LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh

Thi “Cán bộ chính sách pháp luật giỏi”

Nam Dương |

Gần 150 cán bộ CĐ ở LĐLĐ quận, huyện và các CĐ ngành, sở, khối trực thuộc LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh, đã tham gia vòng thi đồng đội Hội thi “Cán bộ chính sách pháp luật giỏi” do LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 25.10 tại TP.Vũng Tàu.

Hội thi gồm 2 vòng. Vòng 1 các thí sinh trả lời 50 câu hỏi trong vòng 25 phút về các tình huống pháp luật liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ và vai trò của tổ chức CĐ qua trang thông tin điện tử của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh. Vòng thì này, có 233 từ 53 CĐCS tham gia. Kết quả, Ban tổ chức chọn ra 16 người có thành tích xuất sắc nhất để trao giải.

Quang cảnh hội thi. Ảnh Nam Dương
Đông đảo cán bộ CĐ tham gia hội thi. Ảnh Nam Dương

Vòng thi thứ 2 có 9 đội (mỗi đội ít nhất 5 thành viên) thì 2 phần giới thiệu và xử lý tình huống.

Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: Cuộc thi nhằm ôm luyện và nâng cao nhận thức pháp luật, nâng chất cuả cán bộ CĐ, đáp ứng yêu cầu của CNVCLĐ và vai trò của tổ chức CĐ trong giai đoạn tới đây.

Các cổ động viên sôi nổi cổ vũ hội thi. Ảnh Nam Dương
Các cổ động viên sôi nổi cổ vũ hội thi. Ảnh Nam Dương

Mục tiêu đặt ra là mỗi cán bộ CĐ phải là một chuyên gia về pháp luật về lao động, công đoàn để tư vấn và giải quyết các vụ việc, vấn đề của NLĐ.

Sau hội thi, Ban tổ chức sẽ chuyển bộ đề thi tới các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để làm tài liệu huấn luyện cho các CĐCS.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quy định còn mơ hồ và thiếu tính thực tế

NAM DƯƠNG |

Theo kế hoạch, Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (dự thảo) sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 này. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều quy định trong dự thảo cần được tiếp tục góp ý để có thể thực hiện được khi đi vào cuộc sống.

LĐLĐ Bình Phước: Tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

PV |

Ngày 8,10.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức và chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với sự tham gia của 125 đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.10, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các sở ban ngành liên quan và một số công đoàn cơ sở.

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi tại Lâm Đồng

Phú Sơn |

Chiều 24.9, tại TP.Đà Lạt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nhiều quy định còn mơ hồ và thiếu tính thực tế

NAM DƯƠNG |

Theo kế hoạch, Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (dự thảo) sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 này. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều quy định trong dự thảo cần được tiếp tục góp ý để có thể thực hiện được khi đi vào cuộc sống.

LĐLĐ Bình Phước: Tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

PV |

Ngày 8,10.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức và chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với sự tham gia của 125 đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.10, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các sở ban ngành liên quan và một số công đoàn cơ sở.

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi tại Lâm Đồng

Phú Sơn |

Chiều 24.9, tại TP.Đà Lạt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.