Thi đua với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba”

Linh Nguyên |

LĐLĐ Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô với chủ đề “Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứu XVII và Đại hội XIII của Đảng, LĐLĐ thành phố.

Một trong những mục đích, yêu cầu là động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô đồng hành với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với việc duy trì, ổn định việc làm, tăng thu nhập; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Quan tâm khen thưởng động viên đối với công nhân lao động trực tiếp lao động sản xuất.

Nội dung thi đua được xây dựng cụ thể cho khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đối với khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Thi đua nâng cao năng suất lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật trong công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020. Vận động đoàn viên, công nhân lao động đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất. Động viên cán bộ, công nhân lao động tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh, duy trì việc làm,ổn định cuộc sống, thu nhập cho người lao động.

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong điều hành giải quyết công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành, chung sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, duy trì phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba”…

Trong các đơn vị sự nghiệp, thi đua đổi mới, sáng tạo dậy và học trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; hỗ trợ, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động trong các đơn vị, trường học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ 19.5-10.10. Đối tượng khen thưởng là Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ thành phố và cá nhân thuộc các đơn vị này, trong đó chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và công nhân lao động trực tiếp.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn câu hỏi thắc mắc về gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Sau khi công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 giải đáp thắc mắc về gói hỗ trợ của Chính phủ, tổng đài liên tiếp nhận được câu hỏi liên quan đến việc thụ hưởng hỗ trợ của người lao động.

Liên đoàn Lao động Hà Nội bàn giao mái ấm cho đoàn viên công đoàn

Ngọc Ánh |

Sáng 5.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thị Trọng - Trường mầm non Minh Đức (huyện Ứng Hòa).

Doanh nghiệp tại Khu CN Bắc Thăng Long: Đảm bảo an toàn cho công nhân

Ngọc Ánh |

Là những doanh nghiệp có đông công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam và Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân lao động: Tuyên truyền phòng dịch, phun khử khuẩn toàn bộ không gian nhà máy, phát khẩu trang, đo thân nhiệt, bếp ăn an toàn, giữ khoảng cách...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng chục nghìn câu hỏi thắc mắc về gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Sau khi công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 giải đáp thắc mắc về gói hỗ trợ của Chính phủ, tổng đài liên tiếp nhận được câu hỏi liên quan đến việc thụ hưởng hỗ trợ của người lao động.

Liên đoàn Lao động Hà Nội bàn giao mái ấm cho đoàn viên công đoàn

Ngọc Ánh |

Sáng 5.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thị Trọng - Trường mầm non Minh Đức (huyện Ứng Hòa).

Doanh nghiệp tại Khu CN Bắc Thăng Long: Đảm bảo an toàn cho công nhân

Ngọc Ánh |

Là những doanh nghiệp có đông công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam và Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân lao động: Tuyên truyền phòng dịch, phun khử khuẩn toàn bộ không gian nhà máy, phát khẩu trang, đo thân nhiệt, bếp ăn an toàn, giữ khoảng cách...