Thêm một khu công nghiệp ở Quảng Ngãi bị phong tỏa

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19, một khu công nghiệp ở Quảng Ngãi bị phong tỏa xét nghiệm 5.400 công nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người dân ở khu phong tỏa tuyệt đối không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”, thực hiện “nhà cách ly với nhà”.

Ngày 6.9, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi ghi nhận 15 ca mắc COVID-19, ngành chức năng đã phong tỏa tạm thời KCN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho hơn 5.000 công nhân tại đây.

Trong 15 ca mắc COVID-19 tại KCN Quảng Phú, có 1 ca là công nhân của Công ty Tiến Thành, 14 ca là của Công ty TNHH Ten Trai.

Ngày khi có thông tin về các ca liên quan đến COVID-19, các công ty tại KCN Quảng Phú có khoảng 3.000 công nhân đang làm việc. Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu tất cả 33 nhà máy, doanh nghiệp tại KCN Quảng Phú ngừng hoạt động, tạm giữ công nhân tại chỗ để triển khai xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Ngoài những công nhân có mặt tại KCN Quảng Phú, có hơn 2.000 công nhân đang cư trú trên các địa bàn TP.Quảng Ngãi và một số huyện, không có mặt tại công ty, doanh nghiệp.

Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp đủ danh sách của hơn 5.400 công nhân cho các địa phương theo dõi, quản lý và thực hiện các bước triển khai phòng chống dịch COVID-19.

Cùng ngày (6.9), ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với địa bàn, khu vực phong tỏa, ông Đặng Văn Minh chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao nhất và thực hiện giãn cách xã hội tuyệt đối.

Cụ thể, đối với người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tuyệt đối không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”, thực hiện “nhà cách ly với nhà”, trừ các trường hợp: Cấp cứu, khám, chữa bệnh, xét nghiệm SARS-CoV-2; tiêm ngừa COVID-19; người đi cách ly, điều trị và hoàn thành cách ly, điều trị, xuất viện; các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, hỏa hoạn; thực hiện vệ sinh môi trường, đô thị; xử lý sự cố điện, cấp thoát nước, hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật, viễn thông, bưu chính; tác nghiệp báo chí; lực lượng phòng, chống dịch và Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp.

Các trường hợp nêu trên khi ra khỏi nhà phải có giấy đi đường hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện lưu thông, kèm theo giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng và TP Quảng Ngãi (trừ các địa bàn, khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội tuyệt đối) tương ứng mức Nguy cơ rất cao và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Bên cạnh đó, các huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn và thị xã Đức Phổ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 147.000 công nhân các khu công nghiệp ở Bắc Giang đã tiêm vaccine

Vân Trường |

Tính đến tối ngày 4.9, hơn 147.000 công nhân thuộc 370 doanh nghiệp hoạt động trong các KCN ở Bắc Giang đã được tiêm vaccine COVID-19.

CĐ Các khu công nghiệp Bắc Ninh ủng hộ nhân dân và NLĐ các tỉnh phía Nam

Phạm Minh Hiểu |

Hưởng ứng đợt vận động ủng hộ nhân dân và công nhân, viên chức, lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tuyên truyền, vận động các công đoàn cơ sở trực thuộc ủng hộ các nhu yếu phẩm tiêu dùng hàng ngày.

Phong tỏa công ty có 2.000 lao động ở khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Công ty TNHH Properwell Việt Nam, khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi, chính quyền huyện Sơn Tịnh quyết định phong tỏa công ty có 2.000 lao động này.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Hơn 147.000 công nhân các khu công nghiệp ở Bắc Giang đã tiêm vaccine

Vân Trường |

Tính đến tối ngày 4.9, hơn 147.000 công nhân thuộc 370 doanh nghiệp hoạt động trong các KCN ở Bắc Giang đã được tiêm vaccine COVID-19.

CĐ Các khu công nghiệp Bắc Ninh ủng hộ nhân dân và NLĐ các tỉnh phía Nam

Phạm Minh Hiểu |

Hưởng ứng đợt vận động ủng hộ nhân dân và công nhân, viên chức, lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tuyên truyền, vận động các công đoàn cơ sở trực thuộc ủng hộ các nhu yếu phẩm tiêu dùng hàng ngày.

Phong tỏa công ty có 2.000 lao động ở khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Công ty TNHH Properwell Việt Nam, khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi, chính quyền huyện Sơn Tịnh quyết định phong tỏa công ty có 2.000 lao động này.