LĐLĐ Thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh):

Thiết thực chăm lo người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Quốc Tiến |

Ngày 14.1, LĐLĐ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2020.

Thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS)”, các cấp Công đoàn trên địa bàn thị xã đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn kịp thời đến CĐCS trực thuộc; công tác chăm lo cho đoàn viên, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động cũng được các CĐCS thực hiện thiết thực, hiệu quả hơn.

Điển hình trong hoạt động chăm lo người người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, LĐLĐ thị xã Hòa Thành ra mắt 3 máy ATM gạo. Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Thành đã nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ 12,5 tấn gạo, trị giá 187.500.000 đồng. Máy ATM gạo đã hỗ trợ cho trên 6200 công nhân lao động, người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; Liên đoàn Lao động thị xã đã trao tặng 158 phần quà trị giá 75.000.000 đồng cho đoàn viên và người lao động giúp phần nào vơi bớt khó khăn và ổn định cuộc sống...

Đồng chí Trần Thế Phong – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã Hòa Thành trao tặng giấy khen cho các cá nhân.
Ông Trần Thế Phong - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) - trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Trong năm, các CĐCS duy trì việc góp vốn xoay vòng hàng tháng được 125 triệu đồng và có 204 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) vay vốn với số tiền hơn 2 tỉ đồng từ Tổ chức Tài chính Vi mô CEP chi nhánh Tây Ninh hỗ trợ để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Tổ chức thăm hỏi 1.413 trường hợp đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau với tổng số tiền 1.127.500.000 đồng....

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các khối công đoàn năm 2021.
Ký kết giao ước thi đua giữa các khối Công đoàn năm 2021.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo bà Phan Thị Hồng Đào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - biểu dương những thành tích mà LĐLĐ thị xã Hòa Thành đã đạt được trong năm 2020. Trong đó, hoạt động nổi bật là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và một số chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh giao đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Với kết quả đó, năm 2020, LĐLĐ thị xã Hòa Thành được LĐLĐ tỉnh đánh giá xếp hạng 3 khối thi đua LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố.

Qua tổng kết, có 4 tập thể, 33 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND thị xã Hòa Thành tặng giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân, LĐLĐ thị xã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Quốc Tiến
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Trảng Bàng, Tây Ninh: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NLĐ

Quốc Tiến |

Ngày 8.1.2021, LĐLĐ thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh đã tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020. Đến dự có ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tây Ninh: CĐCS Cty TNHH Pou Li VN tặng 2 căn nhà mái ấm cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Nhằm kịp thời chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đón Tết Tân Sửu năm 2021, ngày 8.1.2021, Ban Chấp hành công đoàn Công ty TNHH Pou Li VN phối hợp cùng Ban Giám đốc công ty tổ chức trao tặng 2 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn công ty tại Tây Ninh.

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với chủ đề “Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương” và phương châm “Tất cả đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đều có Tết”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ Trảng Bàng, Tây Ninh: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NLĐ

Quốc Tiến |

Ngày 8.1.2021, LĐLĐ thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh đã tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020. Đến dự có ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tây Ninh: CĐCS Cty TNHH Pou Li VN tặng 2 căn nhà mái ấm cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Nhằm kịp thời chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đón Tết Tân Sửu năm 2021, ngày 8.1.2021, Ban Chấp hành công đoàn Công ty TNHH Pou Li VN phối hợp cùng Ban Giám đốc công ty tổ chức trao tặng 2 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn công ty tại Tây Ninh.

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với chủ đề “Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương” và phương châm “Tất cả đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đều có Tết”.