Thầy trò vùng khó khăn Ninh Thuận mong sửa chữa ngôi trường xuống cấp

Hữu Long - Thanh Thúy |

Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất kỹ thuật. Nhiều ngôi trường hiện rất mong được sửa chữa, xây mới qua đó giúp thầy cô, học trò an tâm học tập.

Mặc dù là ngôi trường nằm tại trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm nhưng hoạt động dạy và học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Ninh Thuận còn nhiều khó khăn. Thầy Đàng Quang Linh - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, trong nhiều năm qua, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn tứ bề. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

Thầy Đàng Quang Linh dẫn chứng khu nhà nội trú học sinh nữ 2 tầng có 24 phòng, mỗi phòng 8 em học sinh lưu trú, diện tích sử dụng khoảng 30 m2, xây dựng khá lâu và đang xuống cấp. Đặc biệt khu vực vệ sinh phía sau các phòng đều đã hư hỏng nặng, riêng tầng 1 gần như bị thấm, hư hỏng 80%. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành sửa chữa 12 phòng vì không đủ kinh phí sửa chữa toàn bộ.

Ban Giám hiệu trường THPT DTNT Ninh Thuận mong muốn có khu vui chơi cho học sinh. Ảnh: Thanh Thúy
Ban Giám hiệu trường THPT DTNT Ninh Thuận mong muốn có khu vui chơi cho học sinh. Ảnh: Thanh Thúy

Không chỉ có các khu nội trú xuống cấp, tại khu nhà thư viện xây lâu năm, sử dụng khung cửa gỗ nay bị mối mọt hư hỏng, gần như phải đóng cố định không thể mở ra. Bên ngoài, chân tường cũng đã bong tróc ẩm mốc…

Thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Ninh Thuận hiện mong muốn có thêm nguồn tài trợ việc cải tạo, sửa chữa khu 12 phòng ký túc xá cho các em học sinh, khu thư viện, 4 phòng vệ sinh ở khu vực học, khu nhà để xe cho học sinh (có thể tận dụng để trang thiết bị dạy học tạm thời cho các em khi tổ chức các hoạt động).

Tương tự, Trường PTDTNT THCS Thuận Bắc (xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc) nhiều năm nay cũng gặp khó khăn do thiếu thốn cơ sở vật chất, kỹ thuật. Cô Nguyễn Thị Kim Sáng - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, mặc dù nhà trường nhà trường được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục nhưng không thể giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp của ngôi trường.

Theo cô Kim Sáng, Trường PTDTNT THCS Thuận Bắc được xây dựng từ năm 2002, phục vụ nhu cầu học cho 90% học sinh là con em đồng bào của 3 huyện phía bắc Ninh Thuận.

“Thời gian qua do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ nên cơ sở vật chất trường đã xuống cấp. Hiện sân trường vẫn nền đất, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì bùn tạo vũng nên các em học sinh ở đây không có sân chơi. Do thiếu kinh phí nên trường xây dựng chắp vá từ tường rào đến phòng học. Năm 2022 khi áp dụng chương trình học mới thì không có đủ phòng học” - cô Kim Sáng nói.

Xuất phát từ thực tế nói trên, Trường PTDTNT THCS Thuận Bắc mong muốn  được hỗ trợ xây dựng 3 phòng học bộ môn, đổ bê tông sân trường, hoàn thiện tường rào đảm bảo an toàn vệ sinh và an ninh cho các em học sinh nội trú, nhất là các em tuổi còn nhỏ (lớp 6-9). Đầu tư sân chơi thể thao, khu vệ sinh cho các em học sinh giúp các em có môi trường học tập an toàn.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Ninh Thuận và Trường PTDTNT THCS Thuận Bắc là 2 ngôi trường được Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng thống nhất chủ trương tài trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa một số hạng mục theo đề xuất của LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận.

Việc hỗ trợ kịp thời của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chắc chắn sẽ giúp các thầy cô, học sinh tại 2 ngôi trường nói trên có thêm động lực, niềm tin trong sự nghiệp dạy và học.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, lãnh đạo các trường học Ninh Thuận mong muốn có thêm nhiều “tấm lòng vàng” từ bạn đọc gần xa,  chung tay hỗ trợ, sửa chữa để 2 ngôi trường thêm khang trang, sạch đẹp.

Hữu Long - Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên trăn trở việc xếp loại hạnh kiểm học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Ngoài việc chuyên môn, điều khiến giáo viên trăn trở là các quy định về xếp loại hạnh kiểm của học sinh hiện nay. 

Nhắc nhở một giáo viên đăng nội dung thiếu chuẩn mực lên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Ngày 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản gửi Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột về việc một giáo viên đăng tải nội dung thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội của giáo viên nhà trường.

Phú Yên đề xuất bổ sung 1.500 biên chế giáo viên ở các cấp học

Hoài Luân |

Trước tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, lãnh đạo Sở GDĐT Phú Yên đã có văn bản đề xuất hơn 1.500 biên chế giáo viên trong năm học 2023 - 2024.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 14.5: Judo có thêm huy chương vàng

NHÓM PV |

Thể thao Việt Nam sẽ chạm mốc chỉ tiêu tối thiểu số huy chương vàng SEA Games 32 trong ngày hôm nay (14.5).

Đình chỉ công tác cán bộ liên quan vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ

Trần Lâm |

Ngày 14.5, ông Trần Anh Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, liên quan vụ việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Bích (cán bộ phụ trách tiêm chủng) và ông Nguyễn Văn Sơn (người trực tiếp tiêm cho trẻ) đều công tác tại Trạm y tế xã Thăng Bình.

TPHCM có đủ vật liệu và mặt bằng khởi công Vành đai 3 trong tháng 6

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Dự án Vành đai 3 sẽ kịp tiến độ khởi công tháng 6 tới khi nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất thuận lợi.

Doanh nghiệp rao bán tài sản trên đất vàng để cầm cự

Thu Giang |

Thị trường ảm đạm, khó khăn kéo dài khiến hàng loạt doanh nghiệp phải rao bán tài sản trên những khu đất vàng để tồn tại.

Quy định về tai nạn lao động năm 2023 cần lưu ý những gì?

Nhóm PV |

Tháng 5 là Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động. Tai nạn lao động là sự cố xảy ra không mong muốn với người lao động. Tuy nhiên, người lao động cũng cần nắm rõ các quy định về tai nạn lao động, mức hưởng, phân loại tai nạn lao động để đảm bảo quyền lợi.

Giáo viên trăn trở việc xếp loại hạnh kiểm học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Ngoài việc chuyên môn, điều khiến giáo viên trăn trở là các quy định về xếp loại hạnh kiểm của học sinh hiện nay. 

Nhắc nhở một giáo viên đăng nội dung thiếu chuẩn mực lên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Ngày 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản gửi Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột về việc một giáo viên đăng tải nội dung thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội của giáo viên nhà trường.

Phú Yên đề xuất bổ sung 1.500 biên chế giáo viên ở các cấp học

Hoài Luân |

Trước tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, lãnh đạo Sở GDĐT Phú Yên đã có văn bản đề xuất hơn 1.500 biên chế giáo viên trong năm học 2023 - 2024.