Thoát nghèo nhờ đi làm công nhân

Bảo Nguyên |

Tư vấn, giới thiệu người dân đi làm việc ở trong và ngoài tỉnh Lào Cai đang là một trong những giải pháp được các xã “lõi nghèo” tích cực triển khai nhằm nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nỗ lực giảm nghèo ở “lõi nghèo”

Ngồi trong căn nhà cấp 4 mới xây kiên cố, anh Sùng Seo Sáng và chị Chấu Thị Mể thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai không giấu niềm vui mừng chia sẻ: “Sau 3 năm đi làm công nhân, vợ chồng tôi đã có tiền xây được ngôi nhà này. Nếu ở quê trồng ngô, làm ruộng thì hết đời chúng tôi cũng không xây được nhà”.

Cách nhà anh Sáng không xa, ông Vàng Seo Chua cùng người thân đang hoàn thiện căn nhà mái bằng.

Ông Chua cho biết, nhờ có 2 người con đi làm cho doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương với thu nhập 12 -13 triệu đồng/người/tháng, sau chục năm ở nhà tạm, gia đình ông đã xây được nơi ở mới khang trang.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố cho biết: Là 1 trong 10 xã có tỉ lệ nghèo cao nhất của tỉnh Lào Cai, do vậy công tác tư vấn, giới thiệu người dân đi làm việc ở các doanh nghiệp, công ty đang là một trong những giải pháp địa phương tích cực triển khai.

“Bình quân mỗi năm toàn xã có khoảng 400 lao động đi làm việc ở các công ty, doanh nghiệp trong nước với thu nhập bình quân từ 10 - 13 triệu đồng/tháng” - ông Trần Văn Cường chia sẻ.

Theo ông Trương Hồng Trường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai, để góp phần tạo thêm việc làm mới cho người dân trong độ tuổi lao động ở vùng “lõi nghèo”; thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp với Phòng LĐTBXH các huyện Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà và Văn Bàn làm việc với UBND 10 xã: La Pán Tẩn, Tả Thàng, Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Lùng Khấu Nhin, Lùng Cải, Hoàng Thu Phố, Dền Thàng, Pa Cheo và xã Nậm Chày để khảo sát nhu cầu lao động và tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

Theo thống kê của xã Dền Thàng, thông qua các phiên giao dịch việc làm, trong 2 năm qua đã có hơn 200 người dân đăng ký đi làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Trong số gần 100 hộ thoát nghèo, có tới hơn 50% là do đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp.

Ưu tiên hộ nghèo tiếp cận vốn vay

Qua ghi nhận thực tế, 10 xã “lõi nghèo” của Lào Cai đều có địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Những địa phương này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong khi đó, công tác quy hoạch sản xuất còn hạn chế, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 20 triệu đồng/người/năm.

Tỉnh Lào Cai đã giao danh mục chuẩn bị đầu tư cơ sở hạ tầng 10 xã nghèo 106 công trình giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, trường học, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà công an, trụ sở xã, sắp xếp dân cư. Đặc biệt, hoạt động tín dụng trên địa bàn 10 xã nghèo đang được ngành ngân hàng quan tâm và tích cực triển khai.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Khu tái định cư bất ổn cạnh cung đường 400 tỉ đồng nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đinh Đại |

Hàng chục hộ dân tại các khu tái định cư của xã Giới Phiên (TP Yên Bái) chưa đồng ý nhận hỗ trợ do nứt nhà khi nổ mìn thi công đường vì cho rằng, còn nhiều bất cập.

Nguyên nhân khiến khách sạn quốc tế hoang lạnh giữa thành phố Lào Cai

Tân Văn |

Lào Cai - Sau khi đầu tư khách sạn quốc tế mới ở vị trí đắc địa hơn, chủ sở hữu đã dừng hoạt động công trình xây dựng trước đó.

Cung đường 100 tỉ đồng/km nối cặp Quốc lộ huyết mạch với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bài và ảnh: Đinh Đại |

Yên Bái - Tuyến đường hơn 400 tỉ đồng dài 4 km kết nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai dự kiến hoàn thành dịp lễ 30.4 - 1.5.

Mưa đá xuất hiện ở vùng đất du lịch Y Tý

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đây là trận mưa đá đầu tiên trong mùa mưa năm nay tại vùng đất du lịch Y Tý có cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Cảnh báo sập bẫy lừa đảo ‘‘combo du lịch giá rẻ’’ dịp lễ 30.4 - 1.5

Huyền Trang |

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiêu trò mua bán combo du lịch giá rẻ là miếng mồi béo bở cho các đối tượng lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản.

Điểm mặt huấn luyện viên có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chia tay tuyển Việt Nam sau chuỗi thành tích không như mong đợi. Góc nhìn thể thao số 156 có cuộc trò chuyện cùng bình luận viên Quang Tùng để nhìn lại hành trình đã qua của ông Troussier cũng như có những dự báo về các ứng viên dẫn dắt tuyển Việt Nam thời gian tới.

Quản lý cơ sở bán thuốc bằng dữ liệu số giúp tăng tính minh bạch, tiết kiệm

Hương Sơn |

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, việc công khai, minh bạch thông tin về cơ sở kinh doanh dược và giấy phép hành nghề dược là một yêu cầu không thể thiếu.

Hoa mộc miên thắp lửa bên mái chùa trăm tuổi ở Ninh Bình

Linh Boo |

Du lịch Ninh Bình tháng 3, du khách ghé chùa Bích Động sẽ được ngắm hoa mộc miên đang mùa nở rộ, rực đỏ một góc trời.

Khu tái định cư bất ổn cạnh cung đường 400 tỉ đồng nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đinh Đại |

Hàng chục hộ dân tại các khu tái định cư của xã Giới Phiên (TP Yên Bái) chưa đồng ý nhận hỗ trợ do nứt nhà khi nổ mìn thi công đường vì cho rằng, còn nhiều bất cập.

Nguyên nhân khiến khách sạn quốc tế hoang lạnh giữa thành phố Lào Cai

Tân Văn |

Lào Cai - Sau khi đầu tư khách sạn quốc tế mới ở vị trí đắc địa hơn, chủ sở hữu đã dừng hoạt động công trình xây dựng trước đó.

Cung đường 100 tỉ đồng/km nối cặp Quốc lộ huyết mạch với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bài và ảnh: Đinh Đại |

Yên Bái - Tuyến đường hơn 400 tỉ đồng dài 4 km kết nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai dự kiến hoàn thành dịp lễ 30.4 - 1.5.