Thêm các hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.1.2021, sẽ có thêm các hành vi bị cấm khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 đã chính thức được thông qua tháng 11.2020, thay thế cho Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

Theo nội dung của luật mới này, đã bổ sung nhiều hành vi bị cấm khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như:

- Phân biệt đối xử trong lao động, cưỡng bức lao động trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, cung cấp thông tin gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa đảo người lao động; lợi dụng việc tuyển dụng lao động để mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động…

- Áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác, ngoài ký quỹ và bảo lãnh.

- Thu tiền môi giới của người lao động; thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định.

- Tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật hoặc tự ý chấm dứt hợp đồng không đúng quy định…

Bên cạnh bổ sung thêm các hành vi bị cấm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Luật mới này cũng đã quy định thêm danh mục các khu vực bị cấm khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gồm:

- Khu vực đang có dịch bệnh nguy hiểm.

- Khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự.

- Khu vực đang bị nhiễm xạ

- Khu vực bị nhiễm độc.

Điều 5 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, các hình thức người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

1. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp để thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế. (quy định mới)

2. Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

- Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài.

- Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề ở nước ngoài.

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

3. Hợp đồng lao động do người lao động trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Người đi lao động ở nước ngoài về nước cần được tạo việc làm

Nhóm PV |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10, chiều 23.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Điểm lại những chuyến bay đưa người lao động làm việc ở nước ngoài về nước

ANH THƯ |

Các cơ quan chức năng đã phối hợp thực hiện những chuyến bay đặc biệt đưa công dân, người lao động trong hoàn cảnh đặc biệt về nước an toàn.

Việt Nam có 33.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

Thanh Hà |

Việt Nam có 33.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2020, trong khi kế hoạch đặt ra là 130.000 người, ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đi lao động ở nước ngoài về nước cần được tạo việc làm

Nhóm PV |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 10, chiều 23.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Điểm lại những chuyến bay đưa người lao động làm việc ở nước ngoài về nước

ANH THƯ |

Các cơ quan chức năng đã phối hợp thực hiện những chuyến bay đặc biệt đưa công dân, người lao động trong hoàn cảnh đặc biệt về nước an toàn.

Việt Nam có 33.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

Thanh Hà |

Việt Nam có 33.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2020, trong khi kế hoạch đặt ra là 130.000 người, ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay.