Thị trường lao động khởi sắc

ANH THƯ |

Nhìn vào số lượng tuyển dụng của các đơn vị cho thấy thị trường lao động tại Hà Nội đang hồi phục mạnh mẽ. Một số ngành nghề như vận tải, kho bãi; dịch vụ lưu trú, ăn uống; thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin... tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng lên.

Ngành nghề gia tăng tuyển dụng

Theo số liệu tổng hợp từ Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều trong tháng như: Vận tải, kho bãi; dịch vụ lưu trú, ăn uống; thông tin, truyền thông. Ông Tạ Đức Cảnh - chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma (Hà Nội) - cho biết, giai đoạn quý 2, đơn vị này cần tuyển từ 200 - 400 công nhân kỹ thuật cơ điện để thi công các hệ thống điện nước, điều hòa thông gió, phòng cháy chữa cháy trong các công trình. Trong đó, mức lương dành cho ứng viên mới ra trường là trên 10 triệu đồng, các vị trí có kinh nghiệm từ 12-13 triệu đồng/tháng; nhóm trưởng, tổ đội trưởng từ 15-16 triệu đồng/tháng.

Dù vậy, việc tuyển dụng lao động kỹ thuật, đặc biệt là công nhân có tay nghề rất khó khăn. Bên cạnh ảnh hưởng sau dịch bệnh, nhiều đơn vị khác cũng đưa ra chế độ rất cạnh tranh để thu hút lao động. Do đó, doanh nghiệp này đang đẩy mạnh tuyển dụng qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có nguồn sinh viên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải, kho bãi tăng 31,57% nhu cầu tuyển dụng so với tháng 2. Đối với lĩnh vực vận tải, kho bãi có sự khác biệt trong việc chi trả lương cho người lao động giữa các lĩnh vực kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc TTDVVL Hà Nội - cho hay, dù bị ảnh hưởng của dịch, song mức lương trung bình của ngành vận tải hàng không nhìn chung vẫn tương đối cao. Ví dụ như vị trí tiếp viên, mức lương trung bình khoảng 19-25 triệu/tháng, tùy vào năm kinh nghiệm, giờ bay; phi công từ 130-180 triệu/tháng. Nhân viên văn phòng và kỹ thuật viên, mức lương dao động từ 12-17 triệu/tháng.

Tháng 4, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ, lưu trú và ăn uống tiếp tục tăng. Trong đó, trung bình nhân viên điều hành tour du lịch có mức lương 10-12 triệu/tháng; hướng dẫn viên du lịch khoảng 15-30 triệu/tháng.

Công nghệ thông tin là ngành không bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19 nên vẫn là ngành sôi động khi các doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng. Theo quan sát, doanh nghiệp có nhiều nhu cầu tuyển dụng nhân sự giỏi trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) - Dữ liệu lớn (Big Data) - Crypto và Chuỗi khối (Blockchain). Ước tính, nhu cầu tuyển dụng từ 5.000 - 1.000 vị trí, tập trung vào các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao như nhân viên phát triển IT, chuyên gia mạng máy tính, kỹ sư phần mềm, lập trình viên.NET, quản trị viên hệ thống CNTT, kiến trúc sư điện toán đám mây,...

Dự báo kịch bản thị trường lao động

“Thị trường lao động trong tháng 4 có nhiều thuận lợi khi các hoạt động du lịch đang dần bình thường. Với chiến lược thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả, nền kinh tế hiện tại đang có nhiều tín hiệu khởi sắc, kéo theo các hoạt động của thị trường lao động sẽ nhộn nhịp trở lại” - ông Thành nói.

Căn cứ vào tình hình thực tế, TTDVVL Hà Nội dự báo 2 kịch bản dành cho thị trường lao động, việc làm tại Hà Nội trong thời gian tới. Thứ nhất, tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tích cực tác động tốt đến tăng trưởng kinh tế, với việc kiểm soát tốt tình hình dịch. Doanh nghiệp khởi sắc trong những tháng đầu năm. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường khoảng 500-700 doanh nghiệp và đăng ký mới khoảng 1.300-1.500 doanh nghiệp. Như vậy, tỉ lệ thất nghiệp ở mức trung bình 1,7-2%, tình trạng thiếu việc làm được cải thiện.

Với kịch bản thứ hai, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng kinh tế - xã hội. Các khu vực kinh tế trên địa bàn Hà Nội chịu tác động lớn như khu vực công nghiệp, xây dựng. Dự kiến số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường khoảng 1.000-1.200 doanh nghiệp và số doanh nghiệp đăng ký mới khoảng 800-1.000. Như vậy, tỉ lệ thất nghiệp ở mức 2,2-2,5%, tình trạng thiếu việc làm tăng cao.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm, Hà Nội chưa tới 1.000 ca

Lệ Hà |

Chiều 22.4, Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước giảm 869 ca so với ngày trước đó.

Hà Nội: Giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động

ANH THƯ |

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, quý I.2022, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động, đạt 31,3% kế hoạch năm.

Ngôi trường ở Hà Nội giành 13 giải nhất trong một kì thi học sinh giỏi

Long Nguyễn |

Hà Nội - Trong kì thi học sinh giỏi thường niên tổ chức tại cụm Bắc Từ Liêm, tập thể thầy và trò trường liên cấp Newton đã đạt được những thành tích đáng nể.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm, Hà Nội chưa tới 1.000 ca

Lệ Hà |

Chiều 22.4, Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước giảm 869 ca so với ngày trước đó.

Hà Nội: Giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động

ANH THƯ |

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, quý I.2022, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động, đạt 31,3% kế hoạch năm.

Ngôi trường ở Hà Nội giành 13 giải nhất trong một kì thi học sinh giỏi

Long Nguyễn |

Hà Nội - Trong kì thi học sinh giỏi thường niên tổ chức tại cụm Bắc Từ Liêm, tập thể thầy và trò trường liên cấp Newton đã đạt được những thành tích đáng nể.