Thị trường lao động "chao đảo" trong năm 2021

ANH THƯ |

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động, lao động không có việc làm và thất nghiệp tăng, thu nhập của người lao động giảm.

Trong bối cảnh này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động với hàng loạt giải pháp nhằm thu hút lao động ngoại tỉnh quay lại thành phố làm việc; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp.

Từ đó, kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động; tăng cường thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các sàn giao dịch việc làm trực tuyến; chỉ đạo thực hiện chính sách cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Các địa phương cũng đã chủ động thực hiện linh hoạt các phương thức sản xuất; có giải pháp để duy trì lực lượng lao động, bảo đảm sức khỏe, an toàn và đời sống cho người lao động, nhất là trong các khu công nghiệp tập trung.

Từ đó, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn lao động cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ việc làm cho lao động từ vùng dịch trở về địa phương...

Trong quý IV/2021, các doanh nghiệp hoạt động trở lại, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất nhằm sớm phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thị trường lao động cuối năm có dấu hiệu phục hồi khi số người có việc làm, thu nhập bình quân tháng tăng, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm so với quý III/2021.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tuy nhiên, tính chung cả năm 2021 thị trường lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ thất nghiệp năm nay cao hơn năm trước.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp lao động trong độ tuổi khu vực thành thị ở mức cao là 4,42%; tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,33%.

Công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do nhiều quốc gia đóng cửa, thực hiện giãn cách xã hội và không tiếp nhận lao động.

Ước thực hiện cả năm đưa khoảng 45 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đánh giá về thị trường lao động trong năm qua, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết: "Chúng ta cũng biết là trong suốt 2 năm, đặc biệt là cuối 2021 cũng có rất nhiều đánh giá về tác động của COVID-19 trên mọi mặt của đời sống trong đó có thị trường lao động".

Những con số thống kê cũng đã chỉ ra các tác động nặng nề của đại dịch này đối với thị trường lao động. "Bắt đầu từ 27.4 đến nay, chúng ta thấy các doanh nghiệp lúc đóng lúc mở, lúc nào cũng trong trạng thái trực chiến. Tác động của dịch bệnh không chỉ trước mắt mà còn là lâu dài" - bà Hương nói.

Theo bà Hương, nếu không có đại dịch thì mỗi năm chúng ta tạo ra 1 triệu việc làm. Có thể thấy, dịch bệnh đã tác động lên tất cả công dân, nặng nề nhất với những người không có thu nhập ổn định.

Chuyên gia này cũng dự báo thị trường lao động trong năm 2022 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các đơn hàng phục vụ cho dịp lễ Tết Nguyên đán sắp đến. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng cao.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: 1.400 lao động bị mất việc vì dịch nhận quà từ Siêu thị 0 đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 16.1, tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, Hội Nữ Doanh nhân thành phố phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khai trương Siêu thị mini Tết 0 đồng.

Nỗi lo ngày cận Tết của người lao động

Minh Hương |

“Tết này sẽ ra sao? Về quê đoàn tụ với gia đình hay ở lại thành phố? Không biết thưởng Tết có nhiều không?” – là trăn trở của nhiều công nhân xa quê khi Tết đang đến gần.

Những ngành nghề "hot", được nhà tuyển dụng săn đón trong năm 2022

ANH THƯ |

Trong bối cảnh thị trường đang lao động đang trên đà phục hồi, các chuyên gia đưa ra dự báo những ngành nghề luôn "khát" lao động trong năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: 1.400 lao động bị mất việc vì dịch nhận quà từ Siêu thị 0 đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 16.1, tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, Hội Nữ Doanh nhân thành phố phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khai trương Siêu thị mini Tết 0 đồng.

Nỗi lo ngày cận Tết của người lao động

Minh Hương |

“Tết này sẽ ra sao? Về quê đoàn tụ với gia đình hay ở lại thành phố? Không biết thưởng Tết có nhiều không?” – là trăn trở của nhiều công nhân xa quê khi Tết đang đến gần.

Những ngành nghề "hot", được nhà tuyển dụng săn đón trong năm 2022

ANH THƯ |

Trong bối cảnh thị trường đang lao động đang trên đà phục hồi, các chuyên gia đưa ra dự báo những ngành nghề luôn "khát" lao động trong năm 2022.