Thống nhất cao về nhận thức, hành động trong công tác tuyên giáo, nữ công

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 17.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và công tác Nữ công năm 2024. Các Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng LĐLĐVN và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham gia có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản Công đoàn; Các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo, Nữ công của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và 18 Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khu vực Hà Nội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và toàn thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trong cả nước và Công đoàn Caosu Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương nhấn mạnh, đến thời điểm năm 2024 - năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, song cũng là năm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 - 2024), năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Nhiệm vụ đặt ra trên các mặt công tác công đoàn nói chung, công tác tuyên giáo và công tác nữ công nói riêng của các cấp Công đoàn là cần bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với trách nhiệm cao, nỗ lực, quyết tâm lớn để đạt đạt được những kết quả tốt đẹp...

Tại hội nghị, các bà: Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn; Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn quán triệt, triển khai nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo, công tác nữ công. Qua đó nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn hệ thống công đoàn trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác Tuyên giáo và công tác Nữ công Công đoàn năm 2024; Chương trình số 01/CTr-BCH, ngày 29.12.2023 của Ban Chấp hành về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028”.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực thực hiện Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 29.12.2023 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028” và chương trình công tác năm 2024.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ nữ công được tập huấn về nghiệp vụ nữ công và bình đẳng giới, 100% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định, phấn đấu có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tuyên giáo Công đoàn

Quỳnh Trang (thực hiện) |

Ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, mang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam những chia sẻ về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Kha Văn Tám về vấn đề này.

Minh chứng cho sự đổi mới của Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, câu nói nhiều nhất ông nghe được từ các thành viên dự Diễn đàn, đặc biệt là lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành, chủ tịch công đoàn ngành, tổng công ty, đó là “rất thành công”, “thật tuyệt vời”, “nên tổ chức thường xuyên”.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Thủ tướng đề nghị các đối tác hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

Thu Ánh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các tập đoàn, quỹ đầu tư toàn cầu chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn lựa chọn mô hình phát triển, giải pháp phù hợp nhằm phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Cục TDTT tiếp tục họp, kết luận vụ việc ở đội tuyển thể dục dụng cụ

AN NGUYÊN |

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt tiếp tục có buổi làm việc với các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Loạt cán bộ đăng kiểm ở Hải Phòng bị khởi tố tội nhận, đưa hối lộ

Hoàng Khôi |

Sáng 18.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ án xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 10 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ nữ công được tập huấn về nghiệp vụ nữ công và bình đẳng giới, 100% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định, phấn đấu có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tuyên giáo Công đoàn

Quỳnh Trang (thực hiện) |

Ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, mang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam những chia sẻ về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Kha Văn Tám về vấn đề này.

Minh chứng cho sự đổi mới của Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, câu nói nhiều nhất ông nghe được từ các thành viên dự Diễn đàn, đặc biệt là lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành, chủ tịch công đoàn ngành, tổng công ty, đó là “rất thành công”, “thật tuyệt vời”, “nên tổ chức thường xuyên”.