Thêm trường hợp được xem là chuyên gia người lao động nước ngoài

Minh Phương |

Sẽ bổ sung thêm trường hợp được xem là chuyên gia người lao động nước ngoài theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15.2.2021.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam (Quy định mới);

- Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, ngoài quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam cũng được xem là một trường hợp của lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài.

Ngoài ra, tại Nghị định này cũng bổ sung thêm một số khái niệm mới về nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng và người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ mà theo quy định hiện hành không đề cập đến như sau:

Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng là người lao động nước ngoài làm việc ít nhất 2 năm (24 tháng) trong một doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam và phải đáp ứng quy định đối với chuyên gia theo quy định trên.

Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ là người lao động nước ngoài không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện không được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui giản dị cuối năm của người lao động

Quế Chi |

Để động viên, cảm ơn người lao động (NLĐ) sau một năm làm việc vất vả, nhiều Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức các buổi tiệc cuối năm, gala... Đây là một hoạt động mang lại rất nhiều lợi ích về cả vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Những quy định cán bộ, công chức, người lao động cần biết từ 1.1.2021

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết những quy định liên quan đến mức lương, bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.

Nghiêm cấm sử dụng lao động đình công tại những nơi này

Minh Phương |

Từ 1.2.2021, khi Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực sẽ nghiêm cấm sử dụng lao động đình công tại những địa điểm dưới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Niềm vui giản dị cuối năm của người lao động

Quế Chi |

Để động viên, cảm ơn người lao động (NLĐ) sau một năm làm việc vất vả, nhiều Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức các buổi tiệc cuối năm, gala... Đây là một hoạt động mang lại rất nhiều lợi ích về cả vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Những quy định cán bộ, công chức, người lao động cần biết từ 1.1.2021

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết những quy định liên quan đến mức lương, bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.

Nghiêm cấm sử dụng lao động đình công tại những nơi này

Minh Phương |

Từ 1.2.2021, khi Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực sẽ nghiêm cấm sử dụng lao động đình công tại những địa điểm dưới đây.