Thêm 258 CNLĐ khu công nghiệp ở Hải Phòng được Tổng LĐLĐVN hỗ trợ

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn số 356/LĐLĐ-CSPL về việc hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Cụ thể, căn cứ Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021, Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 9.8.2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 2606 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đồng ý đề nghị của Ban Thường vụ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng về chi hỗ trợ 258 trường hợp đoàn viên, người lao động đang cư trú trong các khu vực bị phong toả (theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) có hoàn cảnh khó khăn, hoặc lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Mức hỗ trợ 500.000 đồng/trường hợp, nguồn kinh phí cân đối trong dự toán thu, chi tài chính Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng năm 2021.

Theo đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, 258 trường hợp được hỗ trợ là những lao động tại Vĩnh Bảo, bị ảnh hưởng trong thời gian huyện này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng sẽ trao hỗ trợ cho người lao động hoàn thành trong tháng 9.2021.

Trước đó, ngày 21.7, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao quà, kinh phí hỗ trợ 1.035 người lao động của khoảng 40 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu Kinh tế. Trong đó, có 105 trường hợp F1 và F2 được hỗ trợ theo quyết định 2606 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các trường hợp F1 được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người; các F2 hỗ trợ 500.000 đồng/trường hợp.

920 trường hợp là F3 có hoàn cảnh khó khăn, không thuộc diện được hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam được Công đoàn Khu Kinh tế tặng quà trị giá 300.000 đồng/suất (bao gồm tiền mặt và gạo). Tổng giá trị của đợt hỗ trợ lần này là 340 triệu đồng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng sẽ ưu tiên về đi lại, kinh doanh với người tiêm đủ 2 mũi vaccine

Mai Dung |

Ngày 10.9, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 6390/UBND-XV về việc tiêm vaccine Sinopharm và cách ly y tế đối với người từ vùng dịch vào thành phố.

Tâm tư chủ trâu ở Hải Phòng sau 2 năm lễ hội truyền thống tạm dừng do dịch

Mai Dung |

Hai năm liền lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn phải tạm dừng, chủ trâu, quản trâu cũng như người dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) không giấu được nỗi buồn, hụt hẫng vì với họ, lễ hội truyền thống hàng năm ăn sâu vào tiềm thức.

200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng sẽ ưu tiên về đi lại, kinh doanh với người tiêm đủ 2 mũi vaccine

Mai Dung |

Ngày 10.9, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 6390/UBND-XV về việc tiêm vaccine Sinopharm và cách ly y tế đối với người từ vùng dịch vào thành phố.

Tâm tư chủ trâu ở Hải Phòng sau 2 năm lễ hội truyền thống tạm dừng do dịch

Mai Dung |

Hai năm liền lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn phải tạm dừng, chủ trâu, quản trâu cũng như người dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) không giấu được nỗi buồn, hụt hẫng vì với họ, lễ hội truyền thống hàng năm ăn sâu vào tiềm thức.

200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.