Thêm chính sách, chi hỗ trợ để giữ lao động

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu, thời gian giãn cách xã hội kéo dài tiếp tục đẩy nhiều người vào thế khó khăn. UBND tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh chi hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội để người lao động an tâm ở lại phòng dịch...

Trụ không nổi

Vợ chồng anh Bùi Văn Biện (34 tuổi, trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) cho biết, phải ở nhà gần 2 tháng nay. Chi phí sinh hoạt cho cả gia đình 4 người đã sắp ăn mòn hết tiền tích cóp. Về các gói hỗ trợ, anh Biện cho biết đến nay chưa nhận được gói hỗ trợ nào.

Ông Nguyễn Hoàng Vân - (trú tổ 8 khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) cho biết, đã hết sạch tiền và hết đồ ăn từ nửa tháng nay. “Tôi làm thợ xây, nghỉ việc đến nay đã 1,5 tháng, thêm con ốm đau ở quê nên rất khó khăn. Từ khi ở nhà tôi mới được khu phố hỗ trợ 1 phần gạo và mì tôm, chia ra ăn đã được 15 ngày. Thực sự quá khó khăn do dịch bệnh không đi làm được, chứ không hề muốn xin sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhưng nếu địa phương không chi hỗ trợ kịp thời thì xin tạo điều kiện cho tôi về quê, chứ ở đây tôi trụ không nổi” - ông Vân bày tỏ.

Cùng làm việc trong lĩnh vực xây dựng, anh Lý Thanh Tâm (ở trọ tại khu phố 7 phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một) cho biết: “Tôi nghe chủ trọ nói, mỗi người được hỗ trợ 500.000 đồng tiền thuê phòng, 1,5 triệu đồng tiền trợ cấp không đi làm và 300.000 đồng tiền quà. Tuy nhiên chúng tôi kê khai đã 1 tháng vẫn chưa được nhận. Tôi nghỉ làm 1,5 tháng rồi, gia đình 4 miệng ăn. Cứ kéo dài thì chúng tôi trụ không nổi” - anh Tâm chia sẻ.

Thêm chính sách và khẩn trương chi trả

Trong bối cảnh dịch bệnh và khó khăn kéo dài, ngày 15.8, cả nghìn lao động ở Bình Dương đã khăn gói tìm đường về quê. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vận động và yêu cầu người dân quay lại tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 với tinh thần “ai ở đâu ở yên đấy”.

Trước sự việc trên, các doanh nghiệp gia công bày tỏ lo lắng sẽ thiếu thiếu hụt nguồn lao động để tái sản xuất sau dịch. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, tỉnh đang khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, đảm bảo chính sách an dân và giữ chân nguồn lao động phục vụ sản xuất sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Theo ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, LĐLĐ tỉnh và các địa phương để giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ cho người lao động. Để đẩy nhanh việc hỗ trợ, Sở LĐTBXH lập ngay 6 tổ công tác liên ngành, cùng phối hợp với doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ lập danh sách người thụ hưởng.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH - cho hay, ngoài thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng, tỉnh Bình Dương có thêm các chính sách mới. Thứ nhất, hỗ trợ tiền thuê nhà 300.000 đồng/người, tiền thuê trọ 500.000 đồng/người. Thứ hai, hỗ trợ về lương thực thực phẩm cho người lao động khó khăn. Thứ ba, bổ sung thêm các đối tượng là người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội (khoảng 109.000 người) để chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Bình Dương đang cố gắng trong tháng 8 này hoàn thành việc hỗ trợ tiền nhà trọ. Các chính sách liên quan đến doanh nghiệp thì chính quyền sẽ cùng với doanh nghiệp lập hồ sơ nhanh nhất để hỗ trợ công nhân lao động.

Về phía các địa phương đông công nhân lao động, tại thành phố Thuận An, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đã chi hỗ trợ trên 100 tỉ đồng cho các đối tượng. Tại thị xã Bến Cát, ông Bùi Duy Hiền - Bí thư Thị ủy cũng cho biết, để làm nhanh, chi nhanh cho người lao động các đơn vị rà soát lập hồ sơ xong đến đâu, chi dứt điểm đến đó. Nếu còn sót, chưa được hỗ trợ, thì người lao động có thể gọi cho số đường dây nóng của khu phố, phường, thị xã hoặc 1022 của tỉnh. Theo ông Bùi Duy Hiền, sau khi nhận phản ánh, các đơn vị sẽ rà soát và hỗ trợ trước về lương thực thực phẩm trong 12 giờ, về các chính sách khác sẽ lập hồ sơ và chi hỗ trợ tiếp.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Ghi nhận 4.200 ca mắc 1 ngày, ''khóa chặt" 11 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 4.200 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 59.824 ca. Tỉnh Bình Dương buộc gia tăng biện pháp mạnh “khóa chặt” 11 phường ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.

Nam Định: 113 cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 20.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố 21 bị can, trong đó có ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Bình Dương: Ghi nhận 4.200 ca mắc 1 ngày, ''khóa chặt" 11 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 4.200 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 59.824 ca. Tỉnh Bình Dương buộc gia tăng biện pháp mạnh “khóa chặt” 11 phường ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.

Nam Định: 113 cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 20.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố 21 bị can, trong đó có ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương.