Thu nhập giảm do dịch, công nhân cắt giảm chi tiêu, chưa dám sinh con

Mai Dung |

Dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đời sống của người lao động do vậy cũng bị ảnh hưởng. Nhiều công nhân phải cắt giảm chi tiêu để dành tiền gửi về quê cho gia đình.

Tiền ăn vợ chồng công nhân chỉ 1 triệu đồng/tháng

Trong căn phòng tối tăm, chật chội cuối dãy trọ thôn 8 Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, vợ chồng anh Lò Văn Hoàn (30 tuổi, quê huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối. Năm nay là năm thứ 3 vợ chồng anh Hoàn xuống Hải Phòng làm công nhân Công ty TNHH Aurora Việt Nam. Thời gian đầu mới đi làm, thu nhập của cả 2 vợ chồng ổn định, cả tăng ca mỗi tháng tổng thu nhập 2 người lên tới hơn 15 triệu đồng. Nhưng gần một năm nay, công ty khó khăn, không tăng ca, tăng lương nên thu nhập cả 2 vợ chồng đều giảm, chỉ còn từ 10-12 triệu đồng/tháng.

Thu nhập giảm, kéo theo mọi chi phí sinh hoạt đều phải cắt giảm triệt để. "Mỗi tháng 2 vợ chồng gửi về quê 7 triệu, chỉ chi tiêu khoảng 2 triệu, trong đó 1 triệu tiền nhà, điện nước, 1 triệu tiền bữa sáng, tối (bữa trưa ăn tại công ty). Tôi dự định từ mùa hè năm ngoái là lắp điều hòa để mùa hè đỡ nóng bức, nhưng tình hình này chắc phải gác lại cho đến khi nào công việc ổn định, thu nhập khá hơn" - anh Hoàn tâm sự.

Lương thấp, không tăng ca, chị Nguyễn Thị Huệ (29 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng phải "gác" nhiều dự định, tiết kiệm tối đa chi phí để dành tiền gửi về quê cho gia đình. "Mọi năm, công nhân làm 3 ca, thu nhập ổn định. Năm nay, do dịch, công ty ít đơn hàng, công nhân chỉ làm 8 tiếng/ngày nên thu nhập giảm đi nhiều. Nhiều lúc muốn về quê thăm bố mẹ già, 2 con nhỏ, hoặc đón các con ra Hải Phòng chơi nhưng mỗi lần chi phí tàu xe tốn kém nên phải nén lại" - chị Huệ chia sẻ.

"Gác" kế hoạch sinh con vì thu nhập giảm

Không chỉ tiết kiệm chi tiêu, nhiều cặp vợ chồng công nhân nhà trọ chưa dám nghĩ đến việc sinh con vì cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chị N.T.K.L (27 tuổi, quê Sơn La, công nhân KCN Tràng Duệ) tâm sự, hai vợ chồng kết hôn gần 2 năm rồi cùng nhau xuống Hải Phòng làm việc. "Dịch bệnh phức tạp, thu nhập giảm do không tăng ca nên cả 2 vợ chồng đều quyết định gác kế hoạch sinh con, tiết kiệm một khoản chi phí" - chị L. cho biết.

Còn như vợ chồng anh Lò Văn Hoàn, con lớn năm nay đã chuẩn bị lên lớp 1 nhưng vợ chồng anh chưa "dám" sinh con thứ 2 vì sợ không lo được tốt cho các con. "Không điều gì bằng bố mẹ ở cạnh chăm sóc, dạy bảo con cái. Nhưng điều kiện hiện nay, con lớn tôi phải gửi ông bà nội ở quê chăm sóc. Mong muốn của tôi công ty, công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà trẻ ở gần nơi làm việc để công nhân yên tâm hơn" - anh Hoàn cho biết.

Quan tâm, chia sẻ với công nhân nhà trọ, các doanh nghiệp phần lớn đều có hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân. Như Công ty TNHH Aurora nơi vợ chồng anh Lò Văn Hoàn và vợ chồng chị Nguyễn Thị Huệ làm việc hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng tiền thuê nhà trọ, 50.000 đồng tiền công nhân nuôi con nhỏ. Chủ nhà trọ cũng hỗ trợ giảm tiền nhà cho người lao động bị nhỡ việc, mất việc do dịch....

Mong muốn của người lao động là dịch bệnh sớm qua để hoạt động sản xuất ổn định trở lại, người lao động có việc làm, được tăng ca, thu nhập ổn định. Cùng với đó, các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch bệnh, quan tâm đầu tư xây dựng nhà trẻ, thiết chế công đoàn để người lao động yên tâm gắn bó với thành phố.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng ra chỉ thị về "Nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động"

|

Ngày 14.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị quan trọng này.

Công đoàn giúp công nhân diện FO khỏi bệnh về quê Quảng Bình miễn phí, an toàn

Bảo Hân |

Nhờ sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang, một nam công nhân là F0 quê tại Quảng Bình đã được về quê miễn phí bằng xe cứu thương sau khi khỏi bệnh, xuất viện.

Công nhân Hải Phòng mong mỏi từng ngày dự án miễn phí wi-fi nhà trọ

Mai Dung |

Đầu năm 2020, UBND TP.Hải Phòng duyệt chủ trương lắp đặt wi-fi miễn phí cho 79 khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến nay, kế hoạch vẫn chưa được triển khai do vướng mắc thủ tục....

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng ra chỉ thị về "Nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động"

|

Ngày 14.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị quan trọng này.

Công đoàn giúp công nhân diện FO khỏi bệnh về quê Quảng Bình miễn phí, an toàn

Bảo Hân |

Nhờ sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang, một nam công nhân là F0 quê tại Quảng Bình đã được về quê miễn phí bằng xe cứu thương sau khi khỏi bệnh, xuất viện.

Công nhân Hải Phòng mong mỏi từng ngày dự án miễn phí wi-fi nhà trọ

Mai Dung |

Đầu năm 2020, UBND TP.Hải Phòng duyệt chủ trương lắp đặt wi-fi miễn phí cho 79 khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến nay, kế hoạch vẫn chưa được triển khai do vướng mắc thủ tục....