Thỏa ước tập thể trong nhóm doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng: Thúc đẩy quan hệ lao động ổn định

NGỌC YẾN |

Việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp (DN) du lịch Đà Nẵng giúp giảm sự luân chuyển lao động và thúc đẩy quan hệ lao động ổn định. Người lao động (NLĐ) ngành du lịch yên tâm công tác khi lương thưởng, điều kiện làm việc tương tự được áp dụng cho tất cả các DN.

Khởi đầu gian nan

Năm 2014, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm về thương lượng tập thể nhóm DN và xây dựng bản TƯLĐTT nhóm DN; trong đó, chọn Cty CP Du lịch Việt Nam (Vitours), Cty CP Khách sạn Sài Gòn Tourane, Cty TNHH Du lịch - Thương mại Phú An Thịnh, Cty CP Du lịch Phương Đông Việt là 4 DN thuộc ngành du lịch - dịch vụ, mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng để triển khai thực hiện. Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, Trưởng nhóm đàm phán về vấn đề này - cho biết: Việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm thúc đẩy quan hệ lao động ổn định, bởi NLĐ ít có động cơ rời bỏ DN này để chuyển đến một DN khác khi điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ lao động tại các DN giống nhau.

Tuy nhiên, để đạt được thỏa thuận và đi đến ký kết, nhóm đã mất gần 2 năm với 11 lần dự thảo nội dung TƯLĐTT nhóm DN, lấy ý kiến tham gia của NLĐ, người sử dụng lao động, cán bộ CĐ và 9 buổi thương lượng tập thể, cùng với nhiều cuộc đối thoại trực tiếp giữa đại diện LĐLĐ thành phố với các DN.

Những nỗ lực đó của CĐ thành phố đã được đền đáp bằng lễ ký kết TƯLĐTT nhóm DN du lịch - dịch vụ trên địa bàn, mang lại quyền lợi cho khoảng 700 NLĐ (với gần 60% là lao động nữ). Theo đó, một số điều khoản chính được thống nhất trong TƯLĐTT với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, nội dung thành công nhất mà thỏa ước đạt được là vấn đề tiền lương cho NLĐ, trong đó, mức lương tối thiểu trả cho NLĐ (chưa qua đào tạo) tại 4 DN phải cao hơn ít nhất 3,3% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với lao động chưa qua đào tạo nghề của thỏa ước này (tăng ít nhất 10,3% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định); tăng mức phụ cấp ăn giữa ca và các khoản trợ cấp khác. Các điều khoản này được xem như mức sàn được áp dụng chung cho cả 4 DN trên, khuyến khích những DN có những ưu đãi cao hơn cho NLĐ.

Những tín hiệu đáng mừng

Với bản TƯLĐTT nhóm quy định mức sàn, là cơ sở, nội dung chung nhất để mỗi DN tùy theo điều kiện của mình, xây dựng và ký bản TƯLĐTT của từng đơn vị. Trên cơ sở những nội dung đã được các bên ký kết, LĐLĐ thành phố chỉ đạo 4 CĐ cơ sở (CĐCS) tham gia thỏa ước nhóm thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết trong thỏa ước nhóm. Các CĐCS đã nỗ lực kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước như: Chuyển NLĐ sang làm công việc khác vào mùa cao điểm được thỏa thuận và bảo đảm chế độ đãi ngộ; chủ động tham gia với DN trong việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu, xây dựng thang lương, bảng lương, nâng lương cho NLĐ; từng bước điều chỉnh tăng mức ăn giữa ca cho NLĐ lên mức 20.000 đồng/người/bữa/ca.

Riêng Cty TNHH Du lịch và Thương mại Phú An Thịnh giữ nguyên mức chi 40.000 đồng/bữa. Thưởng Tết Nguyên đán (lương tháng 13) cho NLĐ đã ký kết hợp đồng lao động chính thức đối với DN mức thấp nhất là 1 tháng lương, cao nhất là 3 tháng lương. Xây dựng quy chế khen thưởng với nhiều nội dung thưởng cho NLĐ như: Thưởng sáng kiến, thưởng doanh thu, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm. Trong đó, Cty TNHH Du lịch và Thương mại Phú An Thịnh mỗi tháng khen thưởng 2 nhân viên xuất sắc với mức 1 triệu đồng/người, Cty CP Du lịch Việt Nam (Vitours) khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc bằng hiện vật hoặc chuyến du lịch nước ngoài.

Tại hội thảo sơ kết và nhân rộng TƯLĐTT nhóm DN du lịch, bà Nguyễn Thị Viễn Hương - Chủ tịch CĐCS Cty CP Khách sạn Sài Gòn Tourane - bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy tinh thần làm việc của đoàn viên, NLĐ có nhiều chuyển biến tích cực, năng suất làm việc tăng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho DN, đời sống vật chất, tinh thần NLĐ không ngừng được cải thiện, tỉ lệ NLĐ thuyên chuyển công tác giảm hẳn. CĐCS đã thể hiện được vai trò trong quan hệ lao động tại DN, thực sự là người đồng hành cùng với sự phát triển của DN, là chỗ dựa vững chắc cho NLĐ. Sau hai năm áp dụng TƯLĐTT nhóm, có thể khẳng định đây chính là nền tảng cho sự cạnh tranh công bằng đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, góp phần cho sự phát triển ổn định, bền vững của DN. Hy vọng, TƯLĐTT nhóm sẽ ngày càng lan tỏa, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị, DN khác để NLĐ được thụ hưởng điều kiện lao động, phúc lợi tốt hơn.

NGỌC YẾN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công Thương VN tổng kết hoạt động đối ngoại

Hải Đăng |

Ngày 28.12, CĐ Công Thương VN tổng kết hoạt động đối ngoại giai đoạn 2013-2017 đồng thời triển khai kế hoạch 2018. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch CĐ Công Thương VN Trần Quang Huy.

Hiểu biết pháp luật để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình

TIẾN DŨNG |

Nhằm tuyên truyền đến đông đảo NLĐ, để họ nắm được quyền và lợi ích chính đáng của mình khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong chương trình “tư vấn giải đáp chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN” vừa được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Hưng Yên, các chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm trên lĩnh vực BHXH đã có những trao đổi, chia sẻ, giải đáp hết sức cặn kẽ những thắc mắc cho gần 1.000 CNVC, NLĐ trên địa bàn.

Tiếp thu những ý kiến xác đáng, phù hợp thực tiễn

Vũ Hải |

CĐ Viên chức VN đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Điều lệ CĐVN khoá XII (sửa đổi, bổ sung). Trong đó, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xác đáng về 14 nhóm vấn đề chính trong điều lệ như đối tượng tập hợp, quyền, nhiệm vụ đoàn viên, ban chấp hành có xét tới đặc thù của CĐ Viên chức VN.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Công Thương VN tổng kết hoạt động đối ngoại

Hải Đăng |

Ngày 28.12, CĐ Công Thương VN tổng kết hoạt động đối ngoại giai đoạn 2013-2017 đồng thời triển khai kế hoạch 2018. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch CĐ Công Thương VN Trần Quang Huy.

Hiểu biết pháp luật để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình

TIẾN DŨNG |

Nhằm tuyên truyền đến đông đảo NLĐ, để họ nắm được quyền và lợi ích chính đáng của mình khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong chương trình “tư vấn giải đáp chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN” vừa được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Hưng Yên, các chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm trên lĩnh vực BHXH đã có những trao đổi, chia sẻ, giải đáp hết sức cặn kẽ những thắc mắc cho gần 1.000 CNVC, NLĐ trên địa bàn.

Tiếp thu những ý kiến xác đáng, phù hợp thực tiễn

Vũ Hải |

CĐ Viên chức VN đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Điều lệ CĐVN khoá XII (sửa đổi, bổ sung). Trong đó, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xác đáng về 14 nhóm vấn đề chính trong điều lệ như đối tượng tập hợp, quyền, nhiệm vụ đoàn viên, ban chấp hành có xét tới đặc thù của CĐ Viên chức VN.