Thêm nhiều người lao động thất nghiệp do COVID-19

Mai Dung |

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng, tỉ lệ người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ đầu năm 2020 đến nay tăng cao so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự báo, tỉ lệ này sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới khi nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch cắt giảm nhân công, chấm dứt hợp đồng lao động…

NLĐ nghỉ luân phiên, làm việc 4 tiếng/ngày

Công ty (Cty) TNHH May Việt Hàn là doanh nghiệp (DN) đông lao động nhất trên địa bàn huyện Kiến Thụy với hơn 1.000 người lao động (NLĐ), chuyên sản xuất áo jacket xuất khẩu nên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trong vòng nửa năm nay. Đến thời điểm này, do khó khăn về đơn hàng, Cty đã phải cho 350 công nhân lao động (CNLĐ) nghỉ việc. Đồng thời, Cty giảm giờ làm còn 4 tiếng/ngày.

Khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, Cty TNHH Giày Evergreen (huyện Tiên Lãng, chuyên sản xuất giày xuất khẩu) cũng buộc phải cắt giảm lao động, cho NLĐ nghỉ luân phiên. Đến nay, khoảng 400/1.000 lao động còn lại chỉ làm việc 10-15 ngày công/người/tháng.

Tương tự, 2 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An là Cty TNHH Nhật Việt (với hơn 350 CNLĐ, chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu), Cty TNHH Nữ Trang D&Q (hơn 100 CNLĐ, chuyên gia công trang sức) đều phải cho CNLĐ giãn việc, nghỉ luân phiên với 13-16 ngày công/người/tháng.

Còn ở Cty TNHH GG Vina (quận Ngô Quyền), từ tháng 4.2020 đến nay, Cty cho hơn 600 CNLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chị Lê Thương (quận Ngô Quyền) cho biết: “Công ty có hỗ trợ thỏa đáng cho NLĐ trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều NLĐ sau 5 tháng nghỉ chờ việc đã chủ động xin nghỉ việc để tìm việc khác, cuộc sống khá khó khăn”.

Kết nối cung - cầu lao động trong mùa COVID-19

Thống kê đến hết ngày 14.8 của LĐLĐ TP.Hải Phòng, có gần 6.600 lao động phải nghỉ chờ việc ít nhất 5 ngày/tháng, hơn 1.800 lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là thống kê từ 9/22 đơn vị Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Trên thực tế, số lao động phải nghỉ việc, chờ việc, giãn việc cao hơn nhiều.

Còn theo báo cáo từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm (TTDVVL), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hải Phòng, 7 tháng đầu năm 2020, số hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Cao điểm là tháng 6 với mức tăng 73%, tháng 7 là 52%. Trung bình mỗi ngày, TTDVVL Hải Phòng tiếp nhận 100-150 hồ sơ đăng ký hưởng BHTN, ngày cao điểm lên tới 300 hồ sơ. Trong tháng 8, 9, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có kế hoạch cắt giảm nhân công, chấm dứt HĐLĐ với khoảng 1.000 người.

Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - cho hay: “Trước mắt, các cấp CĐ Hải Phòng rà soát, thống kê các trường hợp NLĐ nghỉ giãn việc từ 5 ngày/tháng trở lên, DN cắt giảm từ 30 lao động trở lên, DN nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) để có phương án hỗ trợ NLĐ, chia sẻ khó khăn với DN. Cùng với đó, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, vận động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh, nhất là các trường hợp hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật, bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo…

Qua khảo sát, hiện tại, trên địa bàn Hải Phòng, còn nhiều DN đang có nhu cầu tuyển dụng lao động như Cty TNHH Aurora, LG Display, Crystal Sweater Việt Nam… Thời gian tới, LĐLĐ TP phối hợp cơ quan chức năng kết nối nhu cầu việc làm của NLĐ và DN, giúp NLĐ bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhanh chóng tìm được công việc mới phù hợp để ổn định cuộc sống cũng như bảo đảm chế độ liên quan.

“Cùng với đó, LĐLĐ TP tuyên truyền DN, NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan, nhà xưởng dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, việc làm NLĐ cũng như sự ổn định phát triển của DN” - ông Tống Văn Băng nói.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung: Hàng chục nghìn lao động “mất việc chồng mất việc”

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 bùng phát lần hai nên người lao động mất việc chồng mất việc. Theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, trung bình mỗi địa phương có hàng chục nghìn lao động bị ảnh hưởng, mất việc lần hai do dịch COVID-19.

Giải pháp nào giúp NLĐ tìm sinh kế khi mất việc?

LÊ HOA - ĐÌNH TRỌNG |

Khi dịch COVID-19 trong nước có những diễn biến phức tạp, Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã tính đến kịch bản xấu nhất: Trong những tháng cuối năm, số lao động mất việc làm có thể tăng khoảng 60 - 70 nghìn người mỗi tháng. Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ lên đến 70%; số lao động bị ngừng việc, giãn việc, giảm việc có thể lên tới 3,5 - 5 triệu người.

Hơn 120.000 người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, dự báo TPHCM thời gian tới sẽ có khoảng hơn 120.000 lao động ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng sẽ bị mất việc, ngừng việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Miền Trung: Hàng chục nghìn lao động “mất việc chồng mất việc”

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 bùng phát lần hai nên người lao động mất việc chồng mất việc. Theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, trung bình mỗi địa phương có hàng chục nghìn lao động bị ảnh hưởng, mất việc lần hai do dịch COVID-19.

Giải pháp nào giúp NLĐ tìm sinh kế khi mất việc?

LÊ HOA - ĐÌNH TRỌNG |

Khi dịch COVID-19 trong nước có những diễn biến phức tạp, Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã tính đến kịch bản xấu nhất: Trong những tháng cuối năm, số lao động mất việc làm có thể tăng khoảng 60 - 70 nghìn người mỗi tháng. Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ lên đến 70%; số lao động bị ngừng việc, giãn việc, giảm việc có thể lên tới 3,5 - 5 triệu người.

Hơn 120.000 người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, dự báo TPHCM thời gian tới sẽ có khoảng hơn 120.000 lao động ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng sẽ bị mất việc, ngừng việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…