Thầy thuốc ở Huế tham gia thi văn nghệ

PHÚC ĐẠT - XUÂN THỊNH |

Ngày 17.8, tại Hội trường tòa nhà Hậu cần, Công đoàn cơ sở tổ chức Hội thi văn nghệ cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế 2019.

Tham dự có 45 đội thi đến từ các Công đoàn bộ phận với trên 400 diễn viên không chuyên là cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế. Hội thi gồm có 64 tiết mục dự thi với các thể loại đa dạng được biểu diễn như đơn ca, song ca, tốp ca, múa.

Các đội thi nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Ảnh: Xuân Thịnh.
Các đội thi nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Ảnh: Xuân Thịnh

Đây là dịp để tôn vinh hình ảnh các y, bác sĩ đang ngày đêm hết lòng hết mình chăm lo sức khoẻ cho mọi người; đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp giao lưu giữa các công đoàn trực thuộc, từ đó gắn kết tinh thần đồng nghiệp và là nguồn động lực để các y, bác sĩ hoàn thành công việc tốt hơn.

Hội thi sẽ diễn ra cả ngày thứ bảy và sáng chủ nhật. Chương trình sẽ bế mạc và trao giải cho các tiết mục xuất sắc vào sáng chủ nhật (18.8)

PHÚC ĐẠT - XUÂN THỊNH
TIN LIÊN QUAN

Có một nghiệp đoàn nghề cá ở giữa biển khơi

N.P.ĐẤU |

Ra đến đảo Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh đầu tiên tạo ấn mạnh trong tôi là những chiếc tàu đánh cá treo cờ Tổ quốc đỏ rực đậu san sát dưới biển. Đó là những tàu cá đánh bắt xa bờ, cũng là những cột mốc chủ quyền trên biển, vừa trở về sau chuyến đánh bắt dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, quây quần trong một đại gia đình có tên “Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải”.

Hướng dẫn mới đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn CS

Đ.L |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn cơ sở.

Con công nhân “khát” nhà trẻ, mẫu giáo

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó 60% là lao động nhập cư, do đó, nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ trở nên vô cùng bức thiết. Tuy nhiên, hiện nay số lượng nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân (CN) được xây dựng chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ đáp ứng được số lượng rất ít ỏi vài nghìn con CN. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có một nghiệp đoàn nghề cá ở giữa biển khơi

N.P.ĐẤU |

Ra đến đảo Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh đầu tiên tạo ấn mạnh trong tôi là những chiếc tàu đánh cá treo cờ Tổ quốc đỏ rực đậu san sát dưới biển. Đó là những tàu cá đánh bắt xa bờ, cũng là những cột mốc chủ quyền trên biển, vừa trở về sau chuyến đánh bắt dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, quây quần trong một đại gia đình có tên “Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải”.

Hướng dẫn mới đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn CS

Đ.L |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn cơ sở.

Con công nhân “khát” nhà trẻ, mẫu giáo

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó 60% là lao động nhập cư, do đó, nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ trở nên vô cùng bức thiết. Tuy nhiên, hiện nay số lượng nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân (CN) được xây dựng chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ đáp ứng được số lượng rất ít ỏi vài nghìn con CN.