Thay đổi cách ăn ca để phòng chống virus Corona

Nhóm phóng viên |

Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (n-CoV) gây ra, nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng với chủ sử dụng lao động có những giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Phối hợp phòng chống nCoV

Công ty Sunshine là doanh nghiệp (DN) 100% vốn đầu tư Trung Quốc tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Xuyên 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty có 550 công nhân lao động (CNLĐ), 6 người Trung Quốc là lãnh đạo công ty.

Theo chị Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty, ngay từ ngày làm việc đầu tiên, công ty đã thực hiện phun khử độc toàn bộ công ty; mua khẩu trang về phát cho CN (1 chiếc/ngày/người). Bên cạnh đó, công ty còn tiến hành đo thân thiệt cho CN trước khi vào công ty và sau khi xong công việc. CN rửa tay sát khuẩn trước khi vào công ty, trước khi ăn cơm.

Công ty còn có nhiều thay đổi trong cách bố trí ăn, nghỉ cho CN để phòng chống dịch. Nếu trước đây, khi chưa có dịch, CN được chia làm 2 ca ăn cơm, ngồi đối diện nhau thì hiện nay, để phòng tránh dịch, CĐ đã phối hợp với chủ sử dụng lao động bố trí chia CN ăn làm 4 ca, ngồi cùng một hướng. CN cũng được khuyến cáo trong giờ ăn cơm không nên nói chuyện. Đối với nước uống, thay vì CN tự lấy từ các bình 18 lít như trước kia, hiện CN được phát 2 chai nước một ngày. Sau khi uống xong, vỏ chai sẽ được đưa ngay ra nơi để rác thải.

“Trước đây, sau khi ăn cơm, CN hay ngồi từng nhóm nhỏ để nói chuyện. Bây giờ, CN không tụ tập như vậy nữa” - chị Nga nói. CĐCS cũng luôn chủ động phối hợp với chủ DN để tuyên truyền những giải pháp phòng chống virus Corona cho CN.

Bên cạnh đó, 6 người Trung Quốc là lãnh đạo công ty được tự cách ly hoàn toàn ở ký túc xá. Công việc được trao đổi qua email và các cuộc gọi video. Những người Trung Quốc nhận thực phẩm tươi từ người khác mang vào để tự chế biến.

Bà Phùng Thị Hà - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc - cho hay, trong các KCN thường có các nhóm trên mạng xã hội với nhau, như nhóm cán bộ CĐ, nhóm nhân sự… Vì vậy, những cách làm hay thường được các đơn vị cập nhật và áp dụng vào DN mình. CĐ các KCN thường xuyên chỉ đạo các CĐCS phối hợp chủ DN tuyên truyền trên bảng tin, lúc CN ăn ca, nghỉ giải lao… để tăng cường ý thức, kiến thức phòng trống virus Corona cho CN. Các cấp CĐ đều nằm trong tổ công tác phòng chống dịch virus Corona của chính quyền các cấp. CĐ các KCN cũng đã có văn bản gửi các CĐCS trong các KCN về việc thực hiện các biện pháp phòng chống virus Corona. Theo đánh giá của CĐ các KCN tỉnh, hiện nay, tình hình CNLĐ trong các KCN tỉnh ổn định.

Tăng cường các biện pháp phòng chống

Ngày 4.2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống  dịch do nCoV tại các DN.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban quản lý các KCN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, UBND các huyện, thành phố cử cán bộ theo dõi sát sao, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh tại các DN, các cơ sở kinh doanh, lưu trú thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định. Thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình, tránh để người lao động, nhân dân bị hoang mang, dao động. Đề xuất cụ thể các giải pháp để xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ…

Đối với các DN trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; DN ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp có người nước ngoài làm việc và các nhà máy, khách sạn, cơ sở lưu trú có nguy cơ ảnh hưởng của dịch bệnh, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày đối với 100% công dân Việt Nam, công dân Trung Quốc, người nước ngoài đến từ vùng dịch hoặc đi qua Trung Quốc đến tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ động phối hợp với cơ quan an ninh, y tế trong việc quản lý, kiểm soát và cách ly các nhân viên của mình khi nghi ngờ có dấu hiệu phát bệnh hoặc trở về từ vùng dịch.

Trường hợp cần thiết phải thực hiện ngay việc khám, theo dõi, cách ly tại cơ sở y tế gần nhất (Trung tâm Y tế huyện, thành phố) để kịp thời phát hiện, điều trị người bệnh. Sau thời gian cách ly, DN phải phối hợp với các cơ sở y tế hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn để kiểm tra, đánh giá và xác nhận về tình trạng sức khỏe của người lao động ổn định thì mới được quay trở lại làm việc và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.