Thời điểm vàng để tuyển dụng lao động, bổ sung nhân lực

LƯƠNG HẠNH |

Sau Tết Nguyên đán 2023, nhiều doanh nghiệp, công ty cần bổ sung nhân lực. Đây cũng là thời điểm người lao động nghỉ việc trước Tết quay trở lại thị trường lao động, tìm kiếm công việc mới. 

Đẩy mạnh tuyển dụng lao động đầu năm

Ông Hoàng Anh - chuyên viên tuyển dụng của chuỗi siêu thị điện máy Mediamart cho biết, hiện tại, chuỗi siêu thị Mediamart có khoảng 400 siêu thị trên cả nước. Do đó, số lượng nhân sự cần tuyển liên tục và quanh năm khá cao. Năm nay, số lượng nhân sự cần tuyển dụng trong khối siêu thị là từ 500 - 1.000 người trên hệ thống cả nước. Mức lương dao động từ 6-10 triệu đồng/tháng trở lên tùy vào từng vị trí và từng vùng.

“Việc tuyển dụng đầu năm sẽ dễ dàng hơn thời điểm trước Tết Nguyên đán 2023. Số lượng hồ sơ của các ứng viên đổ về nhiều. Và mức lương trả cho nhân viên siêu thị ở các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định… sẽ khác với mức lương trả cho nhân viên tại Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh” - anh Hoàng Anh cho biết.

Bà Trần Thị Khánh Huyền - Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng đánh giá, đây là khoảng thời gian “vàng” để tuyển dụng lao động. So với những năm ảnh hưởng do dịch COVID-19, năm nay số lượng ứng viên ứng tuyển khá nhiều. Ngoài tìm kiếm ứng viên thông qua trung tâm dịch vụ việc làm, công ty này cũng triển khai tuyển dụng bằng các mạng xã hội như Fan page Facebook, Zalo…

Theo bà Huyền, công ty bà đang tuyển dụng các vị trí như: Kế toán tổng hợp, nhân viên xăng dầu, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên lái xe bằng D, bằng E… Mức lương tương ứng với từng vị trí khoảng từ 8 - 30 triệu đồng/tháng.

“Mặc dù doanh nghiệp bị ảnh hưởng biến động của thị trường trong và ngoài nước nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động để họ gắn bó với doanh nghiệp” - bà Huyền khẳng định.

Tăng cường kết nối lao động hai chiều

Ngày 9.2.2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm 9 tỉnh, thành phố tổ chức Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến.

Các tỉnh, thành phố phối hợp với Hà Nội trong công tác kết nối, tổ chức phiên giao dịch việc làm lần này gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Kạn, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng. Có tới 158 đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động này với 55.759 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, riêng tại Bắc Giang đã có tới 44.789 chỉ tiêu tuyển dụng.

Tại Hà Nội, hoạt động này được tổ chức đồng bộ trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, bao gồm: Sàn Trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn vệ tinh trên địa bàn thành phố. Có 38 doanh nghiệp tham gia, với 1.139 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, có 18 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chiếm tỉ lệ cao nhất (47,3%), còn lại, 52,7% thuộc các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, xây dựng, giáo dục…

Mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng có 251 chỉ tiêu, chiếm 22% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng có 482 chỉ tiêu, chiếm 42,3%, dành cho các vị trí việc làm ổn định, như: Kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhân viên kỹ thuật có tay nghề.

Theo ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, trong bối cảnh cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu giảm sút kinh doanh. Nhiều công ty cho lao động nghỉ việc, làm theo ca… Họ cố gắng để tránh cho lao động phải nghỉ việc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, buộc phải chấm dứt hợp đồng với người lao động.

“Với nhiệm vụ của trung tâm, chúng tôi thực hiện chỉ đạo của thành phố, Sở LĐTBXH Hà Nội đối với nhóm lao động bị mất việc, cần tìm kiếm việc làm, chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ, thông tin những vị trí việc làm trống. Kết nối với các công ty, doanh nghiệp tìm kiếm người lao động để giúp họ nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động” - ông Thành cho hay.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Sau Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp thấp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những năm trước, thời gian sau nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều tăng cao. Tuy nhiên năm nay, thời điểm sau Tết, nhu cầu tuyển dụng giảm nhiều, nhiều đơn vị doanh nghiệp chỉ tuyển “nhỏ giọt” khoảng vài chục lao động.

Nhu cầu tìm việc làm và tuyển dụng lao động tại TP.HCM năm 2023 thế nào?

Bắc Hà |

Hơn 46% người tìm việc làm muốn lương trên 20 triệu đồng/tháng, song chưa đến 11% nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trả được mức này.

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động dịp áp Tết

Anh Thư |

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương vừa cập nhật danh sách các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Theo đó, có khoảng 50 công ty đang tuyển khoảng gần 2.000 công nhân lao động. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa vẫn đang tuyển dụng lao động những ngày cuối năm âm lịch.

Nhiều công ty ở Bình Dương tăng tuyển dụng lao động dịp cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày cuối năm Âm lịch, nhiều công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ ở Bình Dương tiếp tục tìm kiếm, tuyển dụng công nhân nhân lao động.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Ninh Bình: Sau Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp thấp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những năm trước, thời gian sau nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều tăng cao. Tuy nhiên năm nay, thời điểm sau Tết, nhu cầu tuyển dụng giảm nhiều, nhiều đơn vị doanh nghiệp chỉ tuyển “nhỏ giọt” khoảng vài chục lao động.

Nhu cầu tìm việc làm và tuyển dụng lao động tại TP.HCM năm 2023 thế nào?

Bắc Hà |

Hơn 46% người tìm việc làm muốn lương trên 20 triệu đồng/tháng, song chưa đến 11% nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trả được mức này.

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động dịp áp Tết

Anh Thư |

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương vừa cập nhật danh sách các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Theo đó, có khoảng 50 công ty đang tuyển khoảng gần 2.000 công nhân lao động. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa vẫn đang tuyển dụng lao động những ngày cuối năm âm lịch.

Nhiều công ty ở Bình Dương tăng tuyển dụng lao động dịp cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày cuối năm Âm lịch, nhiều công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ ở Bình Dương tiếp tục tìm kiếm, tuyển dụng công nhân nhân lao động.