Thiếu lao động ở các nhà máy may tại tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Các nhà máy may ở tỉnh Quảng Trị tìm đủ cách để tuyển dụng, nhưng vẫn thiếu lao động.

Ngày 1.12, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết, đến ngày 31.10.2022, toàn tỉnh Quảng Trị có 14.656 lượt lao động được tạo việc làm mới.

Trong đó, có 6.260 lượt lao động làm việc trong tỉnh, 6.065 lượt lao động làm việc ngoài tỉnh và 2.331 lao động làm việc ở nước ngoài.

Ước tính năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 15.658 lượt lao động.

Vào những tháng cuối năm 2022, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc ở địa phương này khá lớn, nhưng khó thực hiện.

Đơn cử, tại Công ty Cổ phần May và Thương Mại Gio Linh (Khu Công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) có gần 600 lao động, hiện đang thiếu 500 lao động.

Lý do thiếu nhiều lao động, là vì công ty này mới mở rộng sản xuất từ tháng 7.2022. Công ty đã nhiều lần đăng tin tuyển dụng, nhưng số lượng công nhân quan tâm không nhiều.

Để thu hút lao động, Công ty Cổ phần May và Thương Mại Gio Linh đưa ra chính sách, với những lao động có tay nghề khi vào làm mức lương cơ bản là 4,5 triệu đồng. Trong 3 tháng đầu, mỗi tháng công ty sẽ hỗ trợ thêm 1 triệu đồng, nếu làm tốt thì hưởng thêm % từ sản phẩm. Nếu lao động chưa có tay nghề, sẽ được công ty đào tạo, và cũng có chính sách để níu chân lao động.

“Hiện thu nhập bình quân của công nhân ở công ty là 6 triệu đồng. Tết có lương tháng 13. Chúng tôi đã đưa ra các chính sách thu hút, mong muốn người lao động quan tâm, nhưng hiện số lượng lao động tìm đến không nhiều” – lãnh đạo Công ty Cổ phần May và Thương Mại Gio Linh, cho hay.

Cũng hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang có nhu cầu tuyển dụng 50 lao động.

2 tháng trước, do nguyên liệu khan hiếm, nên việc sản xuất ở đây gặp khó. Công ty đã cho người lao động nghỉ việc 2 tuần, nhưng vẫn cho hưởng lương 70%. Hiện, nguyên liệu đã có, hoạt động sản xuất trở lại bình thường, công ty tìm đủ cách tuyển dụng nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều lao động...

Được biết, việc thiếu hụt lao động trong các doanh nghiệp may ở tỉnh Quảng Trị không chỉ diễn ra trong những tháng cuối năm 2022, mà diễn ra thường xuyên.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu việc làm, giảm thu nhập

Hải Anh |

Hà Nội - Quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động là một trong những hoạt động của Tháng Công nhân năm 2023 được nêu trong Kế hoạch số 274/KH-TLĐ về Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu vừa ký ban hành.

Giải quyết tình trạng đơn hàng giảm sút, thiếu việc làm: Doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, do tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hiện có 200.000 công nhân (chủ yếu trong các ngành chế biến gỗ, may mặc, giày da) bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập giảm sút. Các doanh nghiệp đang tìm mọi cách xoay xở để có đơn hàng, có việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Còn LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc hỗ trợ 30 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người lao động.

Lao động mất việc, thiếu việc ở nhiều địa phương: Giải pháp nào phục hồi thị trường lao động?

ANH THƯ |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào và bị giảm đơn hàng, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Từ đó, dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động. Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đưa ra những giải pháp phục hồi thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu việc làm, giảm thu nhập

Hải Anh |

Hà Nội - Quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động là một trong những hoạt động của Tháng Công nhân năm 2023 được nêu trong Kế hoạch số 274/KH-TLĐ về Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu vừa ký ban hành.

Giải quyết tình trạng đơn hàng giảm sút, thiếu việc làm: Doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, do tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hiện có 200.000 công nhân (chủ yếu trong các ngành chế biến gỗ, may mặc, giày da) bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập giảm sút. Các doanh nghiệp đang tìm mọi cách xoay xở để có đơn hàng, có việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Còn LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc hỗ trợ 30 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người lao động.

Lao động mất việc, thiếu việc ở nhiều địa phương: Giải pháp nào phục hồi thị trường lao động?

ANH THƯ |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào và bị giảm đơn hàng, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Từ đó, dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động. Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đưa ra những giải pháp phục hồi thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.