Thị trường lao động cuối năm chuyển biến tích cực

Nam Dương - Chân Phúc |

Mặc dù số lượng người đăng ký thất nghiệp tăng so với năm 2019, nhưng theo cơ quan chức năng của TP.Hồ Chí Minh, thị trường lao động cuối năm sẽ có chuyển biến tích cực.

Đăng ký thất nghiệp tăng 22% so với 2019

Mới đây, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm (TTDVVL) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM, có khoảng 30 người chờ làm thủ tục đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đơn hàng giảm, nên chị Hằng Nga - công nhân (CN) ngành may - cùng nhiều đồng nghiệp bị mất việc. “Sau khi phải nghỉ việc ở chỗ làm cũ, tôi cũng đi tìm kiếm việc làm mới, nhưng do các công ty (Cty) khác cũng bị ảnh hưởng, nên ít tuyển người làm, nếu có thì lại không phù hợp với nhu cầu, khả năng của tôi. Nên khi nhận được sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) do Cty chốt, trả, tôi đi làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp” - chị Nga chia sẻ.

Tương tự, chị Mai Anh Đào (nhà ở quận 1, TPHCM) cũng vừa loay hoay điền các thông tin vào giấy tờ theo chỉ dẫn để hoàn thành nốt thủ tục đăng ký thất nghiệp vừa chia sẻ: Trước đây, chị cũng làm việc cho một Cty ở quận 3 được hơn 1 năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không may chị nằm trong số những người bị cắt giảm nhân sự. May mắn, Cty có đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ nên chị đi đăng ký để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chị Đào buồn bã cho biết thêm, sẽ tìm một công việc thời vụ, làm đến Tết để có thêm thu nhập, rồi ra Tết sẽ tìm một công việc mới ổn định để làm lâu dài.

Theo TTDVVL TPHCM, 11 tháng của năm 2020, trung tâm đã tiếp nhận 185.170 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường lao động cuối năm sẽ có chuyển biến tích cực

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TPHCM - cho hay, trên địa bàn quận, ngoài Cty PouYuen tuyển dụng lại lao động, một số doanh nghiệp (DN) khác chủ yếu là ngành Dệt may, da giày cũng đang cần tuyển dụng lao động do đơn hàng đã có trở lại. Trong đó, có những DN tuyển dụng 400, hoặc 600 lao động. Đây là tín hiệu tốt đối với người lao động (NLĐ) và thị trường lao động.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - nói rằng, với những tín hiệu khả quan từ việc khống chế dịch bệnh COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần trở lại bình thường, các hoạt động xuất nhập khẩu đang được cải thiện nhờ các nỗ lực mở cửa, phục hồi kinh tế của thị trường trọng điểm như Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ. Đồng thời, Hiệp định Tự do Thương mại Châu Âu - Việt Nam (EVFTA) vừa có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội lớn để Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng tiếp cận thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới. Nhiều DN bắt đầu xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động mới để phục vụ cho đợt sản xuất cao điểm cuối năm.

Ông Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM - nhận định, thị trường lao động TPHCM cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực kể cả khu vực chính thức và phi chính thức là cơ hội việc làm đối với sinh viên mới ra trường, NLĐ bị mất việc vì dịch bệnh COVID -19 và dịch chuyển lao động. Dự kiến nhu cầu nhân lực cuối năm 2020 cần tập trung ở các nhóm nghề: Kinh doanh - thương mại, Dịch vụ vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng, Chế biến lương thực - thực phẩm, Dịch vụ phục vụ, Công nghệ thông tin - bưu chính - viễn thông, Điện - điện tử - điện lạnh, Dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng, Tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm.

Nam Dương - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Toạ đàm "Thị trường lao động cuối năm: Dự báo từ chuyên gia"

NHÓM PV |

Chương trình giao lưu trực tuyến: "Thị trường lao động cuối năm: Dự báo từ chuyên gia" được Báo Lao Động tổ chức vào hồi 15h, ngày 4.12.2020.

Dự báo 2 kịch bản của thị trường lao động cuối năm

ANH THƯ |

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động đã bắt đầu sôi nổi hơn, các doanh nghiệp gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho các dịp lễ, tết.

Hà Nội: Thị trường lao động khởi sắc sau dịch COVID-19

Lan Như |

Từ nay đến cuối năm 2020, thị trường lao động thành phố sẽ dần đi vào ổn định và có nhiều khởi sắc đối với người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toạ đàm "Thị trường lao động cuối năm: Dự báo từ chuyên gia"

NHÓM PV |

Chương trình giao lưu trực tuyến: "Thị trường lao động cuối năm: Dự báo từ chuyên gia" được Báo Lao Động tổ chức vào hồi 15h, ngày 4.12.2020.

Dự báo 2 kịch bản của thị trường lao động cuối năm

ANH THƯ |

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động đã bắt đầu sôi nổi hơn, các doanh nghiệp gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho các dịp lễ, tết.

Hà Nội: Thị trường lao động khởi sắc sau dịch COVID-19

Lan Như |

Từ nay đến cuối năm 2020, thị trường lao động thành phố sẽ dần đi vào ổn định và có nhiều khởi sắc đối với người lao động.