Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp vượt khó đảm bảo đời sống công nhân

Nam Dương |

Tại TP Hồ Chí Minh, do khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp ngoài việc không tổ chức tăng ca còn phải cho người lao động nghỉ việc ngày thứ Bảy. Bên cạnh những doanh nghiệp thiếu đơn hàng, cũng có một số doanh nghiệp cho biết tình hình có dấu hiệu tích cực.

Doanh nghiệp dệt may rất khó khăn về đơn hàng

Một cán bộ CĐ ngành dệt may cho biết, tình hình đơn hàng giảm sút khá nhiều, hầu hết các doanh nghiệp ngành dệt may đều đang trong giai đoạn “cầm cự”, trong đó khó nhất là các doanh nghiệp ngành sợi.

Một số doanh nghiệp chỉ tổ chức làm việc 5 ngày/tuần mà không tăng ca, cho công nhân (CN) nghỉ ngày thứ Bảy. Đã gần hết tháng 4, nhưng đơn hàng của tháng 5 chưa biết thế nào? Dù khó khăn, nhưng đến nay, chưa có doanh nghiệp nào tính đến việc cắt giảm lao động.

Còn một thực tế nữa: Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may thật sự rất khó khăn về đơn hàng, nhưng không muốn nêu tên cụ thể.

Lý do: Có nêu ra, cũng không giải quyết được gì... Ngược lại, nếu các doanh nghiệp thuê gia công biết là khó khăn lại tranh thủ ép giá, hạ giá gia công sản phẩm, ngân hàng cũng giảm tỉ lệ cho vay vì sợ dẫn đến nợ xấu.

Ngoài ra, nếu nêu rõ khó khăn, CN hoang mang, lo ngại ảnh hưởng việc làm lại tìm cách “nhảy việc”, trong khi bối cảnh chung là hầu hết các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, đồ gỗ đều khó như nhau vì thiếu đơn hàng.

Ông Quách Mẫn Nghĩa - Chủ tịch CĐ Công ty Always Việt Nam - chuyên sản xuất các loại xe đạp, xe thể thao xuất khẩu - cho biết, sản phẩm của công ty xuất khẩu chính sang châu Âu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraina gây lạm phát và việc đình công ở nhiều nước châu Âu gần đây, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất của công ty. Số lượng đơn hàng giảm khoảng 30% - 40%, dẫn đến CN phải giảm giờ làm.

Nếu như trước đây, CN phải tăng ca để làm cho kịp đơn hàng, thì hiện nay CN không còn phải tăng ca nữa, thậm chí sắp tới đây, dự kiến từ tháng 5, công ty chỉ làm 5 ngày/tuần, CN sẽ phải nghỉ làm ngày thứ Bảy.

“Tiền lương từ tăng ca chiếm phần lớn trong thu nhập của CN, nếu giờ không tăng ca nghỉ làm thứ Bảy, thu nhập của CN sẽ giảm sâu, có thể giảm đến 50%” - ông Nghĩa lo lắng nói.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Nhân sự Công ty CP Dệt may Đầu tư thương mại Thành Công - cho biết, tình hình công ty cũng khó khăn chung như các đơn vị trong ngành dệt may. Mặc dù công ty vẫn bảo đảm việc làm cho NLĐ, nhưng cũng không tuyển dụng thêm lao động để bù cho số lượng CN đã nghỉ việc từ đầu năm cũng khoảng vài trăm người.

Theo ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), tình hình đơn hàng của công ty hiện vẫn như trước đây, chưa thấy gì sáng sủa hơn.

Còn ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho hay, qua nắm tình hình từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận cho thấy, có một số doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng, trong đó có 11 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da giày.

Tổng số số lượng CN có thể bị ảnh hưởng do doanh nghiệp ít đơn hàng là khoảng 1.500 người. Trước tình hình này, LĐLĐ quận cũng có kiến nghị các cấp chính quyền cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp thông qua tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối vùng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

Hai điểm sáng hiếm hoi

Trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, phải cho CN giảm giờ làm, thì vẫn còn một vài điểm sáng từ khảo sát của chúng tôi với một số doanh nghiệp.

Ông Trần Long Thuận - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Hansae Việt Nam (Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, chuyên gia công các loại quần áo thể thao xuất khẩu) - cho biết, thời điểm cách đây mấy năm, công ty có khoảng 10.000 lao động. Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraina, công ty cũng có những khó khăn về đơn hàng.

Mặc dù không chủ động cho CN nghỉ việc, nhưng công ty cũng có chính sách hỗ trợ cho NLĐ nếu tự nguyện xin nghỉ việc từ 1 đến 3 tháng lương, tùy thời gian làm việc cho công ty. Đến nay, số lượng CN chỉ còn 2.400 người. Tuy nhiên, hiện công ty lại đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 500 lao động, điều này chứng tỏ đơn hàng đã có tăng trở lại.

Tương tự, theo bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung I, TP Hồ Chí Minh), tình hình đơn hàng vẫn duy trì được từ đầu năm đến nay.


Nam Dương 
TIN LIÊN QUAN

Dệt may - ngành hàng xuất khẩu tỉ USD đang thiếu đơn hàng, bị "ép giá"

Cường Ngô |

Các doanh nghiệp gia công hàng may mặc xuất khẩu cho biết - đến hết tháng 6.2023 vẫn chưa có đơn hàng, trong khi đó, nhiều khách hàng nước ngoài còn đề xuất giá mua rất thấp.

Gần 800 công nhân công ty giày da ở Đồng Nai bị mất việc vì thiếu đơn hàng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.4, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, gần 800 công nhân Công ty TNHH TKG Taekwang MTC Vina (khu công nghiệp Loteco, TP Biên Hoà) đã phải nghỉ việc theo dạng thoả thuận do công ty không có đơn hàng.

Cuối năm thiếu đơn hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu tìm cách xoay sở

Cường Ngô |

6 tháng đầu năm, nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh thắng lớn với đơn hàng dồi dào nhưng tình thế xấu đi nhanh chóng ở nửa cuối năm, đánh bay lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Các chuyên gia cho rằng, đây cũng là lúc doanh nghiệp phải nhìn lại để thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp.

Những ngành nghề nào cắt, giảm việc làm của công nhân do thiếu đơn hàng?

ANH THƯ |

Doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, nhiều công nhân, lao động trong một số ngành nghề như dệt may, da giày... bị mất việc, giảm giờ làm.

Mua nhà ở xã hội Đà Nẵng, công nhân mòn mỏi đợi bàn giao

THÙY TRANG - THANH NGUYÊN |

Người lao động tại Đà Nẵng phản ánh dự án nhà ở xã hội có nơi chậm bàn giao khiến công nhân phải chờ đợi nhiều năm. Nhu cầu mua, thuê rất lớn nhưng các dự án nhà ở xã hội hiện nay chỉ cho phép người lao động ở các khu công nghiệp, khiến các đối tượng khác không được hưởng chính sách này.

Vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ: Xem xét đình chỉ công tác 2 cán bộ y tế xã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ nhỏ (ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cơ quan chức tỉnh này đang khẩn trương vào cuộc làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có liên quan đến vụ việc trên.

Nguyễn Thị Huyền là hình tượng bền bỉ, hi sinh vì thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn chạy thoăn thoắt trên đường chạy 400m, tiếp tục mang về vinh quang cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Dệt may - ngành hàng xuất khẩu tỉ USD đang thiếu đơn hàng, bị "ép giá"

Cường Ngô |

Các doanh nghiệp gia công hàng may mặc xuất khẩu cho biết - đến hết tháng 6.2023 vẫn chưa có đơn hàng, trong khi đó, nhiều khách hàng nước ngoài còn đề xuất giá mua rất thấp.

Gần 800 công nhân công ty giày da ở Đồng Nai bị mất việc vì thiếu đơn hàng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.4, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, gần 800 công nhân Công ty TNHH TKG Taekwang MTC Vina (khu công nghiệp Loteco, TP Biên Hoà) đã phải nghỉ việc theo dạng thoả thuận do công ty không có đơn hàng.

Cuối năm thiếu đơn hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu tìm cách xoay sở

Cường Ngô |

6 tháng đầu năm, nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh thắng lớn với đơn hàng dồi dào nhưng tình thế xấu đi nhanh chóng ở nửa cuối năm, đánh bay lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Các chuyên gia cho rằng, đây cũng là lúc doanh nghiệp phải nhìn lại để thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp.

Những ngành nghề nào cắt, giảm việc làm của công nhân do thiếu đơn hàng?

ANH THƯ |

Doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, nhiều công nhân, lao động trong một số ngành nghề như dệt may, da giày... bị mất việc, giảm giờ làm.