, phát biểu tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở: Công tác phối hợp cần tập trung vào vấn đề đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề của người lao động. Bên cạnh đó, cần phải ưu tiên giải quyết vấn đề nhà ở của công nhân lao động.

Bạc Liêu: Cá sấu vào sân nhà lúc nửa đêm

NHẬT HỒ |

Con cá sấu bò trước sân nhà lúc nửa đêm đã bị người dân vây bắt trói lại. Tuy nhiên chưa thể khẳng định là cá sấu trong đìa cá mà Bạc Liêu vây bắt mấy ngày qua.

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất: Đón đầu xu hướng

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia tin rằng động thái của Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang đón đầu, đi trước xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất toàn cầu. Đây là một động thái hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay.

Quảng Trị: Giám đốc Trung tâm Pháp y bị bắt, hồ sơ giám định tồn đọng

HƯNG THƠ |

Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam, nhưng chưa bổ nhiệm người thay thế, dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ giám định.

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2023

Thái Mạnh |

Mới đây Việt Nam được chuyên trang du lịch Travel Off Path giới thiệu là một trong những đất nước thu hút nhất mùa hè này, bên cạnh Nhật Bản, New Zealand, Pháp và Italia. Nhiều du khách cũng cho rằng thời điểm mùa hè sẽ có thời tiết đẹp nhất để du lịch tại Việt Nam.

Lãi suất tiếp tục giảm, bất động sản thêm cơ hội hồi phục

ANH HUY |

Lãi suất điều hành đồng loạt hạ nhiệt là tín hiệu tích cực giúp thị trường bất động sản (BĐS) có thêm cơ hội để sớm hồi phục. Giới chuyên gia dự đoán, nếu Nhà nước tiếp tục có những động thái hỗ trợ và các doanh nghiệp chủ động “cứu mình”, thị trường này sẽ có khả năng khởi sắc từ cuối quý II/2023.

Đề nghị tăng thời gian hỗ trợ con công nhân lao động từ 9 lên 12 tháng

Nhóm phóng viên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng/năm như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP do công nhân lao động đi làm cả năm nên phải gửi trẻ cả 12 tháng.

Công đoàn kiến nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Nhóm phóng viên |

Cần có quy định nếu doanh nghiệp không bố trí được nhà ở cho công nhân thì phải hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, tối thiểu 500.000 đồng/tháng/người.

Thủ tướng: Tập trung đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề người lao động

Nhóm phóng viên |

Ngày 1.2, phát biểu tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở: Công tác phối hợp cần tập trung vào vấn đề đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề của người lao động. Bên cạnh đó, cần phải ưu tiên giải quyết vấn đề nhà ở của công nhân lao động.