Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên CĐ trong Quân đội:

Theo hướng đa dạng hoá loại hình sản phẩm, dịch vụ

Linh Nguyên |

Để tiếp tục mở rộng thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” theo hướng đa dạng hoá loại hình, Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐ QP) đã nỗ lực tìm kiếm, thương lượng, thoả thuận với các đối tác mới nhằm mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Mới đây, Ban CĐ QP tổ chức ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên CĐ” với 4 doanh nghiệp ngoài Quân đội.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ QP - cho biết:

“Thực hiện khâu đột phá “Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động” theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó chú trọng chăm lo phúc lợi cho đoàn viên CĐ, năm 2019, sau khi báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và được sự đồng ý, Ban CĐ QP đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tiến hành tổ chức lễ ký kết.

Sau gần 2 năm tổ chức thực hiện, các chính sách ưu đãi của Viettel và MB đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cán bộ, đoàn viên CĐ trong Quân đội. Tính đến tháng 12.2020, đã có gần 40.000 đoàn viên đăng ký tham gia và được hưởng các ưu đãi với tổng số tiền được ưu đãi ước tính trên 13,2 tỉ đồng. Kết quả này thể hiện rõ hiệu quả của chương trình, giúp cho cán bộ, đoàn viên CĐ có động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, yên tâm gắn bó với đơn vị, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mới đây, Ban CĐ QP đã tổ chức ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên CĐ” với 4 doanh nghiệp ngoài Quân đội. Về nội dung và ý nghĩa của hoạt động này, Đại tá Nguyễn Đình Đức chia sẻ: Để tiếp tục mở rộng thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên CĐ” theo hướng đa dạng hoá loại hình, Ban CĐ QP có nhiều nỗ lực tìm kiếm, thương lượng, thoả thuận với các đối tác mới. Trong đó, chương trình tập trung vào đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đoàn viên, người lao động như: Các sản phẩm lương thực, thực phẩm; hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng, điện tử; tham quan du lịch, nghỉ ngơi, khám chữa bệnh.

Đến tháng 1.2021, Ban CĐ QP đã ký Chương trình phúc lợi với 4 đối tác. Trong đó, Tập đoàn VinGroup ưu đãi dịch vụ nghỉ dưỡng và lưu trú tại Vinpearl, cam kết giảm 25% dịch vụ phòng ở, 20% các dịch vụ khác trên giá công bố; Ưu đãi các sản phẩm Vinsmart, cam kết giảm 12% giá bán sản phẩm Vinsmart so với giá niêm yết được công bố công khai tại các đại lý, showroom bán hàng của Vinsmart tại thời điểm mua sản phẩm.

Cty Cổ phần Sữa Hà Lan cam kết giảm giá 30% với các sản phẩm của Cty Sữa Hà Lan phân phối bán cho đoàn viên CĐ Quân đội. Cty TNHH MTV Newstar cam kết giảm giá 15% trên giá bán các sản phẩm của Cty, gồm nước mắm Sá sùng Cái Rồng, chả mực cánh Vanbest, thịt chưng mắm tép Sá sùng.

Cty Cổ phần đầu tư và phát triển An Phú APS cam kết giảm giá cho các sản phẩm quần áo đồng phục ngành, áo nhận diện và đồng phục CĐ Việt Nam, complet, veston, áo dài đối với cán bộ, đoàn viên CĐ Quân đội ít nhất là 10% so với giá thị trường thời điểm cung cấp tại những đơn vị có nhu cầu.

Đây là những chính sách riêng, đem lại lợi ích cho đoàn viên CĐ Quân đội. Khi sử dụng các dịch vụ và sản phẩm, đoàn viên, người lao động chỉ cần xuất trình thẻ Đoàn viên CĐ hoặc theo danh sách đăng ký của CĐ QĐ gửi cho đối tác sẽ được hưởng ưu đãi.

Việc ký chương trình này không chỉ thể hiện sự cố gắng lớn của Ban CĐ QP mà còn là thiện chí của các đối tác đã dành cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ, người lao động trong Quân đội. Đây cũng là trách nhiệm và tình cảm mà các đối tác dành cho CĐ quân đội, đồng thời gián tiếp góp phần xây dựng lực lượng Quân đội phát triển lớn mạnh.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.