Theo chân công nhân đi ứng tuyển làm việc cho đối tác của Apple ở Việt Nam

Tuấn Trần |

Chỉ cần tốt nghiệp THCS trở lên, tuổi từ 18 - 35, sức khỏe tốt và cao trên 1m50 là có thể ứng tuyển làm công nhân lắp ráp linh kiện cho đối tác của Apple ở Việt Nam.

Foxconn (tập đoàn đa khoa kỹ thuật Hồng Hải) là đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple - thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới. Hiện, tập đoàn đến từ Đài Loan (Trung Quốc) có 5 nhà máy lắp ráp tại Việt Nam, tập trung ở các khu công nghiệp đặt tại Bắc Ninh và Bắc Giang.

Mới đây, thông tin Foxconn tuyển dụng 1000 công nhân lắp ráp linh kiện điện tử làm việc tại Bắc Ninh, Bắc Giang đã gây sốt trong thị trường lao động phổ thông sau Tết tại 2 tỉnh này và một số tỉnh lân cận.

Chậm một ngày mất luôn cơ hội

Sáng 25.2, trời lất phất mưa, phía ngoài xưởng sản xuất của tập đoàn Foxconn tại KCN Quế Võ (xã Vân Dương, TP.Bắc Ninh) có một số lao động đến nộp hồ sơ ứng tuyển.

Tuy vậy, tất cả đều phải thất vọng ra về do nhận được thông tin, Foxconn đã tuyển đủ số lượng, tạm thời ngừng tuyển. Nhiều ứng viên bất ngờ vì mới đọc được thông tin tuyển dụng của tập đoàn này cách đây 1, 2 ngày.

Nhà máy của Foxconn tại KCN Quế Võ (xã Vân Dương, TP.Bắc Ninh). Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà máy của Foxconn tại KCN Quế Võ (xã Vân Dương, TP.Bắc Ninh). Ảnh: Trần Tuấn.

Anh L.B.D (28 tuổi, Can Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa), công nhân tại KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) cho biết, ngày 23.2, anh đọc được thông tin tập đoàn Foxconn đang tuyển dụng 1.000 lao động làm việc tại Bắc Ninh, Bắc Giang.

"Chỗ mình đang làm lương cơ bản được 4,5 triệu, đợt này ít việc, không được tăng ca nên tính ứng tuyển vào Foxconn để tăng thu nhập", anh L.B.D kể.

Theo lời kể của nam thanh niên, trong tối 23.2, anh từ Hà Nội về quê để hoàn thiện hồ sơ xin việc theo đúng hướng dẫn. Thời gian hoàn thiện hồ sơ cũng hết 1 ngày. Sáng 25.2, anh D. đi gần 200km đến nhà máy của Foxconn tại KCN Quế Võ (Bắc Ninh) để ứng tuyển thì nhận được tin tập đoàn đã tuyển đủ người.

Cùng tâm trạng thất vọng, anh N.M.H (28 tuổi, Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết cũng mới biết thông tin tập đoàn Foxconn tuyển dụng tại Quế Võ cách đây 2 ngày.

"Năm ngoái mình làm mảng du lịch ngoài Hà Nội, dịch dã quá không có việc nên cuối năm về nghỉ ở nhà luôn. Nghỉ Tết ra, phỏng vấn 2 công ty đều "tạch" rồi", anh H. than thở.

Anh L.B.D đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhưng khi tới nơi thì tập đoàn Foxconn đã ngưng tuyển dụng. Ảnh: Trần Tuấn.

Liên hệ số hotline tuyển dụng của tập đoàn không được, H. và D. cùng tôi đi vào khu bảo vệ của công ty để hỏi cụ thể thì được biết, việc tuyển dụng công nhân tại đây đã hoàn thành từ ngày hôm qua (24.2 - PV). Các ứng viên sau khi phỏng vấn thành công đã được đưa đi khám sức khỏe và đi làm luôn.

"Các anh có thể để lại hồ sơ vào hòm thư trước cổng công ty, khi nào có nhu cầu tuyển mới, bộ phận nhân sự của tập đoàn sẽ chủ động liên hệ", nam bảo vệ nói.

Thấy mông lung, H. và D rủ tôi cùng đến nhà máy của Foxconn tại KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang), cách đó hơn 10km để tiếp tục ứng tuyển.

Tiếp tục lỡ hẹn

13h ngày 25.2, phía ngoài nhà xưởng của tập đoàn Foxconn tại KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) có khoảng gần 100 lao động. Nhiều người đã chờ đợi tại đây từ sáng. Trong số này có những người đã vượt qua vòng phỏng vấn của doanh nghiệp từ những ngày trước đó, có những người ngày đầu đến phỏng vấn như chúng tôi.

Ngày 25.2, nhà máy của Foxconn tại KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) đã không còn tuyển công nhân lao động là nam. Ảnh: Trần Tuấn.

N.M.T (25 tuổi, Hữu Lũng, Lạng Sơn) cho biết đã đi phỏng vấn từ ngày 20.2 cùng với hàng trăm ứng viên khác, sau đó T. nhận được giấy thông báo trúng tuyển từ Foxconn.

"Do trước đó tôi cũng từng làm công nhân sản xuất linh kiện điện tử nên có lợi thế khi phỏng vấn. Hôm nay (25.2 - PV), tôi được tập đoàn gọi đến để làm thủ tục khám sức khỏe, dự kiến cũng sẽ ký hợp đồng lao động luôn", anh M.T nói.

H.V.H (21 tuổi, Hữu Lũng, Lạng Sơn) thì cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT vẫn chưa đi làm ở đâu. Sau Tết, H. được một người bạn đang làm việc tại Foxconn Bắc Giang kể tập đoàn đang tuyển lao động lắp ráp linh kiện nên đã chuẩn bị hồ sơ đến ứng tuyển.

Khoảng 13h30, đại diện tập đoàn Foxconn ra phía ngoài cổng thông báo ngày 25.2, nhà máy sản xuất của Foxconn tại KCN Đình Trám chỉ tuyển công nhân là nữ. Nhiều lao động nam phải ra về trong thất vọng.

H.V.H (ở giữa) đến nộp hồ sơ xin việc tại Foxconn, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
H.V.H (ở giữa) đến nộp hồ sơ xin việc tại Foxconn, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.

Đi 2 điểm đều không được việc, D. nói với tôi sẽ quay lại, tiếp tục làm cho công ty cũ trong KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) để chờ các đợt tuyển mới từ Foxconn. H. thì cho biết, sẽ "rải" hồ sơ trong một số KCN tại Bắc Ninh với hy vọng sớm kiếm được việc làm.

"Bắc Ninh nhiều khu công nghiệp mà, không sợ thiếu việc", H. nói.

Tôi tiếp tục truy cập vào website chính thức của tập đoàn Foxconn tại Việt Nam thì thấy, đơn vị này vẫn để thông tin tuyển dụng 1000 công nhân lắp ráp linh kiện tại Bắc Ninh, Bắc Giang. Mức lương cơ bản là 4,9 triệu đồng/tháng, cùng một số khoản trợ cấp, làm thêm, mức lương thực tế công nhân khi làm việc tại Foxconn có thể đạt khoảng 8 - 10 triệu đồng.

Bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2007, ngoài Bắc Giang và Bắc Ninh, Foxconn cũng có hoạt động tại Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Doanh nghiệp này đang tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động tại Việt Nam.

Theo thông kế của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Bắc Ninh, tỉnh này đang có 10 KCN hoạt động, với tổng số lao động là hơn 331.609 nghìn người.

"Sau Tết, số lao động trở lại làm việc đạt 95,8%. Lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tương đối ổn định, đầu năm doanh nghiệp chưa có nhu cầu nhiều về tuyển dụng lao động mới", ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng phòng Việc làm, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Cùng trao đổi, chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang Ngô Đức Thắng cho biết, đến thời điểm này, 95% lao động trong các KCN tại Bắc Giang đã quay trở lại làm việc.

“Trong năm 2021, nhu cầu tuyển dụng trong các KCN là 42.000 người. Lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là điện tử, trong khi đó, lĩnh vực may mặc chỉ có nhu cầu khoảng vài nghìn lao động” - ông Thắng thông tin.


Tuấn Trần
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: 4 tấn ổi đặc sản Hải Dương "hết vèo" trong một đêm

Vân Trường - Phan Loan |

Trong 1 ngày, 10 đơn vị trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ hơn 155 tấn rau, quả các loại cho nông dân tỉnh Hải Dương.

LG đang hỗ trợ Apple phát triển màn hình có thể gập lại?

Sổ Châu (Theo Macrumors) |

Apple đã ủy quyền cho LG Display phát triển một bảng điều khiển dành cho iPhone có thể gập lại, theo DigiTimes (phiên bản tiếng Trung).

Apple sẽ tung sản phẩm tiếp theo của iPhone 12 Mini trong năm 2021

Sổ Châu (Theo Gadgets) |

Các thông tin rò rỉ tiết lộ rằng Apple “vẫn cam kết thực hiện” một sản phẩm tiếp theo cho iPhone 12 mini trong năm nay. Mặc dù iPhone 12 mini không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, nhưng điều đó có thể không ảnh hưởng đến sự xuất hiện của người kế nhiệm.

Apple giành vị trí hàng đầu trong thị trường smartphone toàn cầu

Mạnh Hùng (Theo Macrumors) |

Theo dữ liệu mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường, Apple đã chiếm vị trí trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu nhờ lượng iPhone xuất xưởng kỷ lục, trong khi Samsung và Huawei mất điểm đáng kể.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Hà Nội: Treo biển cho thuê cửa hàng cả năm không có khách hỏi

Thái Mạnh |

Thời gian qua, hàng loạt mặt bằng bán lẻ ở các tuyến phố trung tâm hay các ki-ot tại một số trung tâm thương mại tại Hà Nội được treo biển rao cho thuê lâu ngày nhưng chưa có khách hỏi.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

Bắc Ninh: 4 tấn ổi đặc sản Hải Dương "hết vèo" trong một đêm

Vân Trường - Phan Loan |

Trong 1 ngày, 10 đơn vị trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ hơn 155 tấn rau, quả các loại cho nông dân tỉnh Hải Dương.

LG đang hỗ trợ Apple phát triển màn hình có thể gập lại?

Sổ Châu (Theo Macrumors) |

Apple đã ủy quyền cho LG Display phát triển một bảng điều khiển dành cho iPhone có thể gập lại, theo DigiTimes (phiên bản tiếng Trung).

Apple sẽ tung sản phẩm tiếp theo của iPhone 12 Mini trong năm 2021

Sổ Châu (Theo Gadgets) |

Các thông tin rò rỉ tiết lộ rằng Apple “vẫn cam kết thực hiện” một sản phẩm tiếp theo cho iPhone 12 mini trong năm nay. Mặc dù iPhone 12 mini không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, nhưng điều đó có thể không ảnh hưởng đến sự xuất hiện của người kế nhiệm.

Apple giành vị trí hàng đầu trong thị trường smartphone toàn cầu

Mạnh Hùng (Theo Macrumors) |

Theo dữ liệu mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường, Apple đã chiếm vị trí trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu nhờ lượng iPhone xuất xưởng kỷ lục, trong khi Samsung và Huawei mất điểm đáng kể.