Thiếu nhà ở xã hội, công nhân “liều” mua nhà trong vùng giải toả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai với hơn 1,2 triệu lao động, trong đó đa số là người nhập cư nhưng đến nay mới chỉ có 1.581 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân. Một số công nhân đã “liều” mua nhà đất “giấy tay” nằm trong quy hoạch để an cư, nhưng chỉ được vài năm thì bị giải toả khiến họ lâm vào cảnh tiền mất, không có nhà ở.

Mất trắng vì mua nhà “giấy tay”

Anh Hồ Hoàng Giang - công nhân Công ty CP Starprint Việt Nam (Khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hoà) - từ tỉnh Quảng Nam vào Đồng Nai lập nghiệp, đã có vợ và 3 con.

Năm 2012, anh Giang mua mảnh đất “giấy tay” giá 80 triệu đồng, vay gia đình và đồng nghiệp 140 triệu đồng để xây nhà vài chục mét vuông tại phường Long Bình, TP.Biên Hoà. Ở chưa được bao lâu, dự án triển khai, nhà anh nằm trong diện giải toả trắng.

Anh Giang chia sẻ: “Tôi đã được cảnh báo nhưng cứ nghĩ quy hoạch rồi để đó, ai ngờ mới chỉ 2 năm thì dự án làm bờ kè. Sắp tới cả gia đình 5 người lại lâm vào cảnh không nhà cửa, phải chuyển ra nhà trọ sinh sống”.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, căn nhà nhỏ anh Giang ở đã bị cào ủi tới trước sân nhà, chỉ chờ giải toả.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, với hơn 1,2 triệu lao động, trong đó đa số là người nhập cư, nhu cầu về chỗ ở luôn rất cao. Toàn tỉnh có hơn 20.000 khu nhà trọ với hơn 150.000 phòng trọ, đáp ứng trên 450.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu.

Theo Sở Xây dựng, đến nay Đồng Nai đã hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân. Đồng Nai hiện có gần 1,2 triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, riêng các khu công nghiệp có hơn 614.000 người lao động.

Nan giải vấn đề giúp công nhân được sở hữu nhà

Theo khảo sát của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, có hơn 50% người lao động được hỏi cho biết, giá trị căn hộ theo khả năng tài chính của họ có thể thanh toán được chỉ dưới 300 triệu đồng. Việc sở hữu một căn nhà, căn hộ đối với họ là vấn đề khó khăn. Những người có thời gian làm việc tại Đồng Nai trên 15 năm cũng có trên 60% trả lời rằng họ chỉ có đủ khả năng mua được những căn nhà/căn hộ có giá dưới 300 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết: Về vấn đề nhà ở cho công nhân, tỉnh Đồng Nai đang triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội cho công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 10.000 người. Tuy nhiên, đây vẫn là con số còn thấp so với nhu cầu nhà ở của khoảng 400.000 người lao động và cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ có quy định cụ thể, giao trách nhiệm cho từng địa phương, đặc biệt là các địa phương có đông công nhân lao động phải xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

Ngoài ra, việc xây dựng Thiết chế công đoàn của Đồng Nai, Tổng LĐLĐVN cũng đã ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Trên cơ sở giới thiệu địa điểm của tỉnh Đồng Nai, khu thiết chế công đoàn dành cho đoàn viên người lao động sẽ được xây dựng gồm khu nhà ở liền kề 3 tầng, 3 khu chung cư 15 tầng; nhà đa năng 2 tầng; nhà dịch vụ 2 tầng, gara để xe… Tổng số căn hộ xây dựng được là 700 căn, phục vụ cho 1.350 người.

Ngoài ra, dự án còn triển khai xây dựng các công trình phục vụ đời sống văn hoá giải trí cho đoàn viên người lao động như: Quảng trường trung tâm, siêu thị Công đoàn, văn phòng tư vấn pháp luật, nhà thuốc, phòng khám bệnh, hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống, văn hóa, xã hội của công nhân, hệ thống vườn hoa, cây xanh, sân thể thao…

Ngày 17.5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, đối với nhà ở xã hội sẽ xây dựng 2.500 căn tương ứng với 200.000m2 sàn, vốn đầu tư nhà ở xã hội là 2.539 tỉ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân rất lớn, nhưng thiếu nguồn cung

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã xây dựng được hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) tạo nơi an cư cho khoảng trên 180.000 lao động. 

Nhà ở xã hội: Mua bao lâu thì được phép bán lại?

Kim Nhung (T/H) |

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Sớm hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội để CNLĐ có thể mua được

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 32 khu, cụm công nghiệp với hàng trăm nghìn công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp này, nhu cầu về nhà ở của CNLĐ là rất lớn.

Kỳ vọng đột phá đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Vướng rào cản pháp lý, dự án nhà ở xã hội ì ạch suốt 10 năm

BẢO CHƯƠNG |

Hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, việc có thêm các tập đoàn tư nhân tầm cỡ tham gia thị trường cùng với các chính sách “cởi trói” đủ mạnh sẽ tạo nhiều kỳ vọng về sự đột phá trong lĩnh vực nhà ở xã hội vốn được đông đảo người dân có thu nhập thấp và hàng triệu công nhân lao động cả nước quan tâm.

Nhà ở xã hội vẫn chỉ “đếm trên đầu ngón tay”

LAN NHI |

Nhu cầu nhà ở của người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp hiện đang rất lớn, thế nhưng số lượng phát triển dự án nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn diễn ra nhỏ giọt, mất cân đối. Nhiều người cho rằng, số lượng NƠXH khan hiếm, giá nhà đất biến động không ngừng đang ngày càng bỏ xa mức thu nhập trung bình của người lao động hiện nay. 

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân rất lớn, nhưng thiếu nguồn cung

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã xây dựng được hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) tạo nơi an cư cho khoảng trên 180.000 lao động. 

Nhà ở xã hội: Mua bao lâu thì được phép bán lại?

Kim Nhung (T/H) |

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Sớm hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội để CNLĐ có thể mua được

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 32 khu, cụm công nghiệp với hàng trăm nghìn công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp này, nhu cầu về nhà ở của CNLĐ là rất lớn.

Kỳ vọng đột phá đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Vướng rào cản pháp lý, dự án nhà ở xã hội ì ạch suốt 10 năm

BẢO CHƯƠNG |

Hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, việc có thêm các tập đoàn tư nhân tầm cỡ tham gia thị trường cùng với các chính sách “cởi trói” đủ mạnh sẽ tạo nhiều kỳ vọng về sự đột phá trong lĩnh vực nhà ở xã hội vốn được đông đảo người dân có thu nhập thấp và hàng triệu công nhân lao động cả nước quan tâm.

Nhà ở xã hội vẫn chỉ “đếm trên đầu ngón tay”

LAN NHI |

Nhu cầu nhà ở của người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp hiện đang rất lớn, thế nhưng số lượng phát triển dự án nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn diễn ra nhỏ giọt, mất cân đối. Nhiều người cho rằng, số lượng NƠXH khan hiếm, giá nhà đất biến động không ngừng đang ngày càng bỏ xa mức thu nhập trung bình của người lao động hiện nay.