Thêm nhiều công ty được chấp thuận cho công nhân vùng xanh đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.10, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết đã có thêm nhiều doanh nghiệp được chấp thuận cho công nhân vùng xanh đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc đưa rước, nâng tổng số công nhân vùng xanh được đi về hàng ngày khoảng 17.000 người của hơn 30 công ty.

Trong đó, mới nhất có nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Biên Hoà và tại huyện Vĩnh Cửu được chấp thuận cho công nhân ở vùng xanh đi, về hàng ngày như: Tại Công ty CP Taekwang Vina, (KCN Biên Hoà 2) được chấp thuận cho 1.705 công nhân đi về hàng ngày, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) được chấp thuận cho 2.010 công nhân vùng xanh đi về hàng ngày…

Đến nay, đã có khoảng 17.000 công nhân vùng xanh tại hơn 30 công ty trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được chấp thuận đi về hàng ngày.

Theo đó, người lao động có thể lưu thông đi, về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa đón.

Đối với xe cá nhân (dưới 9 chỗ), doanh nghiệp phải làm việc với UBND xã, phường nơi người lao động cư trú để ký giấy xác nhận đi đường. Yêu cầu người lao động khi đi, về hàng này bằng phương tiện cá nhân phải thực hiện đúng lộ trình từ nơi cư trú tới doanh nghiệp và ngược lại. Tuyệt đối không dừng, đỗ hoặc ghé các khu vực khác không đúng tuyến đường hoặc lộ trình di chuyển.

Đối với việc đưa rước, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày đảm bảo không lây nhiễm, xét nghiệm định kỳ, chỉ đón người lao động của một doanh nghiệp, người lao động đi xe nào về xe đó.

Khi phát hiện có người lao động trong doanh nghiệp là F0 phải kích hoạt ngay phương án phòng chống dịch.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai chấp thuận hơn 13.500 công nhân ở vùng xanh được đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã chấp thuận cho hơn 13.500 công nhân vùng xanh tại 18 doanh nghiệp được lưu thông đi, về hàng ngày để lao động sản xuất. Theo đó, người lao động đã tiêm 1 mũi vaccine có thể lưu thông đi, về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước.

Không để công nhân lao động thiếu lương thực

HÀ ANH CHIẾN |

Với phương châm không để bất kỳ người nghèo, người lao động nào thiếu lương thực thực phẩm, chính quyền xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã thành lập "Tổ Điều tiết hàng hóa", với nòng cốt là các tình nguyện viên. Ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư huyện uỷ Vĩnh Cửu cho biết: "Lúc nào trong kho chúng tôi cũng có đủ đồ, không để bất kì công nhân nào bị thiếu lương thực, thực phẩm".

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai chấp thuận hơn 13.500 công nhân ở vùng xanh được đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã chấp thuận cho hơn 13.500 công nhân vùng xanh tại 18 doanh nghiệp được lưu thông đi, về hàng ngày để lao động sản xuất. Theo đó, người lao động đã tiêm 1 mũi vaccine có thể lưu thông đi, về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước.

Không để công nhân lao động thiếu lương thực

HÀ ANH CHIẾN |

Với phương châm không để bất kỳ người nghèo, người lao động nào thiếu lương thực thực phẩm, chính quyền xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã thành lập "Tổ Điều tiết hàng hóa", với nòng cốt là các tình nguyện viên. Ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư huyện uỷ Vĩnh Cửu cho biết: "Lúc nào trong kho chúng tôi cũng có đủ đồ, không để bất kì công nhân nào bị thiếu lương thực, thực phẩm".

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.