Thông qua đối thoại, người lao động yên tâm lao động, gắn bó với địa phương

Hà Anh |

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tổng LĐLĐVN đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 từ thời điểm cuối năm 2021. Trong kế hoạch đã định hướng 10 hoạt động lớn và ban hành hướng dẫn cụ thể tạo khí thế mới để các cấp công đoàn lựa chọn, triển khai phù hợp với thực tiễn, với một tinh thần xuyên suốt là chăm lo, đồng hành với người lao động (NLĐ) nỗ lực vượt khó, phát triển doanh nghiệp và đất nước.

Lãnh đạo địa phương trực tiếp trả lời kiến nghị của NLĐ

1 trong 10 hoạt động lớn của Tháng Công nhân năm 2022 là Chương trình “Đối thoại tháng 5”. Chương trình đã được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Theo đó các cấp công đoàn tham mưu, đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức rộng khắp.

Mới đây, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Tại hội nghị, các CNVCLĐ, cán bộ công đoàn đã trực tiếp đặt câu hỏi đến Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung: Chính sách của tỉnh liên quan đến xây nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa, thể thao; công tác an toàn về phương tiện xe đưa, đón công nhân lao động; ô nhiễm môi trường không khí tại các khu công nghiệp; các chế hộ chính sách liên quan đến giáo viên mầm non và tiểu học…

Những câu hỏi, kiến nghị của CNVCLĐ và cán bộ công đoàn đã được ông Trịnh Việt Hùng - Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trả lời trực tiếp hội nghị.

Trong số kiến nghị, có ý kiến của bà Nguyễn Thị Hải Anh, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SR Tech. Bà Hải Anh nêu vấn đề, tại khu vực của các nhà máy tại Khu công nghiệp Sông Công 1 có tình trạng các xe tải của các nhà máy chở theo đất và than, rơi vãi rất nhiều ra đường giao thông, những ngày trời mưa gây trơn trượt còn những ngày mùa hè thì khói bụi, gây ô nhiễm môi trường; thỉnh thoảng không khí có mùi khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân viên các công ty làm việc xung quanh..

Ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh - đã đề nghị Ban Quản lý Các khu Công nghiệp phối hợp với Chính quyền TP.Sông Công lắp đặt ngay các camera kết nối với hệ thống C-Thái Nguyên để theo dõi, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan trắc và đưa ra các biện pháp xử lý về môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Ông Hùng khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa bàn trên sẽ cơ bản được khắc phục…

Ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) - đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch lắp và cho bật sáng đèn đường tại khu vực đường 47m - Khu công nghiệp Điềm Thụy để giảm thiểu các tai nạn không đáng có trong quá trình tham gia giao thông của công nhân lao động. Hiện nay, hệ thống điện chiếu sáng đoạn cuối đường 47m - Khu công nghiệp Điềm Thụy không bật vào buổi tối gây khó khăn cũng như xuất hiện nhiều mối nguy hiểm cho nhân viên công ty khi di chuyển tại đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên lập tức yêu cầu UBND TP.Sông Công cho khảo sát và lắp đặt ngay hệ thống chiếu sáng tại các khu vực trên để đảm bảo an ninh trật tự và ATGT. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ cùng NLĐ có kiến nghị trên kiểm tra việc thực hiện…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành của tỉnh nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh trong hội nghị đối thoại, cũng như các ý kiến khác đã được gửi đến LĐLĐ tỉnh và các cơ quan chức năng...

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Những câu hỏi, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng và cả những bức xúc của NLĐ được trực tiếp báo cáo, trình bày với người đứng đầu chính quyền. Những câu trả lời, ý kiến chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đối thoại nhận được sự đồng tình, ủng hộ của CNVCLĐ, qua đó, họ tin tưởng, yên tâm, tiếp tục làm việc lâu dài tại tỉnh. Với những câu hỏi khác của CNVCLĐ do điều kiện về thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị LĐLĐ tỉnh tổng hợp gửi UBND tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành trả lời cụ thể bằng văn bản gửi trực tiếp tới CNVCLĐ trong thời gian sớm nhất”.

Kiến nghị của NLĐ là nguyện vọng chính đáng

Sau hội nghị đối thoại, ông Trịnh Việt Hùng đánh giá: “Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại diện CNVCLĐ tại hội nghị vừa qua đều là những câu hỏi rất thiết thực, cụ thể, thể hiện trách nhiệm và tâm tư, nguyện vọng rất chính đáng liên quan đến các mặt đời sống, việc làm, an toàn giao thông, an toàn sản xuất, môi trường làm việc, chế độ chính sách, của CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh”.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của CNVCLĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường thời gian đối thoại, gặp gỡ, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CNVCLĐ, kịp thời tháo gỡ, giải quyết ngay từ cơ sở những khó khăn, vướng mắc của CNVCLĐ cũng như của các tổ chức Công đoàn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, NLĐ yên tâm lao động sản xuất…

Đối với các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe và nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; đồng thời phối hợp làm tốt việc giám sát thực hiện những kết luận sau tiếp xúc, đối thoại với NLĐ, đảm bảo các nội dung kiến nghị của NLĐ phải được giải quyết triệt để; tổ chức công đoàn cần phối hợp với các doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh Thái Nguyên…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

Hà Anh |

Thái Nguyên - Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động đối thoại với người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.  

Công nhân tin tưởng nhiều vấn đề sẽ sớm được giải quyết

Bảo Hân |

Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Bắc Giang (Chương trình) đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ Công đoàn, người lao động. Họ đều tin tưởng nhiều vấn đề của công nhân lao động đã được đưa ra tại buổi đối thoại sẽ có những thay đổi, chuyển biến trong thời gian tới.

Thủ tướng đối thoại với CN: Mang lại niềm tin lớn cho người lao động

Văn Thắng - Tuấn Anh - Quốc Khánh |

Đã có 10.000 câu hỏi gửi đến Thủ tướng trước ngày đối thoại trực tiếp với 4.500 công nhân lao động tại Bắc Giang và trực tuyến tại 63 điểm cầu khác trên toàn quốc vào sáng nay 12.6. Vấn đề nhà ở, lương, trường học cho con em nóng nhất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đối thoại để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

Hà Anh |

Thái Nguyên - Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động đối thoại với người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.  

Công nhân tin tưởng nhiều vấn đề sẽ sớm được giải quyết

Bảo Hân |

Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Bắc Giang (Chương trình) đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ Công đoàn, người lao động. Họ đều tin tưởng nhiều vấn đề của công nhân lao động đã được đưa ra tại buổi đối thoại sẽ có những thay đổi, chuyển biến trong thời gian tới.

Thủ tướng đối thoại với CN: Mang lại niềm tin lớn cho người lao động

Văn Thắng - Tuấn Anh - Quốc Khánh |

Đã có 10.000 câu hỏi gửi đến Thủ tướng trước ngày đối thoại trực tiếp với 4.500 công nhân lao động tại Bắc Giang và trực tuyến tại 63 điểm cầu khác trên toàn quốc vào sáng nay 12.6. Vấn đề nhà ở, lương, trường học cho con em nóng nhất.