Cuối năm, công nhân dễ sa bẫy “tín dụng đen”

Thoát khỏi “vòi bạch tuộc tín dụng đen” nhờ Tổ chức tài chính vi mô CEP

Nam Dương |

Nhiều công nhân lao động, vì nhu cầu cần tiền chi tiêu gấp nhưng không tiếp cận được với các nguồn vốn từ ngân hàng, đã tìm đến “tín dụng đen” dù biết rằng phải trả lãi suất rất cao. Tuy nhiên, nhờ được Tổ chức Tài chính Vi mô CEP hỗ trợ, họ đã trả hết nợ “tín dụng đen”.

Phải trả lãi cao nhưng vẫn “nhắm mắt” vay

Trước đây, anh N.N.T.T - nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học trên địa bàn quận 5, TPHCM - do nhu cầu cá nhân đã tìm đến một công ty (Cty) tài chính F - nhiều lần nhắn tin tiếp thị về việc cho vay tiền. Anh vay 20 triệu đồng, với lãi suất 1,8 triệu đồng/tháng, trong 3 năm, tương đương 75%/năm. Hồ sơ vay vốn của anh nhanh chóng được ký kết với mục đích vay ghi theo hướng dẫn của nhân viên là mua xe hoặc sửa nhà, chứ không được ghi đúng mục đích thực tế là tiêu dùng cá nhân.

Hồ sơ sau khi ký, nhân viên của công ty F giữ hết, anh T không được giữ lại bản nào. Trong quá trình hoàn trả, có lần, anh T chậm trễ so với thỏa thuận trong hợp đồng vay. Ngay lập tức, anh T nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với những lời lẽ mang tính chất côn đồ, đe dọa anh T và người thân gia đình.

Bức xúc với những lời hăm dọa, anh T trực tiếp đến cơ quan nơi nhận tiền lần một để làm rõ thì được giải thích họ không liên quan đến hồ sơ vay vốn này, không quản lý, không biết hồ sơ vay của anh. May mắn sau đó, anh T biết đến Tổ chức Tài chính Vi mô CEP - một tổ chức trực thuộc Công đoàn (CĐ), cho người lao động (NLĐ) nghèo vay vốn tự tạo việc làm. Theo đó, anh T đã vay vốn, trả hết nợ cho Cty tài chính F.

Anh T chia sẻ, mặc dù có biết đến ngân hàng nhưng không đủ điều kiện vay tiền từ các ngân hàng. Vì cần tiền gấp và không thể tiếp cận được nguồn vốn nào, nên biết là phải trả lãi cao, nhưng với thủ tục cho vay dễ dàng, anh T vẫn “nhắm mắt” vay Cty tài chính F để đáp ứng nhu cầu cá nhân khi đó. Điều anh T mong muốn là CEP cần có nhân viên đến các khu phố nghèo để giới thiệu về chương trình hoặc có những băng rôn tuyên truyền về chương trình hỗ trợ NLĐ nghèo vay vốn tự tạo việc làm.

Thoát “tín dụng đen” và trở thành nhân viên của CEP

Cũng giống như anh T, chị N.T.D.H - nhân viên của một bệnh viện ở TPHCM - vì nhu cầu cần tiền gấp, nhưng không tiếp cận được với ngân hàng để vay vốn nên đã tìm đến một tổ chức cho vay được quảng cáo thông qua một tờ rơi và cũng được hẹn đến… quán nước để “làm việc”. Nhân viên tiếp chị chỉ yêu cầu chị photo chứng minh nhân dân, hộ khẩu chứ không cần bất cứ một giấy tờ nào khác, sau đó cho chị vay 20 triệu đồng với lãi suất rất cao dù chị không biết đối tượng mình gặp là ai, thuộc tổ chức nào.

Trong quá trình hoàn trả số tiền nợ, chị luôn trong tâm trạng lo sợ, sợ việc mình đã hoàn trả đúng nhưng họ có lừa chị hoặc phủ nhận các giao dịch trước đó hay không? Bây giờ khi nghĩ đến vay ngoài, chị rất sợ, những thông tin về tín dụng đen cũng như những hành xử của họ với người vay, thân nhân người vay càng khiến chị hoảng sợ hơn. Thật may, chị cũng được vay vốn từ Quỹ CEP với lãi suất thấp để trả nợ khoản tiền đã vay và dành để chi dùng khi cần thiết.

Ở Quỹ CEP quận 8, TPHCM, có một nhân viên khá đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, chị từng là nạn nhân của tín dụng đen. Khi còn là công nhân (CN) của một doanh nghiệp trong khu chế xuất, chị từng phải vay “nóng” bên ngoài để trang trải cho gia đình gồm bố mẹ và em từ quê lên thành phố sinh sống. Số tiền vay cứ lớn dần, lớn dần theo số tiền gốc cộng lãi. Dù chị phải vừa đi làm vừa đi làm thêm giúp việc nhà, nhận đồ gia công về nhà làm và phụ mẹ buôn bán, nhưng thu nhập cả ngày sau khi trả nợ xã hội đen còn lại chưa đến 100.000 đồng/ngày, không đủ để làm vốn cho mẹ mua đồ để tiếp tục buôn bán hôm sau.

Thật may mắn, chị được vay từ Quỹ CEP ban đầu với số tiền 3 triệu đồng, lãi suất thấp. Từng bước trả nợ, vay tiếp, rồi trả nợ tốt cho CEP, chị được đánh giá là khách hàng tiêu biểu của CEP chi nhánh Quận 8, được chi nhánh tặng quà Tết cho gia đình và hỗ trợ học bổng cho chị đi học. Chưa hết, niềm vui lớn nhất là chị được giám đốc Chi nhánh CEP Quận 8 động viên và thi tuyển vào làm nhân viên của CEP. Từ tháng 12.2019, chị là nhân viên của chi nhánh CEP quận 8, hằng ngày tích cực giúp nhiều khách hàng thoát khỏi cảnh nợ nần như mình những năm trước đây.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Tổng Giám đốc CEP, qua 29 năm hoạt động, CEP đã cung cấp vốn cho trên 4,49 triệu lượt hộ công nhân lao động (CNLĐ) nghèo số tiền trên 57.260 tỉ đồng. Tổng số khách hàng đang được CEP cung cấp tín dụng nhỏ là gần 333.500 CNLĐ nghèo với tổng dư nợ cho vay gần 4.550 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an nói về tội phạm "tín dụng đen" thời công nghệ cao

Anh Tú- Huân Cao |

Liên quan đến vay tiền qua app, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự- C02, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết tình trạng cho vay "tín dụng đen" qua app đang ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, tất cả hành vi phạm tội cho vay qua app với lãi suất cao đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hoãn, giãn nợ cho người dân để ngăn tín dụng đen

Văn Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 4.12 cho hay, theo thống kê sơ bộ đến hết tháng 11.2020, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua lên tới 34 nghìn tỉ đồng, chiếm khoảng 2% tổng dư nợ trên địa bàn.

Ngân hàng tăng tiếp cận tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân vẫn còn suy nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của người dân, nhiều tội phạm đã lợi dụng tín dụng đen gây nhiều hệ lụỵ, bất ổn xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Công an nói về tội phạm "tín dụng đen" thời công nghệ cao

Anh Tú- Huân Cao |

Liên quan đến vay tiền qua app, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự- C02, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết tình trạng cho vay "tín dụng đen" qua app đang ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, tất cả hành vi phạm tội cho vay qua app với lãi suất cao đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hoãn, giãn nợ cho người dân để ngăn tín dụng đen

Văn Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 4.12 cho hay, theo thống kê sơ bộ đến hết tháng 11.2020, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua lên tới 34 nghìn tỉ đồng, chiếm khoảng 2% tổng dư nợ trên địa bàn.

Ngân hàng tăng tiếp cận tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân vẫn còn suy nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của người dân, nhiều tội phạm đã lợi dụng tín dụng đen gây nhiều hệ lụỵ, bất ổn xã hội.