Thêm 5 công nhân Cty GFT UNIQUE (Hải Dương) bị buộc thôi việc không lý do

TIẾN DŨNG |

Như Báo Lao Động thông tin, ngày 30.6.2017, hàng trăm công nhân Cty GFT UNIQUE Việt Nam (thôn Tiên Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh miện, tỉnh Hải Dương) đã nghỉ việc tập thể, đòi quyền lợi theo đúng thỏa thuận ban đầu lúc phỏng vấn vào làm việc với lãnh đạo Cty.
Sau đó, một số công nhân bị một số đối tượng lạ mặt đến đe dọa, một công nhân thậm chí còn bị gọi vào phòng bảo vệ Cty và bị đánh. Sự việc tiếp tục phức tạp khi lãnh đạo Cty cho một số công nhân nghỉ việc mà không rõ lý do.

Theo phản ánh của công nhân Cty GFT UNIQUE Việt Nam, vừa qua nhiều CNLĐ và Cty đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn 1 năm với mức lương cơ bản mà các bộ phận phun sơn, ép nhựa, in và nhựa dẻo được hưởng là 3.320.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, thực tế mức lương cơ bản công nhân nhận được lại có sự chênh lệch khá lớn so với HĐLĐ. 

Cụ thể, lương cơ bản tháng 6.2017, công nhân bộ phận nhựa dẻo nhận chỉ được là 3.103.000 đồng/người/tháng, thấp hơn so với HĐLĐ ký kết là 217 nghìn đồng/người/tháng. Một số công nhân lĩnh lương tháng 5 bị thiếu lương hoặc không được hưởng trợ cấp có phản ánh với lãnh đạo Cty và được trả lời là sẽ cộng lương vào tháng 6. Tuy nhiên khi lĩnh lương tháng 6, công nhân không thấy bất kỳ khoản bù lương thiếu nào. Trong giấy báo lương, Cty không cho danh mục lương lĩnh cụ thể khiến người lao động khó nắm bắt và kiến nghị.

Cũng theo một số công nhân, sau khi nghỉ việc tập thể, một số đối tượng côn đồ đã vào Cty gọi công nhân tên Tr. vào phòng bảo vệ có lời lẽ đe dọa và đánh đập anh Tr. Sau đó, Công an huyện Thanh Miện đã vào cuộc điều tra. Khi vụ việc còn chưa được sáng tỏ thì ngày 14.7 mới đây, Cty đã tạm đình chỉ công việc của anh Tr. mà không thông báo lý do.

Ngày 16.7, anh Tr. cho biết: “Sáng 14.7, các công nhân bộ phận phun sơn nơi tôi làm việc đều được ký HĐLĐ, riêng tôi thì không được. Tôi có hỏi thì Cty nói chưa có hợp đồng gửi lên cho ký và chiều cùng ngày thì Cty gọi lên văn phòng thông báo tạm đình chỉ công việc đối với tôi”. Anh Tr cũng cho hay, anh vào Cty làm việc từ ngày 5.6, Cty cho biết sau 6 ngày thử việc sẽ ký HĐLĐ đối với anh. Nhưng hơn 1 tháng sau, chưa được ký HĐLĐ thì Cty lại tạm đình chỉ công việc của anh. 

“Tôi nghĩ, hôm chị Thảo (phòng nhân sự) về họp với CNLĐ có nói về tiền lương cơ bản. Tôi đứng lên phát biểu ý kiến mong Cty giữ nguyên mức lương đã thỏa thuận như khi mới vào làm việc. Có thể, Cty nghĩ tôi đã xúi giục các công nhân khác nên với tạm đình chỉ công việc của tôi. Tuy nhiên, tôi và hàng trăm CNLĐ khác chỉ mong Cty thực hiện đúng chính sách đối với người lao động và đó là điều chính đáng” - anh Tr. nói.

Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo huyện Thanh Miện cho biết: Việc công nhân Cty bị côn đồ đánh là có thật và Công an huyện Thanh Miện đang điều tra, làm rõ. Còn với việc thực hiện chế độ đối với người lao động, huyện đang nắm bắt thông tin và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.
TIẾN DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Nghi vấn côn đồ vào đàn áp công nhân Cty GFT UNIQUE Việt Nam

Tiến Nguyễn |

Cho rằng Cty không thực hiện đúng quyền lợi đối với người lao động như thỏa thuận ban đầu. Hàng trăm công nhân Cty GFT UNIQUE Việt Nam (ở thôn Tiên Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã đình công, sau đó bị một số đối tượng lạ mặt đến đe dọa.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Hải Dương: Nghi vấn côn đồ vào đàn áp công nhân Cty GFT UNIQUE Việt Nam

Tiến Nguyễn |

Cho rằng Cty không thực hiện đúng quyền lợi đối với người lao động như thỏa thuận ban đầu. Hàng trăm công nhân Cty GFT UNIQUE Việt Nam (ở thôn Tiên Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã đình công, sau đó bị một số đối tượng lạ mặt đến đe dọa.