Thời điểm lao động không có tạm trú, sinh viên được nhận 500.000 đồng/người

ANH THƯ |

Các quận, huyện ở Hà Nội vẫn đang rà soát người lao động không có hộ khẩu, chưa đăng ký tạm trú, sinh viên đủ điều kiện để nhận hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội - cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 170.000 trường hợp đề nghị được hỗ trợ.

Hiện nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiến hành rà soát lại một lần nữa để đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Theo ông Trường, sau khi rà soát xong, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố sẽ chuyển tiền hỗ trợ về các quận huyện. Tiếp đó, các quận, huyện sẽ chuyển tiền cho xã, phường, thị trấn để chi trả.

Danh sách sau khi rà soát và được chốt xong sẽ đăng tải lên website của Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội để người lao động, sinh viên nắm được thuộc diện hỗ trợ hay không.

Thực tế qua theo dõi, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP.Hà Nội nhận thấy rằng, nhiều người lao động nghe có chính sách hỗ trợ là đăng ký. Tuy nhiên, lẽ ra họ họ thuộc diện hỗ trợ với mức hưởng cao hơn chứ không phải mức 500.000 đồng.

Những người lao động, sinh viên nhận hỗ trợ 500.000 đồng/người không thuộc những nhóm đối tượng đã hưởng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 15 của Thành phố.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP.Hà Nội đã có công văn gửi Ủy Ban Mặt trận tổ quốc các quận huyện hoàn thành việc rà soát, lập danh sách xét duyệt hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố, trước ngày 14.9.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ gồm người lao động bị dừng việc làm, mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, chỉ thị số 20 của Hà Nội đang gặp khó khăn nhưng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo các quyết định, nghị quyết của thành phố.

Những người không có hộ khẩu Hà Nội, chưa làm đăng ký tạm trú có nhu cầu, nguyện vọng cũng được xem xét hỗ trợ.

Bên cạnh đó, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn cũng thuộc đối tượng được rà soát.

Để nhận hỗ trợ, những người thuộc các trường hợp trên làm đơn gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận, huyện thông qua ban công tác Mặt trận, tổ dân phố nơi đang cư trú, tạm trú.

Mỗi trường hợp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng. Kinh phí trích từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Khẩn trương chăm lo người lao động trong và sau dịch

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương tăng cường chăm lo người lao động trong và sau dịch COVID-19.

TP.HCM: Chăm lo trên 1,3 triệu công nhân lao động số tiền hơn 150 tỉ đồng

Nam Dương |

Công nhân lao động quan tâm đến kế hoạch phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM kể từ sau ngày 15.9 và hy vọng sẽ được sớm đi làm trở lại để ổn định cuộc sống.

Doanh nghiệp, người lao động hoạt động du lịch ở Đắk Lắk điêu đứng

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn, kinh doanh đình trệ. Riêng đối với những hướng dẫn viên du lịch ở đây dù vừa được hỗ trợ tiền (Nghị quyết 68) vẫn mong ngóng dịch bệnh sớm được kiểm soát để đi làm trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Khẩn trương chăm lo người lao động trong và sau dịch

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương tăng cường chăm lo người lao động trong và sau dịch COVID-19.

TP.HCM: Chăm lo trên 1,3 triệu công nhân lao động số tiền hơn 150 tỉ đồng

Nam Dương |

Công nhân lao động quan tâm đến kế hoạch phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM kể từ sau ngày 15.9 và hy vọng sẽ được sớm đi làm trở lại để ổn định cuộc sống.

Doanh nghiệp, người lao động hoạt động du lịch ở Đắk Lắk điêu đứng

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn, kinh doanh đình trệ. Riêng đối với những hướng dẫn viên du lịch ở đây dù vừa được hỗ trợ tiền (Nghị quyết 68) vẫn mong ngóng dịch bệnh sớm được kiểm soát để đi làm trở lại.