Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo một số ban, đơn vị của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Về phía Quảng Ninh có ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành liên quan khác của Quảng Ninh.
![Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hùng](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/8/6/939050/Chu-Tich-Tong-LDLD-V.jpg)
![Đường vào Khu biệt thự đồi Thủy sản, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/8/6/939050/Khu-Biet-Thu-Doi-Thu.jpg)
Dự án có diện tích xây dựng là 1,253ha, gồm các hạng mục nhà ở; nhà trẻ, vườn hoa, cây xanh, công viên, công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội khác phục vụ khu thiết chế. Tổng mức đầu tư ban đầu dự kiến là 425 tỉ đồng. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, doanh nghiệp đề nghị tăng quy mô số phòng cho khoảng 3.000 người ở.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, vấn đề nhà cho công nhân lao động luôn được Quảng Ninh quan tâm đặc biệt. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống cho công nhân lao động, mà còn là một trong những biện pháp thu hút, giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với Quảng Ninh.
![Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hùng](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/8/6/939050/Bi-Thu-Tinh-Uy-QN.jpg)
Theo ông Ký, Quảng Ninh ngày càng có nhiều KCN, với lượng công nhân ngày một tăng. Vì thế, nếu không giải quyết được bài toán này thì người công nhân có việc làm, có tiền nhưng có khi cũng sẽ không có chỗ ở lâu dài.
“Quảng Ninh sẽ tiếp tục tìm cơ chế, rất mong Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng phối hợp trong vấn đề này” – ông Ký đề nghị.
Đồng tình với ý kiến của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – rất mong lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban ngành Quảng Ninh chung tay thực hiện dự án thiết chế Công đoàn Quảng Ninh. Đây sẽ là hình mẫu để có thể nhận rộng ra cả nước, bởi công nhân lao động hiện vẫn còn ở trong các khu nhà trọ, nhiều khu tồi tàn, điều kiện không đảm bảo.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cảm ơn, đánh giá cao sự hợp tác, ủng hộ của Quảng Ninh trong công tác xây dựng phong trào công đoàn, công nhân; mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ủng hộ kế hoạch thành lập công đoàn cơ sở ở tất cả các doanh nghiệp có trên 25 lao động và nỗ lực đổi của tổ chức công đoàn để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ đời sống, việc làm của người lao động, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, ngoài các khoản hỗ trợ chung của Trung ương, Quảng Ninh xem xét có hỗ trợ thêm cho người lao động.
![Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn ký Quy chế phối hợp về xây dựng thiết chế Công đoàn tại Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/8/6/939050/Ong-Thuat.jpg)
Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký Quy chế phối hợp về xây dựng thiết chế Công đoàn tại Quảng Ninh.
Theo đó, hai bên thường xuyên cập nhật thông tin, cử đại diện các đơn vị liên quan trao đổi, phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án thiết chế Công đoàn tại Quảng Ninh.