Thêm 3 công nhân F0, Hải Dương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tại KCN

Mai Dung |

Hải DươngNgày 22.11, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương làm việc với huyện Cẩm Giàng về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.  

Hiện nay, huyện Cẩm Giàng có 15 trường hợp F0, 360 trường hợp F1. Trong ngày 22.11, huyện ghi nhận 3 ca F0 liên quan đến Công ty IRISO (KCN Tân Trường). Đến nay, tổng số người trên địa bàn huyện được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine là khoảng 110.624 người.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng mong muốn các cấp chính quyền xem xét, giúp doanh nghiệp đưa ra các giải pháp phòng dịch, để các doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Cẩm Giàng tiếp tục thực hiện tốt linh hoạt theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh vận dụng vào tình hình thực tế tại địa phương.

Các khu công nghiệp trên địa bàn huyện chuẩn bị sẵn sàng kịch bản khi dịch bệnh phát sinh và bùng phát, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch kết hợp chặt chẽ với địa phương.

Các tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp luôn trong tình trạng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt, phát hiện những trường hợp ho sốt tại phân xưởng, nhà máy để báo cáo ngay chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch.

Công nhân lao động hạn chế về quê nhất là với các địa phương có dịch, khi trở lại làm việc phải khai báo y tế ngay theo đúng quy định.

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp chỉ đạo công nhân, người lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Các sở, ban, ngành của tỉnh tập trung cao nhất hỗ trợ Cẩm Giàng.

Riêng đối với vấn đề tiêm vaccine, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yệu cầu, trước 17h ngày 22.11, Sở Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh chính xác số liệu đã tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 tại các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên cao nhất đối với huyện Cẩm Giàng.

Trong thời gian sớm nhất, cơ quan y tế tiêm cho 100% đối tượng công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, hướng tới mục tiêu tạo môi trường an toàn, ổn định trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các doanh nghiệp, sau khi xuất hiện ca F0, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, khi đã an toàn sớm đưa doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương sẽ thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại Trường THPT Hồng Quang

Mai Dung |

Hải Dương - Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Hải Dương thêm 36 ca, phần lớn ở ổ dịch huyện Ninh Giang

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 21.11, Hải Dương có 36 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 trường hợp F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Hải Dương hỗ trợ hơn 3 tấn gạo tới 620 công nhân vùng phong tỏa

Diệu Thuý |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hơn 3 tấn gạo hỗ trợ 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương sẽ thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại Trường THPT Hồng Quang

Mai Dung |

Hải Dương - Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Hải Dương thêm 36 ca, phần lớn ở ổ dịch huyện Ninh Giang

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 21.11, Hải Dương có 36 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 trường hợp F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Hải Dương hỗ trợ hơn 3 tấn gạo tới 620 công nhân vùng phong tỏa

Diệu Thuý |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hơn 3 tấn gạo hỗ trợ 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang).