Thu nhập thấp, gia đình công nhân "rụt rè" tiêu Tết

Bảo Hân |

Thu nhập vốn đã thấp, năm nay lại ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên nhiều gia đình công nhân dự định phải thắt chặt chi tiêu dịp Tết.

Khi được hỏi về dự định chi tiêu của gia đình trong dịp Tết, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (49 tuổi, trú tại phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Thu nhập của chúng tôi khá thấp nên sẽ không chi tiêu nhiều trong dịp Tết, chỉ dành cho một số khoản cần thiết nhất mà thôi".

Hoàn cảnh gia đình chị Thái khá khó khăn. Chị làm công nhân, thu nhập chỉ được 5 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm công nhân công ty sản xuất bia, thu nhập không ổn định. Trong khi đó, hai vợ chồng có 2 người con, một cháu học đại học, một cháu học lớp 10.

“Mỗi tháng, ngoài tiền học phí, tôi phải gửi cho con lớn đang học đại học 2 triệu đồng. Cháu nhỏ đang học cấp III cũng khá tốn kém vì phải học thêm nhiều”- chị Thái chia sẻ.

Với mức thu nhập ít ỏi, hai vợ chồng chị Thái phải tằn tiện lắm mới đủ tiêu, gần như không dành dụm được đồng nào sau nhiều năm đi làm việc. Anh chị đều tự nhủ phải cố gắng chịu đựng thiếu thốn để tạo điều kiện tốt nhất cho 2 con ăn học, mong giúp các cháu có tương lai tốt đẹp hơn.

Cách đây không lâu, chị Thái bị tai nạn, phải nghỉ làm 2 tháng khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. “Nếu trong trường hợp không có thưởng tết, cả hai vợ chồng chỉ cầm về được vài triệu đồng để tiêu Tết”- chị Thái cho hay.

“Bánh chưng thì đã có ông bà "tài trợ". Mọi năm, tôi biếu ông bà nội ngoại 2 bên một vài trăm nghìn để động viên, còn năm nay khó khăn chắc không biếu được đồng nào. Bố mẹ 2 bên cũng sẽ thông cảm thôi” - chị Thái bộc bạch. Chị Thái dự định sẽ chỉ mua một cành đào hơn 100.000 đồng để nhà có không khí Tết.

Không giống chị Thái, chị Hoàn phải thuê trọ tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Chồng chị làm công nhân, còn chị gần đây đã bỏ nghề công nhân để bán hàng online.

Thời điểm cuối năm, doanh số cuối năm kinh doanh khá ổn, nhưng số tiền lãi cũng chỉ đủ để chị mua bỉm, sữa… cho con, không có dư dả. “Tôi còn chưa ra bưu điện để lấy tiền của khách trả, đợi gần về Tết rồi mới ra lấy để “ra tấm ra món” - chị Hoàn nói.

Chị và chồng dự định sẽ mang về quê hơn 10 triệu đồng. “Đấy là mang về thôi, chứ hai vợ chồng sẽ không tiêu hết, mà phải tiết kiệm để ra Tết còn có đồng tiền mà tiêu. Mọi năm, tôi thường biếu nội, ngoại mỗi bên 2 triệu đồng. Năm nay, do đang nuôi con nhỏ nên có lẽ ông bà cũng sẽ thông cảm. Tôi sẽ biếu sản phẩm mà tôi kinh doanh cho ông bà" - chị Hoàn nói.

Để tiết kiệm tiền, chị Hoàn và chồng còn dự định nếu trời ấm áp, không mưa, cả gia đình (gồm 2 vợ chồng và con nhỏ mới gần 1 tuổi) sẽ đi xe máy về nhà để tiết kiệm. “Nếu đi taxi, cả đi cả về phải tốn hơn 1 triệu đồng. Hơn nữa, đi xe máy về để Tết đến, cả nhà còn có phương tiện đi lại”- chị Hoàn cho hay.

Ngoài chị Thái, chị Hoàn, còn rất nhiều gia đình công nhân khác khá chật vật về tài chính trong dịp Tết này. Tuy vậy, họ vẫn sẽ gác lại những lo lắng để có một cái Tết ấm áp bên gia đình, chuẩn bị cho một năm làm việc mới hiệu quả hơn.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Người dân Gia Lai thu hoạch "lộc trời" dịp cận Tết

THANH TUẤN |

Những ngày này, đi dọc Quốc lộ 14, 19, 25… qua địa bàn tỉnh Gia Lai, dễ dàng bắt gặp nhiều người nông dân đang phơi đót dọc đường, quanh sân nhà. Với người Gia Lai ở khu vực Tây Nguyên, cây đót được xem là lộc trời giúp người dân có thêm thu nhập vào mùa giáp hạt và những ngày Tết đến gần.

Dịch vụ bảo dưỡng, spa xe: Đông chưa từng có, "hốt bạc” dịp cận Tết

KHÁNH LINH - MINH ÁNH |

Thời điểm Tết Nguyên đán đến gần kề cũng là lúc nhu cầu "làm đẹp" cho xe tăng cao với nhiều hạng mục như: Rửa xe, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng… Không quá khi nói rằng thời điểm hiện tại là mùa hốt bạc của các cơ sở bảo dưỡng, chăm sóc xe...

Khám phá đường hoa Amazing Tết tại Menas Mall Saigon Airport

Đỗ Hoài |

Chào đón năm mới khởi sắc, Menas Mall Saigon Airport tổ chức đường hoa Amazing Tết từ ngày 29.01.2021 đến ngày 17.02.2021 (ngày 17 tháng Chạp đến mồng 6 Tết Nguyên Đán).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Gia Lai thu hoạch "lộc trời" dịp cận Tết

THANH TUẤN |

Những ngày này, đi dọc Quốc lộ 14, 19, 25… qua địa bàn tỉnh Gia Lai, dễ dàng bắt gặp nhiều người nông dân đang phơi đót dọc đường, quanh sân nhà. Với người Gia Lai ở khu vực Tây Nguyên, cây đót được xem là lộc trời giúp người dân có thêm thu nhập vào mùa giáp hạt và những ngày Tết đến gần.

Dịch vụ bảo dưỡng, spa xe: Đông chưa từng có, "hốt bạc” dịp cận Tết

KHÁNH LINH - MINH ÁNH |

Thời điểm Tết Nguyên đán đến gần kề cũng là lúc nhu cầu "làm đẹp" cho xe tăng cao với nhiều hạng mục như: Rửa xe, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng… Không quá khi nói rằng thời điểm hiện tại là mùa hốt bạc của các cơ sở bảo dưỡng, chăm sóc xe...

Khám phá đường hoa Amazing Tết tại Menas Mall Saigon Airport

Đỗ Hoài |

Chào đón năm mới khởi sắc, Menas Mall Saigon Airport tổ chức đường hoa Amazing Tết từ ngày 29.01.2021 đến ngày 17.02.2021 (ngày 17 tháng Chạp đến mồng 6 Tết Nguyên Đán).