Thêm phúc lợi, giảm căng thẳng cho người lao động

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Cho ý kiến góp ý về dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đưa ra đề xuất bổ sung thêm ít nhất 3 ngày nghỉ trong năm. Theo đó, việc tăng 3 ngày nghỉ lễ giúp cho người lao động (NLĐ) được nghỉ ngơi nhiều hơn, tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình và góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển.

Thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho gia đình

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang xây dựng dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ trong năm: “Việc tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ giúp cho người lao động có thêm một số ngày nghỉ trong năm để được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình và góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển”.

Về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn ĐBQH Lạng Sơn) cho rằng, theo yêu cầu phát triển cũng như đảm bảo quyền lợi của NLĐ, việc nghiên cứu để có thêm phúc lợi cho NLĐ là chủ trương đúng. Việc sắp xếp thời gian nào và số lượng ngày nghỉ lên bao nhiêu cũng cần có những đánh giá tác động từ nhiều phía như cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, NLĐ. Từ đó tạo ra sự đồng thuận và có cơ sở khoa học tốt hơn trong việc lựa chọn thời gian nghỉ.

Theo ông Thành, thời gian nghỉ có thể vào những ngày lễ lớn của dân tộc như Quốc khánh, hoặc Tết cũng là dịp rất tốt để NLĐ được nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe và có thêm thời gian chăm lo cho gia đình, cho tổ ấm.

Tăng thêm phúc lợi cho người lao động

Còn PGS.TS Vũ Quang Thọ - Nguyên Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn - cho hay: “Quan điểm của tôi, tất cả những gì có lợi cho NLĐ đều rất đáng hoan nghênh. Tăng thêm 1 ngày nghỉ, 1 giờ nghỉ cũng là tăng lên phúc lợi cho NLĐ. Do vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất về việc tăng thêm ngày nghỉ trong năm cho NLĐ.

Thứ hai, tôi cũng rất muốn NLĐ có thời gian, ngày để nghỉ thêm. So với các quốc gia trong khu vực, NLĐ Việt Nam hiện phải làm việc nhiều hơn. Một số quốc gia nghỉ 2 ngày cuối tuần, có những quốc gia chỉ làm 5,5 ngày”.

Theo ông Thọ, việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp NLĐ được nghỉ ngơi, có được sức khỏe tốt hơn, có điều kiện để giảm căng thẳng công việc cũng như cân bằng hơn trong thời gian chăm sóc, ở bên gia đình. Cùng với đó, những ngày nghỉ ngơi này cũng là cơ hội để kích thích sự phát triển của các ngành dịch vụ.

Tuy nhiên, PGS.TS Vũ Quang Thọ cũng lưu ý, trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, năng suất lao động chưa cao, của cải tích lũy chưa nhiều, GDP của nền kinh tế chưa nhiều nên cần phải nghiên cứu thời gian nghỉ sao cho hợp lý. Từ đó, chọn lựa số lượng ngày được nghỉ và thời điểm được nghỉ để đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa NLĐ và các doanh nghiệp sử dụng lao động.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội Phạm Minh Huân cho rằng, việc sửa đổi Bộ Luật Lao động trên cơ sở đánh giá, tổng kết để xem và điều chỉnh những vấn đề từ thực tiễn sao cho phù hợp. “Tôi cho rằng, việc có điều kiện để NLĐ được hưởng phúc lợi và ngày nghỉ thêm thì cũng rất tốt. Tuy vậy, ở đây cần xét tới khía cạnh bối cảnh quan hệ lao động giữa NLĐ và người sử dụng lao động, có đánh giá tác động cụ thể để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên” - ông Huân nói.

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm, thêm thời gian cho gia đình

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Giảm thời giờ làm việc, tăng thời giờ nghỉ ngơi là vấn đề đang được các cấp công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thống nhất sẽ đưa ra đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Công đoàn đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ trong năm

Việt Lâm |

Chiều ngày 17.9 tại Hà Nội, trao đổi với phóng viên về một số vấn đề trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết sẽ đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ trong năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm, thêm thời gian cho gia đình

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Giảm thời giờ làm việc, tăng thời giờ nghỉ ngơi là vấn đề đang được các cấp công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thống nhất sẽ đưa ra đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Công đoàn đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ trong năm

Việt Lâm |

Chiều ngày 17.9 tại Hà Nội, trao đổi với phóng viên về một số vấn đề trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết sẽ đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ trong năm.