Hoạt động của Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô:

Thủ tục chặt chẽ nhưng đơn giản để hỗ trợ người vay

Linh Nguyên |

Các hoạt động của Quỹ trợ vốn công nhân lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (Quỹ trợ vốn) đã tăng cường quan tâm chăm lo đến đoàn viên, CNVCLĐ đang vay vốn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân 2020, đặc biệt người vay vốn có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Giá như biết các quỹ hỗ trợ của CĐ sớm hơn

Chị Hoàng Thị Lan (Trường mầm non Nghiêm Xuyên ở Thường Tín, Hà Nội), có chồng là công nhân (CN). Thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 12 triệu đồng. Khi bị ảnh hưởng của COVID-19, con số này còn thấp hơn. Thu nhập đó trang trải cuộc sống của 2 vợ chồng và 2 con nên khá khó khăn, không có tích luỹ hay mua sắm một số vật dụng cần thiết.

Vợ chồng chị Lan lấy nhau năm 2009, chỉ có 1 chiếc xe máy đã cũ, lại hay bị hỏng. Bình thường chồng chở vợ đến trường rồi đi làm. Hôm nào chị Lan có việc cần đi xe máy, chồng phải đi nhờ xe đến nơi làm việc. May sao cách đây vài tháng, chị Lan được vay của Quỹ trợ vốn 20 triệu đồng theo danh mục vay mua sắm phương tiện sinh hoạt để mua 1 chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Số tiền vay này sẽ trả trong vòng 20 tháng. Đến giờ, chị Lan vẫn không giấu được vui mừng vì mua được xe máy và bày tỏ giá như biết đến các quỹ hỗ trợ của CĐ, trong đó có Quỹ trợ vốn sớm hơn.

Trao đổi với chúng tôi, sáng 29.7, chị Lan và nhiều đoàn viên (ĐV), CNVCLĐ là đối tượng được vay vốn từ Quỹ trợ vốn đều nhận xét thủ tục cho vay đơn giản, nhanh gọn. Như trường hợp chị Lan và một số đồng nghiệp, Quỹ trợ vốn về tận trường hướng dẫn, làm thủ tục nên rất thuận tiện cho ĐV Công đoàn (CĐ).

Kịp thời tạo điều kiện cho ĐV CĐ

6 tháng đầu năm 2020, Quỹ trợ vốn đã chủ động, tích cực triển khai các sản phẩm vay vốn đến ĐV, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố; chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ đặc biệt quy chế vay vốn từ Quỹ trợ vốn bảo đảm dễ thực hiện, chặt chẽ, hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Quỹ trợ vốn phối hợp tốt với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành giải ngân nguồn vốn trực tiếp đến ĐV, CNVCLĐ bảo đảm an toàn, chính xác, luân chuyển nguồn vốn hiệu quả; kịp thời tạo điều kiện cho ĐV, CNVCLĐ được vay vốn để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Công tác thu hồi vốn thực hiện bài bản, không có nợ xấu, quá hạn.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ trợ vốn - tổng số tiền đã giải ngân (nguồn vốn thu hồi và bổ sung mới)/số vốn thu hồi là 34 tỉ 870 triệu đồng/23 tỉ 520 triệu đồng (số tiền giải ngân tăng 59,8% so cùng kỳ 2019 và đạt 65,2% kế hoạch). Số vốn này giải quyết cho 1.739 ĐV, CNVCLĐ vay vốn (tăng 59,7% so 6 tháng 2019 và đạt 65,2% kế hoạch) thuộc 86 CĐCS và 19 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Qua đó cho thấy, cơ bản các thành viên vay sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả kinh tế.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Lên kế hoạch hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch

Tường Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ ngân sách tích lũy, căn cứ dự toán ngân sách công đoàn năm 2020 được LĐLĐ thành phố duyệt và tình hình thực tiễn để có kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ thành phố Hà Giang: Hỗ trợ 24 lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hùng Mạnh |

Tiếp tục những hoạt động giúp đỡ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh COVID-19, vừa qua, đồng chí Lê Đình Thi - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Giang - đã trao tiền hỗ trợ cho 24 đoàn viên công đoàn, người lao động.

Công đoàn dệt may Bình Dương hỗ trợ NLĐ ở DN bị ảnh hưởng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn ngành dệt may tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ người lao động bị giảm thu nhập ở những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Đà Nẵng: Lên kế hoạch hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch

Tường Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ ngân sách tích lũy, căn cứ dự toán ngân sách công đoàn năm 2020 được LĐLĐ thành phố duyệt và tình hình thực tiễn để có kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ thành phố Hà Giang: Hỗ trợ 24 lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hùng Mạnh |

Tiếp tục những hoạt động giúp đỡ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh COVID-19, vừa qua, đồng chí Lê Đình Thi - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Giang - đã trao tiền hỗ trợ cho 24 đoàn viên công đoàn, người lao động.

Công đoàn dệt may Bình Dương hỗ trợ NLĐ ở DN bị ảnh hưởng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn ngành dệt may tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ người lao động bị giảm thu nhập ở những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.