Thêm nhiều chủ nhà trọ giúp công nhân vượt khó

Ngọc Ánh - Thiệu Vũ |

Với sự vận động của Công đoàn cũng như phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn cả nước đã giảm 50% giá thuê nhà trọ, thậm chí là 100% cho công nhân lao động phải nghỉ việc không lương do dịch COVID-19.

Thấu hiểu hoàn cảnh công nhân

Là chủ nhà trọ với 17 phòng cho công nhân (CN) thuê, Tổ trưởng tổ tự quản số 1 xã Quang Tiến - Nguyễn Văn Sinh - đã bàn bạc cùng gia đình giảm 50% giá phòng cho CN (từ 400.000 đồng xuống còn 200.000 đồng/phòng). Ông Sinh chia sẻ, nhiều CN quê ở Sơn La, Hà Tĩnh gắn bó với khu nhà trọ của ông 5-10 năm nên ông hiểu họ khó khăn lắm. Nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều công ty (Cty) đã cắt giảm lao động, cắt giảm thu nhập. Vì vậy, ông quyết định giảm giá thuê trọ để phần nào giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.

Khi biết được chủ nhà trọ giảm giá trong hai tháng, anh Lương Văn Hà (quê Hà Tĩnh) - CN KCN Nội Bài - cho biết, tháng này Cty không tăng ca nên chắc chỉ còn lương cứng, không còn tiền tăng ca nữa. Đang lo lắng chưa biết xoay xở sao khi vẫn đang phải nuôi 2 con nhỏ nên nghe chủ nhà trọ thông báo vậy, anh cũng bớt chút lo... Không những thế, anh còn được chủ nhà trọ trang bị cho khẩu trang, nước rửa tay để phòng dịch.

Theo LĐLĐ huyện Sóc Sơn, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến hiện có 20 tổ tự quản khu nhà trọ với 184 CN Khu công nghiệp (KCN) Nội Bài đang thuê trọ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều CN xa quê bị mất việc làm hoặc đi làm gián đoạn, thu nhập giảm, về quê không được, ở lại thì cuộc sống vô cùng khó khăn. CĐ huyện đã vận động từng chủ khu nhà trọ kiêm tổ trưởng các tổ tự quản về an ninh trật tự khu nhà trọ CN hỗ trợ giảm giá thuê cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng của dịch; đồng thời vận động các khu nhà trọ nhắc nhở CN thuê trọ cùng gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương; thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và của Thành phố Hà Nội.

Nhiều chủ nhà trọ phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” quyết định giảm giá thuê phòng trọ 50% (từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng/người), thậm chí có chủ nhà trọ giảm giá 100% cho 67 CNLĐ bị nghỉ việc không lương đang thuê tại thôn Xuân Bách. Như ông Nguyễn Văn Định - chủ nhà trọ kiêm tổ trưởng Tổ tự quản số 7 thôn Xuân Bách - quyết định trước mắt giảm  100% giá thuê phòng đối với các NLĐ bị nghỉ việc không lương và giảm 50% cho các trường hợp còn lại trong tháng 4, 5 này, sau đó tùy tình hình dịch lại tính tiếp...

Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái

Từ sự vận động của các cấp CĐ trong tỉnh, bước đầu, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn Thành phố Cà Mau đã hưởng ứng, đồng ý giảm tiền thuê phòng trọ cho CN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, có chủ nhà trọ không thu tiền trong thời gian CN mất việc đến khi họ đi làm trở lại.

Theo ghi nhận, từ chiều ngày 14.4, một số phòng trọ trên địa bàn ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, chủ nhà trọ thông báo giảm tiền trọ tháng 4 và tháng 5 với mức giảm khoảng 30%, có chủ nhà trọ miễn toàn bộ tiền phòng trong tháng 4. Bà Lê Mỹ Tiên - một chủ nhà trọ - cho hay, thấy đa phần những người ở trọ là CN nghèo, làm ngày nào ăn ngày nấy, thu nhập bấp bênh nên gia đình sẵn sàng miễn tiền phòng trọ, hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Ông Lê Văn Thức - chủ nhà trọ tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm (gần Công ty Minh Phú, phường 8, thành phố Cà Mau) - nói rằng, từ tháng 4, gia đình đã giảm giá cho mỗi phòng trọ 200.000 đồng/tháng và giảm 20% tiền điện. Riêng một số CN đang ở trọ mà phải nghỉ việc, cuộc sống khó khăn không có thu nhập, ông sẵn sàng chia sẻ bằng cách không thu tiền phòng trọ trong thời gian CN bị mất việc cho đến khi họ đi làm trở lại. Thời gian họ nghỉ bao nhiêu, miễn thu tiền phòng trọ bấy nhiêu.

Ông Nguyễn Thành Đoan (khóm 9, phường 6, thành phố Cà Mau) có 25 phòng trọ đang cho trên 40 công nhân thuê. Mấy tháng qua, thấu hiểu được những khó khăn của anh chị em CN khi phải chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 với thu nhập hàng tháng cũng giảm đi, từ tháng 3 đến nay, ông Đoan giảm giá thuê nhà trọ 50% để chia sẻ bớt một phần gánh nặng của anh chị em CN.

Ông Đoan chia sẻ: “Trong lúc khó khăn này, giá thuê trọ từ 600.000 đồng giảm còn 300.000 đồng, xem như tình cảm gia đình tôi dành cho anh chị em CN đã thuê trọ thời gian qua, mong mọi người cùng cố gắng vượt qua lúc khó khăn”.

Ngọc Ánh - Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.