Thêm một mùa xuân ăn Tết xa quê

Nam Dương |

Nhiều công nhân cho biết năm nay do điều kiện kinh tế khó khăn, lo ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thậm chí có khi bị cách ly khi về quê, nên sẽ không về quê mà ở lại TPHCM ăn Tết. Có người đã 12 năm chưa được ăn Tết cùng gia đình...

Hẹn xuân sau ăn Tết cùng cha mẹ

“Năm nay khó khăn lắm nên không thể về quê ăn Tết được” - anh Trần Văn Nam, CN Cty Nissei Electric Việt Nam, quê ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, mở đầu câu chuyện. Trước đây vợ chồng anh đi làm nếu có tăng ca được khoảng 18 - 19 triệu đồng/tháng, đủ sinh hoạt cho cả nhà, gồm hai vợ chồng hai con nhỏ còn đang đi học. Dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM, cả vợ chồng anh đều là F0. Bản thân anh phải nghỉ việc gần 4 tháng hưởng 75% lương cơ bản, vợ anh là CN của Cty Freetrend cũng phải nghỉ việc nhiều tháng hưởng lương tối thiểu vùng. Do cả hai vợ chồng phải ngừng việc dài ngày nên thu nhập giảm sâu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

“Một lần về quê tốn khoảng 1,8 triệu đồng tiền xe/người/lượt; tính ra chỉ riêng vé xe hết gần 15 triệu đồng đi - về cho cả gia đình. Mấy năm trước vợ chồng đi làm đủ, chắt chiu còn dám về quê, năm nay chắc chắn sẽ ở lại TPHCM” - anh Nam nói.

Cũng giống anh Nam, anh Nguyễn Minh Tân, CN bộ phận bảo trì Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, TPHCM), quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có vợ cũng là CN, cho biết năm nay sẽ không về quê ăn Tết. Anh Nam kể, nhà có ba chị em, anh là con út, hai chị gái một người đi xuất khẩu lao động, một người đi làm ở Đồng Nai, ở quê chỉ còn cha mẹ già đã hơn 60 tuổi. Mỗi dịp Tết đến, anh mong muốn được về quê ăn Tết để cha mẹ nguôi ngoai nỗi nhớ con. Thế nhưng, năm nay do dịch bệnh, điều kiện kinh tế khó khăn, lại thêm nỗi lo ngại diễn biến dịch bệnh phức tạp nên anh quyết định cùng vợ con ở lại TPHCM. “Đã 4 năm rồi tôi không được về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Nhớ lắm. Thôi đành hẹn xuân sau, tình hình dịch bệnh khá hơn sẽ về...” - anh Tân chia sẻ.

12 năm chưa được ăn Tết quê

Trong căn phòng trọ rộng hơn chục mét vuông ở xã Trung An, huyện Củ Chi, chị Bàn Thị Quyên, CN Cty May mặc Triple Việt Nam, kể, cả hai vợ chồng đều làm CN, dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM vừa qua, chị và nhiều anh em CN khác của Cty bị nhiễm bệnh, phải đi điều trị, may mắn qua khỏi. Cty ngừng hoạt động nhiều tháng, chỉ trả lương tối thiểu vùng cho CN. Lúc mới đi làm lại, vợ chồng chị bàn nhau Tết này sẽ cố gắng về quê (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để thăm cha mẹ và con nhỏ 8 tuổi gửi cho ông bà chăm sóc. Thế nhưng, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, những ngày gần đây, ở quê nhà cũng tăng số ca nhiễm nên vợ chồng chị quyết định không về.

“Càng gần Tết lại càng nhớ con hơn vợ chồng tôi quyết định ở lại TPHCM. Mình đã từng là F0 nên hiểu bệnh nguy hiểm thế nào, giờ về quê chẳng may nhiễm bệnh rồi lây cho cha mẹ, con nhỏ thì ân hận lắm. Năm ngoái vì dịch bệnh đã phải ngừng việc mấy tháng, cuộc sống khó khăn lắm rồi. Thôi đành cha mẹ, con cái xa nhau một cái Tết nhưng để bảo đảm an toàn cho sức khỏe của mọi người” - chị Quyên buồn rầu nói.

Chung hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị Thu Hương, CN Cty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM), cũng cho biết, năm 2021 là một năm nhiều vất vả với gia đình chị. Chị nhiều tháng phải ngừng việc hưởng lương tối thiểu vùng, chồng làm thợ hồ cũng không có việc làm nhiều tháng. Hai vợ chồng nuôi hai con nhỏ còn đang đi học, thuê nhà trọ nên có lúc phải vay mượn để sinh sống.

Nói chuyện về quê dịp Tết, chị Hương bùi ngùi cho biết, từ khi chị sinh con đến nay con chị đã 12 tuổi, nhưng chưa năm nào dám về quê dịp Tết vì tốn kém nhiều chi phí, nhất là tiền tàu xe. Chị Hương nhẩm tính, năm nay, tiền vé xe về quê (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho một người bình quân 1,5 triệu đồng/lượt. Nếu tính cả hai lượt ra - vào sẽ tốn 12 triệu đồng tiền vé xe cho một gia đình 4 người. “Năm nay khó khăn chồng chất càng không dám về. Nhiều năm tôi mong ước sẽ tích lũy đủ tiền để được về quê ăn Tết cùng gia đình vì đã lâu lắm rồi tôi không được gặp gỡ cha mẹ, anh chị em, bạn bè dịp Tết, mà đã thực hiện được đâu...” - chị Hương nghẹn ngào nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công điện của Thủ tướng: Không ra quy định gây khó cho người về quê ăn Tết

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Nhiều tỉnh, thành nới lỏng điều kiện với người về quê ăn Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Nhiều tỉnh, thành không thực hiện cách ly người về quê ăn Tết, nhưng sẽ bắt buộc phải khai báo y tế, phân loại để test nhanh. Một số địa phương cũng khuyến khích người dân tự test nhanh trước khi về quê ăn Tết.

Những trường hợp nào phải cách ly y tế khi về quê ăn Tết?

Tường Vân |

Theo quy định, người dân về quê ăn Tết chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 cần cách ly y tế trong một số trường hợp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công điện của Thủ tướng: Không ra quy định gây khó cho người về quê ăn Tết

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Nhiều tỉnh, thành nới lỏng điều kiện với người về quê ăn Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Nhiều tỉnh, thành không thực hiện cách ly người về quê ăn Tết, nhưng sẽ bắt buộc phải khai báo y tế, phân loại để test nhanh. Một số địa phương cũng khuyến khích người dân tự test nhanh trước khi về quê ăn Tết.

Những trường hợp nào phải cách ly y tế khi về quê ăn Tết?

Tường Vân |

Theo quy định, người dân về quê ăn Tết chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 cần cách ly y tế trong một số trường hợp.