Thu nhập công nhân giảm, chưa nên tăng giá điện

Bảo Hân |

Theo ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: Trong tình hình việc làm, thu nhập của công nhân gặp nhiều khó khăn như hiện nay, không nên tăng giá điện cũng như các chi phí tiêu dùng khác...

Giá điện tăng, cuộc sống công nhân thêm khó khăn 

Qua khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa nắm được thông tin về đề xuất tăng giá bán lẻ điện bình quân hiện nay với mức tăng trên 5%.

Chị Vũ Thị Toan (thuê trọ tại thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) chỉ biết thông tin này khi phóng viên trao đổi. Chị than thở: “Thu nhập của tôi đang giảm nhiều so với trước, nếu giá điện tăng thêm thì sẽ càng khó khăn hơn”.

Vài tháng nay, công ty nơi chị Toan làm việc chỉ tổ chức làm giờ hành chính, không tăng ca. “17 giờ, công nhân đã về nhà. Dù có thêm thời gian nghỉ ngơi nhưng thu nhập giảm rất nhiều. Trước đây, thu nhập của tôi được 8 triệu đồng/tháng (khi có làm thêm), nay chỉ còn 5-6 triệu đồng/tháng” - nữ công nhân bày tỏ.

Chồng con đều ở quê, chị Toan thuê trọ một mình. Căn phòng chỉ có quạt, đèn, nồi cơm điện. Ít sử dụng điện nên một tháng chị Toan chỉ phải trả khoảng 50.000-60.000 đồng tiền điện. Theo chị Toan, hiện nay, chủ nhà trọ vẫn áp giá 3.500 đồng/số điện - cao hơn so với giá điện theo quy định. Chị lo ngại nếu tăng giá điện thì chủ nhà trọ cũng sẽ điều chỉnh lên theo. Ngoài ra, điện là nguyên liệu đầu vào nên điện tăng giá sẽ kéo theo các loại mặt hàng khác tăng giá theo.

Thuê trọ ở thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, chị Nông Thị Thế cũng bị áp mức giá điện 3.000 đồng/số. Mỗi tháng, nữ công nhân này dùng hết khoảng 50-60 số điện, tương đương 150.000-160.000 đồng. “Tôi không nấu ăn, trong nhà không có tivi, không tủ lạnh nên tiêu dùng điện không nhiều. Tuy nhiên, đối với công nhân xa quê, thuê trọ, phải chi tiêu rất nhiều khoản khác nhau thì con số vài trăm nghìn cũng đã là số tiền lớn” - chị Thế cho hay.

Khi nghe đến đề xuất tăng giá điện, chị Thế cho biết, hiện nay, công nhân như chị đang phải chịu cảnh giảm việc làm, giảm thu nhập, nên nếu phải tăng các chi phí sinh hoạt thì sẽ tạo thêm gánh nặng. “Hiện nay, 1 tuần tôi chỉ đi làm 2-3 buổi vì công ty không có việc. Thu nhập của tôi giảm xuống chỉ còn 6-7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, cuộc sống xa nhà rất nhiều khoản phải trang trải. Riêng tiền thuê nhà đã là 900.000 đồng/tháng rồi” - nữ công nhân cho hay và đề nghị cần có biện pháp để bình ổn giá, trong đó có giá điện để người lao động đỡ đi phần nào áp lực trong lúc gặp nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập như hiện nay.

Công nhân thuê trọ chịu áp lực

Ông Hồ Sĩ Lĩnh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) cho rằng, trong tình hình công nhân gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm do công ty ít đơn hàng như hiện nay thì không nên tăng giá điện. Bởi tăng giá điện sinh hoạt sẽ thêm áp lực tới công nhân vốn đang gặp nhiều khó khăn.

“Trước đây, công ty có tổ chức làm thêm, nhưng hiện nay đã cắt. Thu nhập trung bình của công nhân giảm 2 triệu đồng, từ 8 triệu đồng xuống còn 6 triệu đồng” - ông Lĩnh cho biết. Được biết, Công ty TNHH Điện tử Foster có 3.000 người lao động thì có 60% người đang thuê trọ gần khu công nghiệp.

Theo ông Lĩnh, hiện nay, mức giá điện tuỳ từng nhà trọ, nhưng khoảng từ 2.000- 3.000 đồng/số, tuỳ vào quy mô từng nhà trọ và cách tính điện tăng tổn thất của từng chủ trọ. Theo ông Lĩnh, phải bán điện đến từng nhà trọ thì công nhân mới được hưởng giá điện sinh hoạt như những hộ gia đình khác; còn hiện nay, nhiều nơi vẫn phải trả giá điện do chủ nhà trọ áp xuống.

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - cho biết, trong tình hình việc làm, thu nhập của công nhân gặp nhiều khó khăn như hiện nay, không nên tăng giá điện cũng như các chi phí tiêu dùng khác.

Theo ông Quyết, hiện nay, tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, hầu hết các doanh nghiệp đều không tổ chức làm thêm giờ, vì thế công nhân lao động không có thêm khoản tiền này. Ngoài ra, khi doanh nghiệp không có đơn hàng thì công nhân cũng không có các khoản thưởng.

Hiện các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có khoảng 300.000 công nhân lao động, trong đó có 70% công nhân lao động ngoại tỉnh. Trong số các công nhân lao động ngoại tỉnh thì có khoảng 60% ở trọ; còn lại là có nhà riêng hoặc đi về trong ngày bằng ôtô tuyến.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bánh tẻ làng Chờ, Bắc Ninh - một lần ăn gây thương nhớ

Vân Trường |

Chiếc bánh tẻ nhỏ nhắn, dân dã hòa quyện tinh tế hương vị tự nhiên và sự khéo léo của người làng Chờ, tạo thành món ăn dân dã mà vô cùng hấp dẫn của vùng quê Kinh Bắc.

Những người lưu giữ hồn Quan họ Bắc Ninh

Vân Trường |

Bắc Ninh - Những liền anh, liền chị của câu lạc bộ quan họ phường Thị Cầu (TP.Bắc Ninh) vẫn đau đáu nỗi niềm khôi phục lại phong trào quan họ ở địa phương, gìn giữ vốn quý này cho muôn đời sau.

Kinh tế Bắc Ninh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022

Trần Tuấn |

Năm 2022, kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng ước đạt 8,75%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh này tiếp tục tăng và thuộc top đầu cả nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bánh tẻ làng Chờ, Bắc Ninh - một lần ăn gây thương nhớ

Vân Trường |

Chiếc bánh tẻ nhỏ nhắn, dân dã hòa quyện tinh tế hương vị tự nhiên và sự khéo léo của người làng Chờ, tạo thành món ăn dân dã mà vô cùng hấp dẫn của vùng quê Kinh Bắc.

Những người lưu giữ hồn Quan họ Bắc Ninh

Vân Trường |

Bắc Ninh - Những liền anh, liền chị của câu lạc bộ quan họ phường Thị Cầu (TP.Bắc Ninh) vẫn đau đáu nỗi niềm khôi phục lại phong trào quan họ ở địa phương, gìn giữ vốn quý này cho muôn đời sau.

Kinh tế Bắc Ninh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022

Trần Tuấn |

Năm 2022, kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng ước đạt 8,75%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh này tiếp tục tăng và thuộc top đầu cả nước.