Thêm một kênh bán hàng trợ giá cho người lao động

LÊ TUYẾT |

Chiều 26.12, Hiệp hội các Doanh nghiệp khu công nghiệp TPHCM (HBA) công bố chương trình phúc lợi cho người lao động “Cuộc sống đổi thay” với mục tiêu tạo nên mạng lưới gắn kết nhãn hàng – doanh nghiệp – người lao động. Mạng lưới thu hút nguồn tài trợ từ các nhãn hàng thông qua doanh nghiệp để phân bổ xuống người lao động.

Chương trình có sự đồng hành của Vincommerce, đơn vị sở hữu hệ thống bán lẻ VinMart và VinMart+. Ngoài ra còn có Cty CP Sữa Việt Nam Vinamilk và các nhãn hàng cung cấp nhu yếu phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vận chuyển.

Chương trình sẽ tổ chức chuỗi “Ngày hội phúc lợi” tổ chức tại 17 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại TPHCM. Thông qua các hoạt động như gian hàng, workshop, kiểm tra sức khỏe, tặng quà và vé xe tết…

Doanh nghiệp và người lao động tham gia sẽ nhận được các ưu đãi, quyền lợi tương ứng sau khi đăng ký và nhận được thẻ thành viên.

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” được LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức vào năm 2018
Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” được LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức vào năm 2018

Ông Củ Phát Nghiệp – Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH PouYuen Việt Nam - cho biết, nhiều năm qua, công đoàn công ty đang triển khai các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngoài các doanh nghiệp ký kết với Tổng LĐLĐVN, công đoàn công ty cũng chủ động ký kết với các doanh nghiệp, nhà cung cấp, nhãn hàng để có những chính sách hỗ trợ giá đặc biệt cho đoàn viên, NLĐ. Chương trình của HBA sẽ thêm một lựa chọn cho người lao động.

Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai từ năm 2016. Nhiều năm qua, các cấp CĐ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chương trình dưới nhiều hình thức đa dạng.

Tính đến tháng 5.2018, các cấp CĐ đã chủ động đàm phán, ký kết 337 thỏa thuận mới với các đối tác; đã triển khai đến đoàn viên và người lao động của 70.070 công đoàn cơ sở; đã có 1.260.053 đoàn viên, người lao động đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác với giá trị đoàn viên được hưởng lợi tham gia chương trình là 449,1 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp ký kết thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với công đoàn khu công nghiệp Bình Dương - Ảnh: L.T
Các doanh nghiệp ký kết thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với công đoàn khu công nghiệp Bình Dương - Ảnh: L.T

Tính ưu việt của “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” là Tổng LĐLĐ Việt Nam ký với các đối tác về các sản phẩm, dịch vụ giảm giá theo giá niêm yết của doanh nghiệp bán ra thị trường.

Bên cạnh đó hằng năm đối tác trích từ 1-2% danh thu bán hàng cho đoàn viên hỗ trợ tổ chức Công đoàn hoạt động từ thiện như hỗ trợ người lao động khó khăn, hoạn nạn, làm nhà Mái ấm công đoàn, hỗ trợ tàu, xe, quà tết…

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Một cá nhân nhận thưởng Tết 1 tỷ 170 triệu đồng

Lê Tuyết |

1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tặng quà cho công nhân lao động khó khăn

VH |

Tại chương trình nghệ thuật hát cho công nhân nghe diễn ra tại Nhà sinh hoạt công nhân lao động Cty CP kim loại màu Thái Nguyên, đồng chí Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - đã trao tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Cty này. 

Tết sớm với người lao động có hoàn cảnh khó khăn

VIỆT LÂM - TẤT THẢO |

Ngày 22.12, 100 người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn đã được nhận quà Tết sớm từ các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên; Nguyễn Văn Du - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Tổng LĐLĐVN… nhiều NLĐ đã rất xúc động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Một cá nhân nhận thưởng Tết 1 tỷ 170 triệu đồng

Lê Tuyết |

1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tặng quà cho công nhân lao động khó khăn

VH |

Tại chương trình nghệ thuật hát cho công nhân nghe diễn ra tại Nhà sinh hoạt công nhân lao động Cty CP kim loại màu Thái Nguyên, đồng chí Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - đã trao tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Cty này. 

Tết sớm với người lao động có hoàn cảnh khó khăn

VIỆT LÂM - TẤT THẢO |

Ngày 22.12, 100 người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn đã được nhận quà Tết sớm từ các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên; Nguyễn Văn Du - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Tổng LĐLĐVN… nhiều NLĐ đã rất xúc động.