BHXH tỉnh Cao Bằng:

Thi đua tăng cường quản lý, ngăn chặn lạm dụng BHYT

Triệu Hồng |

Nhằm kịp thời khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, có nhiều sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt chế độ ốm đau, thai sản và BH thất nghiệp cho người lao động… BHXH tỉnh Cao Bằng phát động thi đua chuyên đề về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản và BHXH.

Đợt thi đua chuyên đề với chủ đề: “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp”.

Theo đó, phong trào thi đua với 6 nội dung: Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản, quy định của BHXH Việt Nam, văn bản hướng dẫn của BHXH tỉnh; nâng cao chất lượng công tác giải quyết và thẩm định hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BH thất nghiệp, đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam; báo cáo kịp thời những vướng mắc trong tổ chức thực hiện về BHXH tỉnh, không để xảy ra tình trạng chậm giải quyết, đơn thư kéo dài, đơn thư vượt cấp.

Đồng thời, chủ động kiểm tra nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc khi có dấu hiệu lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp; phát hiện, ngăn ngừa, xử lý, báo cáo kịp thời các trường hợp lạm dụng, gây thất thoát...

Đợt thi đua kéo dài từ tháng 6.2017 đến hết ngày 31.12.2017.

Triệu Hồng
TIN LIÊN QUAN

Nửa năm đi khám BHYT hơn 300 lần, bệnh nhân phải trả lại tiền

L.Hà |

Một bệnh nhân tại TPHCM đã trả lại Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) hơn 9 triệu đồng do đã lạm dụng đi khám chữa bệnh nhiều lần tại các bệnh viện khác nhau trong thời gian ngắn.

Từ 1.6, gần 50 BV tăng giá dịch vụ y tế “đánh” mạnh vào người không có thẻ BHYT

Lệ Hà |

Từ hôm nay (1.6), gần 50 bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng 1 thuộc các bộ, ngành sẽ chính thức áp dụng giá dịch vụ y tế mới.

Sẽ áp giá trần viện phí mới đối với người không có thẻ BHYT

T.C.A |

Từ ngày 1.6 tới đây, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới, bao gồm hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế đi khám-chữa bệnh.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Nửa năm đi khám BHYT hơn 300 lần, bệnh nhân phải trả lại tiền

L.Hà |

Một bệnh nhân tại TPHCM đã trả lại Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) hơn 9 triệu đồng do đã lạm dụng đi khám chữa bệnh nhiều lần tại các bệnh viện khác nhau trong thời gian ngắn.

Từ 1.6, gần 50 BV tăng giá dịch vụ y tế “đánh” mạnh vào người không có thẻ BHYT

Lệ Hà |

Từ hôm nay (1.6), gần 50 bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng 1 thuộc các bộ, ngành sẽ chính thức áp dụng giá dịch vụ y tế mới.

Sẽ áp giá trần viện phí mới đối với người không có thẻ BHYT

T.C.A |

Từ ngày 1.6 tới đây, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới, bao gồm hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế đi khám-chữa bệnh.