Thông tin mới nhất vụ giám đốc người Đài Loan bỏ trốn ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 19.8, ban lãnh đạo mới Cty TNHH KaiYang Việt Nam (quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) chính thức ra mắt công nhân lao động công ty và trực tiếp đối thoại các vấn đề liên quan đến việc làm, quyền lợi người lao động.

Tại buổi đối thoại, bà Jenny Koo, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng 2 lãnh đạo trực tiếp điều hành là ông Chiu Ming Qing và Xu Jian Fu cam kết sẽ thanh toán trước 50% tiền lương tháng 7.2019 cho người lao động trong tuần này, số còn lại thanh toán trong tuần sau (trước 31.8). Các chế độ khác, công ty thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam.

Ban lãnh đạo Công ty đối thoại với người lao động. Ảnh ĐL
Ban lãnh đạo công ty đối thoại với người lao động. Ảnh ĐL

Ban lãnh đạo công ty cảm ơn sự hỗ trợ của UBND thành phố Hải Phòng, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền quận Kiến An trong việc ổn định tình hình công nhân, bảo đảm tài sản doanh nghiệp; đồng thời, cảm ơn sự ủng hộ của người lao động và mong muốn người lao động sớm quay trở lại làm việc với năng suất, chất lượng cao.

Biểu thị sự ủng hộ ban lãnh đạo mới, gần 2.000 người lao động có mặt tại công ty cho biết sẽ đi làm đầy đủ từ ngày 20.8 và sẵn sàng tăng ca để hoàn thành đơn hàng cho công ty.

Như Lao Động đưa tin, sáng 12.8, hơn 2.400 công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn KaiYang (địa chỉ số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng) phải nghỉ việc vì chủ doanh nghiệp người Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ “biến mất”, nhà xưởng dừng hoạt động.

Thời điểm đó, người lao động chưa được thanh toán tiền lương tháng 7 (theo đúng lịch sẽ thanh toán vào 10.8), Bảo hiểm xã hội mới được chốt đến năm 2018.

Ngay trong chiều 12.8, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan về sự việc này. Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND quận Kiến An tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục nắm bắt tình hình, phối hợp với phía công ty có phương hướng giải quyết kịp thời, ưu tiên giải quyết chế độ, quyền lợi người lao động, nhất là trường hợp ốm đau, thai sản.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan bảo đảm an ninh trật tự khu vực cũng như bảo đảm nguyên trạng tài sản các nhà xưởng; động viên, tuyên truyền công nhân tạm thời nghỉ việc, không tụ tập đông người, gây rối, kích động ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Sáng 15.8, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc thực tế tại Công ty TNHH KaiYang.

Qua nắm bắt tình hình doanh nghiệp, đồng chí Trần Thanh Hải yêu cầu Ban Chấp hành tiếp tục rà soát các trường hợp ốm đau, thai sản…, tránh tình trạng bỏ sót quyền lợi người lao động; đồng thời, duy trì liên lạc với công ty mẹ tại Đài Loan (Trung Quốc), kịp thời thông tin tới Liên đoàn Lao động TP và cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình doanh nghiệp, có phương án giải quyết kịp thời.

Cty TNHH Kaiyang Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan, chuyên sản xuất giầy xuất khẩu. Hiện tại Công ty đang quản lý, sử dụng 2.357 lao động, trong đó hơn 90% lao động là người Hải Phòng. Ngoài nợ lương người lao động, công ty nợ BHXH từ tháng 5.2019, nợ kinh phí công đoàn từ tháng 3.2019...

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Công ty KaiYang sẽ có lãnh đạo mới thay thế giám đốc bỏ trốn

Đặng Luân |

Thông tin từ Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH KaiYang Việt Nam Chu Thị Kim Oanh, chiều 17.8, lãnh đạo Cty mẹ tại Đài Loan sẽ sang Việt Nam cùng bà Jenny Koo (lãnh đạo mới) cùng các đồng sự. 

Yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho công nhân ở doanh nghiệp có giám đốc bỏ trốn

H.HOAN - ĐẶNG LUÂN |

Sáng 15.8, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc thực tế tại Cty TNHH KaiYang - đơn vị xảy ra việc Ban giám đốc công ty đột ngột mất tích - dẫn đến việc gần 2.400 lao động hoang mang, phải nghỉ việc.

Cần bảo vệ quyền lợi BHXH cho công nhân tại các DN có chủ bỏ trốn

QUẾ CHI |

Gần đây, tỉnh Bắc Giang đã có 2 doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc có chủ bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH của công nhân (CN). Do đó, quyền lợi của người lao động (NLĐ) trong 2 DN này bị ảnh hưởng rất nặng nề, khiến cuộc sống của họ rất khó khăn. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng và tổ chức CĐ cần có những giải pháp kịp thời, hiệu quả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của họ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Công ty KaiYang sẽ có lãnh đạo mới thay thế giám đốc bỏ trốn

Đặng Luân |

Thông tin từ Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH KaiYang Việt Nam Chu Thị Kim Oanh, chiều 17.8, lãnh đạo Cty mẹ tại Đài Loan sẽ sang Việt Nam cùng bà Jenny Koo (lãnh đạo mới) cùng các đồng sự. 

Yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho công nhân ở doanh nghiệp có giám đốc bỏ trốn

H.HOAN - ĐẶNG LUÂN |

Sáng 15.8, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc thực tế tại Cty TNHH KaiYang - đơn vị xảy ra việc Ban giám đốc công ty đột ngột mất tích - dẫn đến việc gần 2.400 lao động hoang mang, phải nghỉ việc.

Cần bảo vệ quyền lợi BHXH cho công nhân tại các DN có chủ bỏ trốn

QUẾ CHI |

Gần đây, tỉnh Bắc Giang đã có 2 doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc có chủ bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH của công nhân (CN). Do đó, quyền lợi của người lao động (NLĐ) trong 2 DN này bị ảnh hưởng rất nặng nề, khiến cuộc sống của họ rất khó khăn. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng và tổ chức CĐ cần có những giải pháp kịp thời, hiệu quả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của họ.