Thêm 7 nghề tiếp nhận lao động nước ngoài

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo, Đài Loan (Trung Quốc) đã mở thêm 7 nghề cho lao động nước ngoài vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo mở rộng thêm ngành nghề tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bao gồm: Chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, trồng hoa lan, trồng nấm và trồng rau.

Hình thức tiếp nhận lao động nước ngoài của các ngành nghề này giống như đối với các ngành nghề chăn nuôi bò sữa và sản xuất chế tạo tại Đài Loan (Trung Quốc) hiện nay.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đàm phán với đối tác về các điều kiện Hợp đồng cung ứng lao động theo hướng khuyến nghị của Cục.

Thông báo với đối tác Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng mẫu Hợp đồng lao động H1/HĐLĐ-NM-NN-2020 sau khi đã được bổ sung thêm ngành nghề mới theo hướng dẫn của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc).

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin để các doanh nghiệp biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh tới Cục Quản lý lao động ngoài nước để xem xét và phối hợp xử lý.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp “đau đầu” vì khan hiếm lao động dịp cuối năm

Mai Dung |

Thời điểm phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng đối diện với khó khăn khi nguồn lao động ngày càng khan hiếm, nhất là thời điểm cuối năm.

Dự báo 2 kịch bản của thị trường lao động cuối năm

ANH THƯ |

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động đã bắt đầu sôi nổi hơn, các doanh nghiệp gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho các dịp lễ, tết.

Xử phạt 400 triệu đồng một công ty về lĩnh vực xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Huệ Tuân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Doanh nghiệp “đau đầu” vì khan hiếm lao động dịp cuối năm

Mai Dung |

Thời điểm phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng đối diện với khó khăn khi nguồn lao động ngày càng khan hiếm, nhất là thời điểm cuối năm.

Dự báo 2 kịch bản của thị trường lao động cuối năm

ANH THƯ |

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động đã bắt đầu sôi nổi hơn, các doanh nghiệp gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho các dịp lễ, tết.

Xử phạt 400 triệu đồng một công ty về lĩnh vực xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Huệ Tuân.