Cụm thi đua khu vực ĐBSCL:

Thu kinh phí Công đoàn còn ở mức thấp

Lục Tùng |

Chiều 23.1, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp, Cụm thi đua 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2018 và thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN, phụ trách Cụm thi đua - chủ trì hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ, Cụm phó cụm thi đua, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị, phát biểu chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ - Cụm phó cụm thi đua, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị, phát biểu chào mừng. Ảnh: Lục Tùng

Báo cáo tổng kết cho thấy, năm 2018, 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL đã thực hiện đạt và vượt nhiều nội dung trong 4 chỉ tiêu thi đua chính, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu; Nội bộ cơ quan đoàn kết, các tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan LĐLĐ tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, 12 LĐLĐ tỉnh đã phát triển mới 74.661 đoàn viên, thành lập mới 321 CĐCS; giới thiệu và có 8.354 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng. Có 12.407/12.407 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt tỷ lệ 100%...

Nổi bật nhất là công tác chăm lo đoàn viên. Điển hình là việc vận động MÂCĐ. Trong năm, 12 LĐLĐ tỉnh đã vận động được trên 42 tỷ 757 triệu đồng và hỗ trợ xây mới 1.105 căn nhà, sửa chữa 104 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ từ 30 triệu đến 50 triệu đồng, sửa chữa từ 8 triệu đến 15 triệu đồng. Tổ chức thăm và tặng quà cho 223.541 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 111 tỷ 815 triệu đồng... Tuy nhiên, về công tác thu kinh phí công đoàn thì còn ở mức thấp.

Bà Lê Thị Thanh Lam – Chủ tịch LĐLĐ Hậu Giang, Cụm trưởng cụm thi đua - nhấn mạnh – “LĐLĐ các tỉnh rất nỗ lực chỉ đạo, hướng Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch khai thác các nguồn thu tài chính Công đoàn trong tình hình mới, nhưng do nhiều lý do khách quan nên công tác này đạt chưa cao”. Cụ thể, năm 2018, tổng thu: 1.043.151.814.298 đồng. Trong đó, khu vực hành chính, sự nghiệp: 528.645.479.268 đồng, chiếm tỷ lệ 50,68%. Khu vực ngoài Nhà nước: 514.506.335.030 đồng, chiếm tỷ lệ 49,32% (Doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS: 18.339.020.623 đồng).

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.