Thống nhất địa điểm xây dựng khu thiết chế công đoàn tại Phú Yên

Linh- Tri |

Từ năm 2020-2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xây dựng 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong đó có khu thiết chế xây dựng nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Ngày 2.12, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về đề án xây dựng khu thiết chế công đoàn tại địa phương.

Năm 2017, Tổng Liên đoàn triển khai đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước. Trong khu thiết chế sẽ bao gồm khu tổ hợp nhà ở, phòng khám, trường học, khu vui chơi… có chất lượng cho công nhân với quy mô 3-5 ha. Quá trình triển khai gặp một số vướng mắc vì vậy đến nay mới hoàn thành 1 khu thiết chế thí điểm tại Hà Nam.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cùng đoàn công tác đi khảo sát địa điểm mới dự kiến xây dựng khu thiết chế công đoàn tại Phú Yên. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cùng đoàn công tác đi khảo sát địa điểm mới dự kiến xây dựng khu thiết chế công đoàn tại Phú Yên. Ảnh: Phương Linh

Theo quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 4.11.2020, một số điểm "nghẽn" cho các khu thiết chế đã được tháo gỡ, vì vậy Tổng LĐLĐVN thành lập đoàn công tác làm việc với các địa phương có khu thiết chế để hoàn thiện các bước, hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng 50 khu thiết chế công đoàn trong giai đoạn 2020-2025.

Tại Phú Yên có 2 công trình được Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng gồm, khu thiết chế tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, thuộc thị xã Đông Hòa), dự án Trung tâm hội nghị và nghỉ dưỡng công đoàn khu vực Miền Trung (phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu).

Ông Trần Văn Khải, Trưởng Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn- Tổng LĐLĐVN cho biết, việc triển khai khu thiết chế tại Phú Yên còn vướng mắc do khu đất 5,2 ha trước đây địa thế khó để thiết kế khu thiết chế. Mặc khác, khu vực này dân cư còn ít, hoạt động công nghiệp mới chỉ bước đầu triển khai. Vì vậy Tổng LĐLĐVN đề nghị tỉnh giới thiệu địa điểm khác phù hợp hơn, đáp ứng nhu cầu thực sự của công nhân lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục tạo điều kiện để CNLĐ được chăm lo tốt hơn. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục tạo điều kiện để CNLĐ được chăm lo tốt hơn. Ảnh: Phương Linh

Về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng tại thị xã Sông Cầu với quy mô 10 ha Tổng LĐLĐVN đã phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 5.2019. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể thực hiện đo đất thiết kế do vướng một phần đất chưa giao, mong địa phương sớm tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Tỉnh ủy Phú Yên quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn xây dựng khu thiết chế, phát triển mạng lưới CĐCS, phát triển đoàn viên. "Nhà ở cho công nhân là nhu cầu thực, Tổng Liên đoàn sẽ giao cho doanh nghiệp đi cùng tổ chức công đoàn thực hiện theo quy định. Địa phương đề xuất nhu cầu sử dụng nhà ở, mức giá bán và cho công nhân thuê. Khu thiết chế sẽ là nơi người lao động, địa phương thụ hưởng, vì vậy cần sự chung tay vào cuộc của các ban ngành cùng chăm lo cho công nhân"- ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên giới thiệu địa điểm mới xây dựng khu thiết chế công đoàn tại Thị xã Đông Hòa. Ảnh: Phương Linh
Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên giới thiệu địa điểm mới xây dựng khu thiết chế công đoàn tại thị xã Đông Hòa. Ảnh: Phương Linh

Ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thông tin: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên vừa đề xuất 2 vị trí thuộc đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu vực dự kiến đầu tư khu đô thị dịch vụ ven biển, đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích lần lượt là 4,52 ha và 3,92 ha. Hiện khu vực này có 5.000 CNLĐ kết nối với hạ tầng phù hợp với việc xây dựng khu thiết chế đáp ứng nhu cầu của người lao động khu vực tập trung 3 khu công nghiệp: Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2 và Khu công nghệ cao.

Qua ý kiến của các đơn vị liên quan và ghi nhận những kiến nghị của Tổng LĐLĐVN, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên kết luận: “Tỉnh mong muốn Tổng LĐLĐVN hỗ trợ Phú Yên xây dựng các thiết chế công đoàn xây dựng nhà ở cho công nhân. Phú Yên 2 năm gần đây có những bứt phá, thu hút đầu tư. Trong đó tập trung thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên, địa điểm mới nằm trong khu vực sẽ phát triển mạnh, nếu xây dựng thiết chế cho công nhân ở đây sẽ không lãng phí.

UBND tỉnh Phú Yên sẽ là đầu mối làm việc phối hợp 2 bên xác định địa điểm, quy trình thực hiện cụ thể, cơ sở pháp lý theo quy định trong thời gian sớm nhất. Liên quan dự án tại thị xã Sông Cầu, về phía tỉnh sẽ giải quyết dứt điểm với các đơn vị, cá nhân liên quan để dự án sớm được thực hiện".

Linh- Tri
TIN LIÊN QUAN

Việc xây dựng thiết chế Công đoàn cần được quan tâm hơn

Nhiệt Băng |

Ngày 1.12, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và đến thăm, làm việc với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, sáng 1.12, đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và gắn di ảnh còn thiếu, vừa được tìm thấy trong thời gian qua cho liệt sĩ Gạc Ma Trần Quốc Trị.

Khánh Hòa ủng hộ xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Suối Dầu

Nhiệt Băng |

Chiều 1.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Suối Dầu.

Sớm triển khai thiết chế công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 30.11, đoàn công tác do Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Nguyễn Đình Khang, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai đầu tư dự án thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Việc xây dựng thiết chế Công đoàn cần được quan tâm hơn

Nhiệt Băng |

Ngày 1.12, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và đến thăm, làm việc với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, sáng 1.12, đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và gắn di ảnh còn thiếu, vừa được tìm thấy trong thời gian qua cho liệt sĩ Gạc Ma Trần Quốc Trị.

Khánh Hòa ủng hộ xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Suối Dầu

Nhiệt Băng |

Chiều 1.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Suối Dầu.

Sớm triển khai thiết chế công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 30.11, đoàn công tác do Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Nguyễn Đình Khang, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai đầu tư dự án thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Định.