Thủ tục gia hạn thời gian cư trú với người lao động EPS làm việc Hàn Quốc

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua một số lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) đã kết thúc thời hạn hợp đồng hoặc thời hạn cư trú chưa thể về nước do chưa có chuyến bay.

Vì vậy, trong thời gian chờ đợi chuyến bay về nước, người lao động cần lưu ý việc gia hạn thời gian cư trú theo quy định của Hàn Quốc.

Trên cơ sở thông báo của Văn phòng HRD tại Việt Nam và thông tin hướng dẫn của các cơ quan chức năng Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước hướng dẫn người lao động các thủ tục để gia hạn thời gian cư trú.

Theo đó, trước khi hết hạn thời gian cư trú, người lao động chuẩn bị các giấy tờ gồm: Hộ chiếu, chứng minh thư người nước ngoài, tờ khai xin gia hạn visa (nhận tại cơ quan xuất nhập cảnh), vé máy bay dự kiến ngày khởi hành (nếu có). Đối với tờ khai xin gia hạn Visa cần nêu rõ lý do vì dịch COVID – 19 nên không có chuyến bay về nước.

Căn cứ hồ sơ của người lao động đăng ký gia hạn thời gian cư trú, trên cơ sở thông tin cá nhân được lưu trữ, Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ quyết định việc gia hạn thời gian chờ xuất cảnh (30 ngày) đối với người lao động.

Trong trường hợp người lao động vi phạm pháp luật hoặc thiếu các thủ tục hành chính, ví dụ: chưa đóng thuế, chưa đóng bảo hiểm y tế bắt buộc... có thể bị từ chối gia hạn cư trú hợp pháp.

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc vẫn đang thực hiện thủ tục gia hạn 30 ngày đối với người lao động hết hạn thời gian cư trú đến hết ngày 31.7.2020.

Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) bắt đầu triển khai từ tháng 8.2004 và Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia đầu tiên được chọn để tham gia thực hiện chương trình này trên cơ sở bản thoả thuận giữa Bộ Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Gần 500 lao động của Thanh Hóa làm việc ở Hàn Quốc ở lại bất hợp pháp

Quách Du |

Số lao động đi làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng nhưng không về nước chiếm tỉ lệ cao. Vậy nên, để hạn chế tình trạng trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với một số huyện, thị, thành phố.

Vì sao còn 10 quận, huyện bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc?

ANH THƯ |

Nhờ các giải pháp giảm tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, số lượng quận/huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đã giảm từ 40 quận/huyện năm 2019 còn 10 quận/huyện năm 2020.

Những quận, huyện bị "cấm" xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 500 lao động của Thanh Hóa làm việc ở Hàn Quốc ở lại bất hợp pháp

Quách Du |

Số lao động đi làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng nhưng không về nước chiếm tỉ lệ cao. Vậy nên, để hạn chế tình trạng trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với một số huyện, thị, thành phố.

Vì sao còn 10 quận, huyện bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc?

ANH THƯ |

Nhờ các giải pháp giảm tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, số lượng quận/huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đã giảm từ 40 quận/huyện năm 2019 còn 10 quận/huyện năm 2020.

Những quận, huyện bị "cấm" xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2020.