Thiếu hụt lao động, ngư dân phải bỏ tiền “mua” bạn thuyền

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự bất ổn của giá xăng, dầu khiến cho hàng loạt tàu cá phải nằm bờ. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, nhiều ngư dân tại Quảng Bình quyết định từ giã vươn khơi bám biển sau nhiều năm gắn bó.

Ngư dân bỏ nghề

Ông Nguyễn Thanh Điệu - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, nghiệp đoàn hiện có 432 tàu thuyền, trong đó có 193 tàu đánh bắt xa bờ, nhưng đến nay số lượng tàu cá thường xuyên ra khơi rất ít, hơn nữa tàu cá khi ra khơi đánh bắt cũng thường xuyên ở trong tình trạng thiếu người, chỉ hoạt động cầm chừng và không thể sử dụng hết công suất.

Lý giải về vấn đề này, ông Điệu cho hay, trong thời gian nằm bờ dài vì dịch bệnh và sau đó là do giá xăng, dầu tăng cao, nhiều ngư dân đã quyết định bỏ nghề để đi xuất khẩu lao động hoặc tìm kiếm công việc khác.

“Từ những ngày bắt đầu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến nay, đã có rất nhiều ngư dân bỏ nghề, họ chọn đi xuất khẩu lao động vì có thu nhập cao, hơn nữa nghề biển thời buổi này khá bấp bênh. Bấp bênh từ thu nhập cho đến chỗ công việc không ổn định bởi nhiều yếu tố khác nhau” - ông Điệu chia sẻ.

Để hoạt động trên các tàu đánh bắt xa bờ yêu cầu ngư dân phải có sức khỏe, kỹ thuật và kinh nghiệm lâu năm. Thanh niên ở các làng biển hiện nay đa phần đều đi học xa, theo các ngành nghề khác, chỉ một số ít người lựa chọn theo nghiệp biển của cha ông. Lực lượng lao động lành nghề hiện tại cũng không còn mặn mà với việc vươn khơi bám biển nên thiếu lao động là điều tất yếu.

Thiếu lao động vươn khơi bám biển

Đang vào mùa đánh bắt, tuy nhiên theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình, hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 20% tàu cá nằm bờ. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do không tìm được bạn thuyền.

Vừa trở về sau chuyến đánh bắt xa bờ, thuyền của anh Nguyễn Minh Tuấn (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) cho biết, thuyền của anh là một trong số ít thuyền đánh bắt xa bờ ở xã Cảnh Dương hiện nay vẫn có thể hoạt động như bình thường.

Theo anh Tuấn, thuyền của anh nhân sự là anh em, bạn bè chơi chung với nhau lâu năm nên vẫn gắn bó tới bây giờ, các thuyền khác muốn đi biển phải “mua” bạn thuyền, thậm chí muốn “mua” cũng không chắc đã có người.

“Bữa nay ngư dân họ bỏ nghề cả rồi, đa số đều đi xuất khẩu lao động. Những người không đi xuất khẩu lao động chỉ có thể là do đã quá tuổi, không đủ điều kiện hoặc là quá đam mê với nghề biển thôi” - anh Tuấn ngậm ngùi tâm sự.

Anh Tuấn cũng cho biết thêm, nhiều người đang muốn bán tàu để có vốn chuyển sang hướng mới, tuy nhiên để tìm được người mua cũng là điều rất khó. Ông Nguyễn Ngọc Tiếp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương - cho biết, hiện xã có 590 phương tiện đánh bắt trên biển, trong đó có 350 tàu cá công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Song, do thiếu lao động trầm trọng nên chỉ có khoảng 1/4 số tàu thuyền đang hoạt động, trong đó đa phần nằm bờ đều là tàu, thuyền công suất lớn, cần nhiều người mới có thể hoạt động.

Cũng như xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch), các địa phương ven biển khác như Bảo Ninh (TP.Đồng Hới), Đức Trạch (huyện Bố Trạch)… cũng đang trong tình trạng tương tự.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giúp ngư dân ra khơi, du khách an tâm du lịch trên vùng biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (TP Phú Quốc) đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng, làm tốt công tác bám, nắm, quản lý địa bàn giúp ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, mua bán thuận lợi, du khách hài lòng.

Cứu hộ thành công 23 ngư dân gặp nạn trên biển

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 28.10. Đồn Biên phòng Trà Cổ, Móng Cái cho biết đã cứu hộ thành công 23 ngư dân lật bè trên vùng biển Bãi Đai, xãVạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Kiên Giang: Giúp ngư dân nuôi trồng, đánh bắt an toàn mùa mưa bão

NGUYÊN ANH |

Càng về cuối mùa mưa, tình hình thời tiết trên các vùng biển, đảo Kiên Giang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến việc làm ăn, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của ngư dân, đặc biệt là địa bàn trọng điểm Phú Quốc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giúp ngư dân ra khơi, du khách an tâm du lịch trên vùng biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (TP Phú Quốc) đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng, làm tốt công tác bám, nắm, quản lý địa bàn giúp ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, mua bán thuận lợi, du khách hài lòng.

Cứu hộ thành công 23 ngư dân gặp nạn trên biển

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 28.10. Đồn Biên phòng Trà Cổ, Móng Cái cho biết đã cứu hộ thành công 23 ngư dân lật bè trên vùng biển Bãi Đai, xãVạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Kiên Giang: Giúp ngư dân nuôi trồng, đánh bắt an toàn mùa mưa bão

NGUYÊN ANH |

Càng về cuối mùa mưa, tình hình thời tiết trên các vùng biển, đảo Kiên Giang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến việc làm ăn, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của ngư dân, đặc biệt là địa bàn trọng điểm Phú Quốc.