Thu nhập giảm một nửa, thợ làm đẹp cố gắng cầm cự qua mùa dịch

Kiều Vân |

Quán vắng khách, tiền lương hàng tháng không đủ để trang trải cuộc sống là tình cảnh chung của những thợ làm nail, thợ spa, thợ làm tóc... do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dịch bệnh làm cho lĩnh vực làm đẹp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân dè chừng ít ra ngoài, kinh tế ảnh hưởng, nhu cầu làm đẹp ít hẳn, các cửa hàng làm tóc, làm nails, spa vắng khách. Chính vì thế, cuộc sống của những người thợ làm đẹp trở nên lao đao hơn bao giờ hết.

Vắng lặng là không khí chung của các quán làm đẹp trong mùa dịch. Ảnh: K.Vân
Vắng lặng là không khí chung của các quán làm đẹp trong mùa dịch. Ảnh: K.Vân

Không khí trong các tiệm làm tóc những ngày này vắng vẻ hơn rất nhiều. Những người thợ làm tóc trở lại làm việc với một tâm lý lo lắng bởi gánh nặng, nỗi lo cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên vai họ.

Vắng lặng là không khí chung của các quán làm đẹp trong mùa dịch. Ảnh: K.Vân
Anh Minh tất bật với công việc của mình. Ảnh: K.Vân

Chia sẻ với PV, anh Duy Minh (25 tuổi) - nhân viên làm việc trong một quán tóc nằm trên đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên khách hàng có nhu cầu làm đẹp giảm hẳn. Doanh thu của quán vì thế mà giảm gần một nửa, nhân viên nhận lương theo doanh thu nên thu nhập bị ảnh hưởng trong nhiều tháng liền.

“Trước đây khi dịch bệnh chưa bùng phát, lương một tháng của tôi là 10 triệu đồng, số tiền này đủ để chi tiêu trong vòng 1 tháng còn lại bao nhiêu gửi về quê phụ giúp cha mẹ nhưng nay lương chỉ còn 4-5 triệu đồng” - anh Minh cho hay.

Anh Hoàng Đức (24 tuổi) - đồng nghiệp của anh Minh cho hay, dịch bệnh khiến nhiều ngành nghề rơi vào khủng hoảng, trong đó có ngành làm tóc. Khách hàng phần lo sợ dịch, phần không dám ra ngoài, kinh tế bị ảnh hưởng nên nhu cầu làm đẹp bị cắt giảm.

Anh Đức với công việc làm tóc. Ảnh: K.Vân
Anh Đức với công việc làm tóc. Ảnh: K.Vân

Đây dường như là tình cảnh chung của các nhân viên làm đẹp. Có mặt tại quán Hair Tóc (ở đường Phạm Tuấn Tài, quận Cầu Giấy), anh Nguyễn Trường chia sẻ, để có thể trải qua được đợt khủng hoảng lần này, anh và các nhân viên trong quán phải nghĩ thêm những mô hình phục vụ khách khi họ không thể đến trực tiếp cửa hàng như làm tóc giả bán hoặc cắt tóc theo khuôn mẫu gửi khách...

Gia đình anh Trường có 4 người, bố mẹ đã lớn tuổi, em gái còn đi học nên trong gia đình, anh là lao động chính. Cả gia đình chỉ biết trông chờ vào đồng lương của anh.

"Ngày trước mỗi tháng thu nhập cũng được 8 triệu, giờ ít khách nên giảm còn 4 triệu, hiện nay còn khó khăn gấp 10 lần” - anh Trường giãi bày.

Không chỉ có thợ làm tóc, thợ nails, thợ làm đẹp cũng rơi vào tình trạng tương tự khi công việc bị gián đoạn.

Tại Eva Spa (nằm trên đường Đặng Thuỳ Trâm, Cổ Nhuế, Hà Nội), chị Doãn Thị Hoa, nhân viên điều hành nói, từ đợt dịch đến giờ, lượng khách đến tiệm giảm khoảng 30-40%. Một số khách hàng đã đặt lịch rồi huỷ do dịch đang diễn biến phức tạp.

Chị Nguyễn Minh, nhân viên làm việc trong quán nói: “Chồng tôi làm thiết kế xây dựng, mùa dịch này không có việc nên cũng ở nhà, kinh tế gia đình khó khăn. Đợt dịch COVID-19 đầu tiên, cửa hàng đóng do phải giãn cách xã hội nên tôi xin làm thêm ở một công ty tư vấn khách hàng. Lần dịch này, ngoài giờ làm thêm ở cửa hàng tôi còn xin làm bán thời gian cho một kho tổng ở Thanh Xuân, Hà Nội”.

Chị Minh miệt mài với công việc của mình. Ảnh: K.Vân
Chị Minh miệt mài với công việc của mình. Ảnh: K.Vân

Công việc chủ yếu của chị Minh là quản lý, phân loại, đóng thùng hàng hóa... Thu nhập làm thêm theo giờ cũng giúp thu nhập của tôi tăng thêm như không đáng kể. Mọi khoản chi tiêu tôi đều phải thắt chặt. Cố gắng tiết kiệm để sống qua mùa dịch” - chị Minh tâm sự.

Kiều Vân
TIN LIÊN QUAN

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 22.8

Nhóm pv |

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 22.8: 5 người mắc COVID-19 trong một gia đình; Nhiều thủ đoạn "đột nhập" vào vùng dịch COVID-19 Đà Nẵng; Xôn xao văn bản cách ly giả tại Cà Mau; Hàn Quốc mở rộng giãn cách xã hội chống dịch COVID-19...

Đề xuất miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí, lệ phí do dịch COVID-19

Vương Trần - Anh Huy |

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí, lệ phí và cân đối thu chi ngân sách nhà nước do dịch COVID-19.

Công nhân bất chấp nguy hiểm, băng qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Minh Phương - Bảo Hân |

Tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, cứ vào giờ đi làm hoặc tan ca, rất nhiều công nhân bất chấp nguy hiểm băng qua cao tốc Hà Nội- Bắc Giang để trở về phòng trọ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 22.8

Nhóm pv |

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 22.8: 5 người mắc COVID-19 trong một gia đình; Nhiều thủ đoạn "đột nhập" vào vùng dịch COVID-19 Đà Nẵng; Xôn xao văn bản cách ly giả tại Cà Mau; Hàn Quốc mở rộng giãn cách xã hội chống dịch COVID-19...

Đề xuất miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí, lệ phí do dịch COVID-19

Vương Trần - Anh Huy |

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí, lệ phí và cân đối thu chi ngân sách nhà nước do dịch COVID-19.

Công nhân bất chấp nguy hiểm, băng qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Minh Phương - Bảo Hân |

Tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, cứ vào giờ đi làm hoặc tan ca, rất nhiều công nhân bất chấp nguy hiểm băng qua cao tốc Hà Nội- Bắc Giang để trở về phòng trọ.