Thị trường lao động Ninh Bình sôi động dịp cuối năm

DIỆU ANH |

Cuối năm là thời điểm sôi động nhất của thị trường lao động, bởi đây là lúc các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nhằm thực hiện các đơn hàng lớn và bù đắp lượng lao động thiếu hụt trong năm, đặc biệt là với các nhóm ngành may mặc, giày da, cơ khí, điện tử…

Gần 20.000 vị trí việc làm chờ người lao động

Ông Lã Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình - cho biết, những tháng cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất của thị trường lao động, bởi hầu hết các doanh nghiệp phải chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng đã ký kết trong năm, cũng vì thế nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao.

“Nếu như những tháng đầu năm, tại Ninh Bình, có những doanh nghiệp phải cắt giảm đến 70% lao động thì những tháng cuối năm, khi đã tìm kiếm được các đơn hàng mới, nhiều doanh nghiệp phải ồ ạt để tuyển dụng thêm lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất của đơn vị” - ông Tùng cho hay.

Cũng theo ông Tùng, để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đồng thời tạo cơ hội việc làm cho người lao động, từ nay đến hết năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 1 phiên giao dịch việc làm online.

Cả 2 phiên giao dịch này sẽ được tổ chức trong tháng 12 tới đây. Đến thời điểm này, đã có 23 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia với gần 20.000 vị trí việc làm. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn như: Công ty TNHH Vienergy (tại KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình); Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (tại KCN Tam Điệp, Ninh Bình); Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình (tại KCN Khánh Phú, Ninh Bình)...

Tỉ lệ lao động thất nghiệp trở lại làm việc tăng cao

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xảy ra tình trạng cắt giảm lao động và tỉnh Ninh Bình cũng là địa phương bị ảnh hưởng bởi “làn sóng” cắt giảm lao động, với trên 20 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động và gần 24.000 người bị ảnh hưởng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm mới cho người lao động, bên cạnh việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng, Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

“Khi người lao động đến làm các thủ tịch giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp chúng tôi đều tổ chức tư vấn và giới thiệu những vị chí việc làm mới mà các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng để người lao động lựa chọn, hoặc cung cấp thông tin về doanh nghiệp để người lao động tự liên hệ hoặc viết giấy giới thiệu để người lao động trực tiếp đến công ty nộp hồ sơ” - ông Tuyến cho hay.

Cũng theo ông Tuyến, thay vì ngồi đợi doanh nghiệp đến đăng ký thông tin tuyển dụng thì bây giờ cán bộ của Trung tâm Dịch vụ việc làm của Sở sẽ chủ động đến các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động sau đấy sẽ tư vấn, giới thiệu cho người lao động có nhu cầu.

“Đối với những vị trí việc làm đòi hỏi chuyên môn, trình độ, tay nghề cao thì phải mất thời gian lâu vì những vị trí này thường kén người, còn đối với những lao động phổ thông bình thường thì chúng tôi chỉ giới thiệu trong vòng 1 tuần là đã có việc làm mới, chính vì vậy mà tỉ lệ lao động thất nghiệp tìm được việc làm mới tăng cao, đạt khoảng 70%” - ông Lã Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm việc làm sớm, sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Mặc dù đang là sinh viên nhưng nhiều bạn trẻ đã bắt đầu tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành theo học với mong muốn có cơ hội thực hành kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ năng thực tế.

Cải cách tiền lương, tạo cú hích cho thị trường lao động

ái vân |

Trong các đề xuất liên quan tới cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đang đề xuất tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp; mở rộng quan hệ tiền lương; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỉ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp; bổ sung quỹ tiền thưởng...

Số hoá thị trường lao động để "Việc tìm người - Người tìm việc" dễ dàng hơn

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Việc số hóa thị trường lao động trực tiếp hỗ trợ việc làm bền vững trên cơ sở dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc” cho người lao động (NLĐ) thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Toạ đàm: Gỡ khó cho thị trường lao động

NHÓM PV |

Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động" do Báo Lao Động tổ chức diễn ra lúc 15h ngày 7.9.

Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động

NHÓM PV |

15h ngày 7.9, Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động" sẽ diễn ra tại Trường quay của Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thị trường lao động “khát” kỹ sư, khối ngành kỹ thuật chật vật tìm sinh viên

Chân Phúc |

Trong những năm gần đây, khối ngành kỹ thuật ít được sinh viên ưu tiên. Thay vào đó, nhóm ngành khoa học xã hội được nhiều sinh viên lựa chọn. Các chuyên gia lo ngại điều này có thể gây mất cân bằng thị trường lao động trong tương lai.

“Đón gió FDI” và mở rộng cửa thị trường lao động

Đại Lâm |

Nghệ An hiện nay có khoảng 14.050 doanh nghiệp đang hoạt động, có nhu cầu tuyển dụng 35.000-40.000 lao động/năm. Với những tín hiệu tích cực từ việc nhiều doanh nghiệp FDI chọn Nghệ An là điểm đến, thị trường lao động tại đây có chuyển động đáng mừng.

Tuyển wushu Việt Nam có huy chương bạc đầu tiên ở giải vô địch thế giới

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Đặng Trần Phương Nhi mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đội tuyển wushu Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2023.

Trải nghiệm việc làm sớm, sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Mặc dù đang là sinh viên nhưng nhiều bạn trẻ đã bắt đầu tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành theo học với mong muốn có cơ hội thực hành kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ năng thực tế.

Cải cách tiền lương, tạo cú hích cho thị trường lao động

ái vân |

Trong các đề xuất liên quan tới cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đang đề xuất tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp; mở rộng quan hệ tiền lương; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỉ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp; bổ sung quỹ tiền thưởng...

Số hoá thị trường lao động để "Việc tìm người - Người tìm việc" dễ dàng hơn

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Việc số hóa thị trường lao động trực tiếp hỗ trợ việc làm bền vững trên cơ sở dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc” cho người lao động (NLĐ) thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Toạ đàm: Gỡ khó cho thị trường lao động

NHÓM PV |

Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động" do Báo Lao Động tổ chức diễn ra lúc 15h ngày 7.9.

Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động

NHÓM PV |

15h ngày 7.9, Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Đa dạng phiên giao dịch việc làm nhằm gỡ khó cho thị trường lao động" sẽ diễn ra tại Trường quay của Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thị trường lao động “khát” kỹ sư, khối ngành kỹ thuật chật vật tìm sinh viên

Chân Phúc |

Trong những năm gần đây, khối ngành kỹ thuật ít được sinh viên ưu tiên. Thay vào đó, nhóm ngành khoa học xã hội được nhiều sinh viên lựa chọn. Các chuyên gia lo ngại điều này có thể gây mất cân bằng thị trường lao động trong tương lai.

“Đón gió FDI” và mở rộng cửa thị trường lao động

Đại Lâm |

Nghệ An hiện nay có khoảng 14.050 doanh nghiệp đang hoạt động, có nhu cầu tuyển dụng 35.000-40.000 lao động/năm. Với những tín hiệu tích cực từ việc nhiều doanh nghiệp FDI chọn Nghệ An là điểm đến, thị trường lao động tại đây có chuyển động đáng mừng.