Thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ

Hải Anh |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải ký.

Với thông điệp “Khỏe để góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động”, Cuộc thi được tổ chức nhằm lan tỏa những lợi ích tích cực, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao giữ gìn sức khỏe, giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi, góp phần phòng tránh bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng công việc của người lao động.

Các cấp Công đoàn, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn công nhân lao động tập luyện, tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt, tạo thành phong trào thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao trong đoàn viên, người lao động.

Đối tượng tham gia dự thi là Công đoàn viên, người lao động đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Khuyến khích công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tập luyện tham gia cuộc thi.

Hình thức tác phẩm dự thi là những Video clip tập thể dục của nhóm ít nhất từ 03 người trở lên. Thể loại: Video clip bài tập thể dục được quay bằng máy quay, máy ảnh hay điện thoại thông minh, có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Thời lượng 01 Video clip tối đa 05 phút / Video clip dự thi. Địa điểm thực hiện Video clip bài tập thể dục là nơi làm việc, nhà ăn, văn phòng, sân bãi, nơi ở, khu nhà trọ… của CNVCLĐ.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ 15.10 - 15.11.2020 (hạn cuối nhận bài tham gia dự thi: 17h00 ngày 15.11.2020). Kết quả và trao thưởng vào tháng 12.2020.

Tác phẩm gửi về địa chỉ: https://forms.gle/6GtAGrf9jJCq7Qnn9

(Đường Link địa chỉ gửi bài được gắn trên trang Fanpage: Công đoàn Việt Nam – Facebook.com/congdoanvietnam2017).

Cơ cấu giải thưởng:

- Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt là 50.000.000 đồng, trong đó:

+ 01 giải Nhất: 4.000.000 đồng

+ 02 giải Nhì: 6.000.000 đồng (mỗi giải 3.000.000 đồng)

+ 10 giải Ba: 20.000.000 đồng mỗi giải 2.000.000 đồng)

+ 20 giải Khuyến khích: 20.000.000 đồng ( mỗi giải 1.000.000 đồng)

- Ngoài ra Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ có những giải thưởng khác như phiếu khám tổng quát sức khỏe, các sản phẩm y tế chăm sóc sức khỏe người lao động.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thể dục giữa giờ cũng là cách ngừa dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Thể dục giữa giờ là hoạt động được Tổng Công ty may 10 thực hiện từ lâu và vẫn tiếp tục duy trì. Điều này đã góp phần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nhất là trong thời gian nâng cao thể lực để phòng chống dịch COVID-19.

Tập thể dục giữa giờ để công nhân nâng cao sức khỏe

Quế Chi |

Đúng 10 giờ sáng, 300 công nhân (CN) Công ty cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) đang cần mẫn làm việc thì tiếng loa báo đã đến giờ tập thể dục vang lên.

Vui - khỏe bài thể dục giữa giờ của công nhân lao động

MAI DUNG |

Được triển khai từ tháng 4.2019, đến nay, mô hình tập thể dục giữa giờ cho người lao động do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng triển khai đã lan toả đến nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện sức khoẻ người lao động sau giờ làm việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thể dục giữa giờ cũng là cách ngừa dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Thể dục giữa giờ là hoạt động được Tổng Công ty may 10 thực hiện từ lâu và vẫn tiếp tục duy trì. Điều này đã góp phần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nhất là trong thời gian nâng cao thể lực để phòng chống dịch COVID-19.

Tập thể dục giữa giờ để công nhân nâng cao sức khỏe

Quế Chi |

Đúng 10 giờ sáng, 300 công nhân (CN) Công ty cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) đang cần mẫn làm việc thì tiếng loa báo đã đến giờ tập thể dục vang lên.

Vui - khỏe bài thể dục giữa giờ của công nhân lao động

MAI DUNG |

Được triển khai từ tháng 4.2019, đến nay, mô hình tập thể dục giữa giờ cho người lao động do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng triển khai đã lan toả đến nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện sức khoẻ người lao động sau giờ làm việc.